-
Băng qua đường sắt bằng lối tự mở, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ -
Siêu El Nino lập kỷ lục, Trái Đất đứng trước nguy cơ của những đợt nóng chưa từng có -
Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn -
Lũ tràn vào trang trại, 60.000 con gà vịt chết ngạt, chủ trại Thanh Hóa thiệt hại tới 10 tỷ đồng -
Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Nhật Tân tự tử -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ -
Từ những doanh nhân nổi tiếng đến lệnh truy nã đặc biệt -
Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc -
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn
Công nghệ
19/01/2017 23:26Trung Quốc sắp làm siêu máy tính "phủ đầu" Nhật Bản
![]() |
| Siêu máy tính mạnh nhất thế giới ở Trung Quốc. Ảnh: Jack Dongarra. |
Nguyên mẫu siêu máy tính mới dự kiến trình làng trong năm 2017. Hệ thống hoàn chỉnh có thể đi vào hoạt động trong năm 2020 và sẽ mạnh hơn 200 lần so với siêu máy tính đầu tiên của Trung Quốc là Tianhe-1, cỗ máy được công nhận nhanh nhất thế giới năm 2010.
Tháng 6/2016, Trung Quốc tiếp tục trình làng siêu máy tính nhanh nhất thế giới mang tên Sunway TaihuLight, có tốc độ gấp đôi so với vị trí dẫn đầu trước đó, cho phép thực hiện 93 triệu tỷ phép tính một giây. Đây cũng là siêu máy tính đầu tiên không sử dụng công nghệ của Mỹ mà trang bị vi mạch nội địa.
Tháng 11/2016, Nhật Bản cũng lên kế hoạch làm siêu máy tính mạnh gấp rưỡi Sunway TaihuLight của Trung Quốc. Hệ thống dự kiến hoàn thành trong năm nay và được chờ đợi là cỗ máy nhanh nhất thế giới khi ra mắt. Tuy nhiên với kế hoạch mới của Trung Quốc, ngôi vị này trong một vài năm tiếp theo có thể lại thuộc về quốc gia đông dân nhất thế giới.
Tính đến giữa 2016, Trung Quốc lần đầu tiên có số siêu máy tính đầu bảng nhiều hơn Mỹ (167 hệ thống so với 165) theo khảo sát của Top500.org. Trong số 10 siêu máy tính mạnh nhất, hai vị trí đầu tiên thuộc về Trung Quốc, 5 chiếc của Mỹ và những vị trí còn lại chia cho Nhật Bản, Thuỵ Sĩ.
Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục đổ tiền cho các dự án khoa học công nghệ với tham vọng trở thành cường quốc công nghệ cao. Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn khoảng cách khá xa so với những nước có nền khoa học lâu đời, và các trường đại học ở đây vẫn bị đánh giá kém trên bảng xếp hạng toàn cầu.
Theo Đình Nam (VnExpress.net)
- Băng qua đường sắt bằng lối tự mở, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ (10:10)
- Siêu El Nino lập kỷ lục, Trái Đất đứng trước nguy cơ của những đợt nóng chưa từng có (15 phút trước)
- Son Ye Jin hái dâu nuôi tằm ở nhà để chiều con trai (16 phút trước)
- Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn (22 phút trước)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.900 tỷ đồng, gần 900 tỷ đồng đã được sử dụng trong quý II (28 phút trước)
- Người phụ nữ 68 tuổi suốt 3 năm đều đặn đưa cơm cho 12 cụ già neo đơn (35 phút trước)
- "Thủ phạm" gây ung thư dạ dày có thể nằm ngay trên bàn ăn (37 phút trước)
- TVS RTX 300 ra mắt thị trường: Xe adventure 300cc đầy công nghệ, giá từ 146 triệu đồng (42 phút trước)
- Bộ trưởng Thái Lan nói gì về hot girl cầu lông dương tính với doping ở ASIAD? (50 phút trước)
- Sát hại cụ bà 70 tuổi cướp vàng sau 4 giờ ẩn nấp trong vườn sầu riêng (52 phút trước)
