-
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250% -
Loạt tính năng "hot" của iPhone Duo mà Apple chưa từng công bố -
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa
Công nghệ
11/05/2018 18:50Trợ lý ảo AI của Google bị nhận xét là 'thật đáng sợ'
Trên sân khấu sự kiện I/O 2018 tại Mỹ, CEO Sundar Pichai đã gây phấn khích cho người xem khi trình diễn khả năng trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên như con người của Google Assistant. Dựa trên hệ thống Google Duplex tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo có thể gọi điện để đặt lịch hẹn cắt tóc hay đặt chỗ nhà hàng. Thậm chí, việc trò chuyện của trợ lý ảo được thực hiện như người thật khi các từ "hmmm", "okay"... được phát ra, hay khả năng ứng biến khi tình huống thay đổi. Nó khiến người thật không hề biết mình đang nói chuyện với một chiếc máy.
| Sundar Pichai trình bày về Google Assistant tại Google I/O 2018. |
Tuy nhiên, chính khả năng này đang khiến nhiều người lo ngại. "Đáng sợ! Thung lũng Silicon dường như đang có những thứ không phù hợp về mặt đạo đức, không định hướng và không học hỏi được điều gì", Zeynep Tufekci, một giáo sư và nhà phê bình công nghệ, viết trên Twitter.
Trong khi đó, Stewart Brand - người chuyên viết về công nghệ và xu hướng tương lai - cho rằng giọng nói của robot nên ở trạng thái "tổng hợp" thay vì biến nó ngày càng giống con người. "Dù ở hình thức nào, việc giả mạo thành công đều phá hủy niềm tin", Brand nhấn mạnh.
Joanna Bryson, giáo sư tại Đại học Bath chuyên nghiên cứu về đạo đức AI, cũng lo ngại việc phát triển thành công các công nghệ như của Google sẽ thúc đẩy các cuộc gọi lừa đảo trong tương lai. "Bình thường, số lượng cuộc gọi bị giới hạn do con người thực hiện, nhưng máy sẽ làm điều đó tốt hơn nhiều", Bryson nói với The Verge. Giáo sư này cũng cho rằng, cần có những điều luật để quản lý nếu trợ lý ảo này và các công nghệ tương tự được ứng dụng vào thực tế.
Trợ lý ảo của Google thậm chí còn trở thành chủ đề của chương trình Murph & Mac trên kênh KNBR. Theo nội dung kênh này, chẳng bao lâu nữa con người sẽ phải tự nghi ngờ rằng bên kia đầu dây là người hay máy đang nói chuyện với mình.
Trước những lo ngại trên, phía Google lập tức có phản hồi. "Chúng tôi hiểu và đánh giá cao cuộc thảo luận về Google Duplex. Như đã nói từ đầu, tính minh bạch trong công nghệ là quan trọng và chúng tôi sẽ thực hiện triệt để", một phát ngôn viên của Google cho biết.
Cũng theo đại diện này, trợ lý ảo đang ở giai đoạn thử nghiệm và sẽ có những điều chỉnh nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng mà vẫn đảm bảo an toàn cho họ. "Những gì trình bày tại Google I/O chỉ là bản trình diễn công nghệ cho mọi người cùng tham khảo. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được các phản hồi tích cực trước khi phát triển nó thành một sản phẩm", đại diện Google nói thêm.
Theo Bảo Lâm (VnExpress.net)
- Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng (15:10)
- Cô gái hành động lạ bên lan can cầu, Đại úy CSGT Hà Nội nhanh chóng tiếp cận (15:01)
- Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai kháng cáo án tử hình, cha mẹ tìm đến gia đình nạn nhân (15:00)
- Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội (27 phút trước)
- Phục chế xế cổ 34 năm tuổi Range Rover Classic 1993, giữ trọn chất cổ điển (33 phút trước)
- Con trai đưa bạn gái về ra mắt, mẹ ngỡ ngàng khi nhận ra cô gái là người quen từ 15 năm trước (49 phút trước)
- Cảnh sát Mỹ nổ súng vào ô tô nghi trộm cắp, bé trai một tuổi thiệt mạng (52 phút trước)
- Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra (59 phút trước)
- Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250% (1 giờ trước)
- Hà Nội lấy ý kiến việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ (1 giờ trước)