-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Công nghệ
25/06/2024 04:32Từ 'cha đẻ' của điện thoại di động được cả thế giới sùng bái, Motorola đã tự kết liễu mình như thế nào?
Cha đẻ của ngành điện thoại di động
Trước cả khi cái tên Nokia nổi danh, đã có một hãng điện thoại làm mưa làm gió trên toàn thế giới với những sáng tạo vô cùng đột phá. Đó chính là Motorola.
Xuất hiện vào năm 1928, Motorola từng gây sốt với các sản phẩm điện thoại di động cực sành điệu, đẳng cấp như StarTAC, RAZR, Moto G….
Kỹ sư của Motorola - Martin Cooper, chính là người đầu tiên phát minh ra điện thoại di động, mang tên DynaTAC. Mặc dù vậy, mãi 10 năm sau chiếc điện thoại này mới được thương mại hóa, máy có 20 phím bấm lớn, lưu trữ được 30 số và có khả năng gọi trong vòng 30 phút sau khi đã sạc 10 tiếng đồng hồ.

Không chỉ là 'cha đẻ ngành điện thoại di động', Motorola còn là một tượng đài về điện thoại di động và từng được ví như “Sony của nước Mỹ”.
Có thể nói, Motorola với sức sáng tạo vô hạn của mình đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành công nghiệp di động.
Từ trước khi điện thoại Nokia nổi đình nổi đám, Motorola đã làm mưa làm gió trên thị trường điện thoại. Từ năm 1959 tới 1990, doanh thu hàng năm của Motorola tăng từ 290 triệu USD lên gần 11 tỷ USD, đưa họ trở thành một trong 50 công ty lớn nhất nước Mỹ.
Trong đó dòng điện thoại gập StarTAC đã trở thành huyền thoại của thế hệ điện thoại di động trước smartphone. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên được thiết kế dạng vỏ sò (nắp gập) với kích thước rất vừa tay và bắt mắt. StarTAC còn có cả tính năng rung giống như máy nhắn tin.
Cùng với đó, mẫu Motorola Razr ra đời 2004 được xem là một trong những mẫu điện thoại thành công nhất trong lịch sử. Razr đã trở thành mẫu điện thoại bán chạy nhất thế giới trong gần 3 năm. Thiết bị trở thành một huyền thoại trong lịch sử điện thoại di động với doanh số ước tính 130 triệu máy.

Cú 'ngã ngựa' đau đớn
Do sự xuất hiện sự cạnh tranh khốc liệt tới từ Nokia, doanh số bán điện thoại Motorola bắt đầu giảm dần. Năm 1998, lần đầu tiên sau nhiều năm, Motorola mất vị trí dẫn đầu vào tay của Nokia trong ngành sản xuất điện thoại.
Mãi đến năm 2005, Motorola trở lại ngôi vị số 2 trong ngành sản xuất điện thoại với sự thành công của mẫu RAZR, khi chiếc máy này đã bán được tới 130 triệu sản phẩm.

Tuy nhiên, khi điện thoại iPhone của Apple ra đời, cùng sự nhập cuộc của hàng loạt thương hiệu như Samsung, LG, Blackberry, tượng đài Motorola bắt đầu sụp đổ.
Năm 2010 đánh dấu xu hướng mới với các dòng điện thoại thông minh nhưng đáng tiếc Motorola đã quá chậm chễ trong việc cập nhật công nghệ cũng như định hướng phát triển. Chính sự ì ạch trong cải tiến công nghệ và thụt lùi so với các đối thủ là nguyên nhân khiến công ty phát minh ra điện thoại di động "chết thảm" trên thị trường này.
Năm 2011, sau nhiều phen bất đồng về chiến lược phát triển của các lãnh đạo cấo cao, Motorola bị tách ra làm 2 bộ phận: Motorola Solutions hoạt động chủ yếu về lĩnh vực viễn thông và cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp, chính phủ còn Motorola Mobility – chuyên sản xuất điện thoại và các thiết bị cầm tay.
Ngày 22/05/2012, Google chính thức công bố thâu tóm thành công Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ, đây là thông tin khiến cả thế giới bất ngờ cũng như tiếc nuối, tuy nhiên vẫn hy vọng Google có thể hồi sinh lại dòng điện thoại hấp dẫn này.
Cuối cùng, sau những nỗ lực bất thành Motorola Mobility tiếp tục bị bán lại cho Lenovo với mức giá 'rẻ mạt' 2,91 tỷ USD vào cuối tháng 10 năm 2014.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, Lenovo đã phải sa thải hàng nghin nhân viên tại Mỹ, chủ yếu nằm ở Motorola. Trong 3 năm, công ty đã trải qua nhiều lần đổi tên, từ Motorola thành Motorola by Lenovo, rồi Motorola và cuối cùng thành Moto by Lenovo.
Motorola đã dựa quá nhiều vào thành công của các sản phẩm từng mang lại hào quang như RAZR và Droid mà không tập trung cải tiến công nghệ, chậm chân trước các xu hướng mới nhất như 3G, LTE…
Cũng giống như Nokia, sai lầm của Motorola là không thể bắt kịp những đổi mới nhanh chóng và bị tụt hậu lại phía sau Apple và Samsung.
Cho đến năm 2016, cái tên Motorola chính thức biến mất khỏi thị trường. Lenovo tuyên bố tất cả smartphone do công ty sản xuất sẽ mang tên Lenovo, còn thương hiệu Moto sẽ vẫn được dùng cho một số dòng điện thoại cao cấp. Motorola X Play là điện thoại cuối cùng mang thương hiệu Motorola.
Theo Bích Câu (Nguoiduatin.vn)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (54 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)




