-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Công nghệ
02/02/2024 10:35Tỷ phú Musk lại vừa tiết lộ tin chấn động, có thể thay đổi tương lai của ít nhất 75 triệu người?
Tin chấn động của ông Musk
Cụ thể ông Musk cho biết Neuralink đã lần đầu tiên cấy ghép một thiết bị vào cơ thể con người và đây là một bước tiến khả thi hướng tới một sản phẩm mà theo ông sẽ cho phép mọi người điều khiển hầu hết mọi thiết bị công nghệ "chỉ bằng cách suy nghĩ".
Vị tỷ phú cũng cho biết thêm rằng bệnh nhân bí mật về danh tính "đã được cấy ghép vào ngày hôm qua (29/1)" và "đang hồi phục tốt" đồng thời "kết quả ban đầu cho thấy khả năng (thiết bị) phát hiện ra các gai thần kinh và đầy hứa hẹn".
Ông Musk không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào khác về quy trình phẫu thuật, bệnh nhân hay thiết bị mà công ty cấy ghép.
Cần lưu ý rằng trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu những ý tưởng tương tự về cái gọi là "brain-computer interfaces" (giao diện não-máy tính) và nếu Neuralink thành công, rất có thể các thiết bị được cấy vào não có thể hỗ trợ những người khuyết tật, thay đổi cách mọi người giao tiếp hoặc hơn thế nữa.
Mặc dù không có xác nhận về công việc của Neuralink nhưng cũng cần lưu ý rằng một trong những đối thủ của họ, công ty Precision Neuroscience đã lần đầu tiên cấy ghép thiết bị vào con người trong năm 2023.

Thông tin của ông Musk được đưa ra 8 tháng sau khi Neuralink cho biết họ đã nhận được sự chấp thuận của FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) để tiến hành nghiên cứu lâm sàng đầu tiên trên người.
Vào tháng 9/2023, Neuralink cho biết họ sẽ bắt đầu tuyển dụng các bệnh nhân tình nguyện tham gia nghiên cứu.
Theo hãng tin NBC, hiện công ty Neuralink có trụ sở tại San Francisco vẫn chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thêm thông tin của họ.
FDA - cơ quan quản lý các thiết bị y tế và có trách nhiệm phê duyệt bất kỳ sản phẩm tiêu dùng nào ở Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin của ông Musk.
Bao nhiêu người có thể "được" ảnh hưởng?
Vào năm 2016, ông Musk cùng một số người khác đã sáng lập Neuralink và bổ sung nó vào danh sách các công ty khác mà ông lãnh đạo, bao gồm Tesla và SpaceX (danh sách này tăng lên vào năm 2022 sau khi ông mua mạng xã hội X/Twitter).
Neuralink hiện được hỗ trợ bởi hơn 30 nhà đầu tư.
Vượt qua mọi chỉ trích liên quan tới các thử nghiệm trên động vật, Neuralink từng tiết lộ việc họ đang chế tạo một thiết bị cấy ghép vào não có tên là Link để giúp các bệnh nhân, kể cả những người bị liệt nặng, sử dụng các công nghệ bên ngoài.

Ông Musk cũng cho biết sản phẩm đầu tiên của Neuralink sẽ được gọi là Telepathy (Thần giao cách cảm), với chúng người dùng có thể điều khiển smartphone (điện thoại thông minh) hoặc PC (máy tính cá nhân) chỉ bằng suy nghĩ.
Vị tỷ phú nhấn mạnh rằng "những người dùng ban đầu sẽ là những người khuyết tật chi - hãy tưởng tượng (ông hoàng vật lý) Stephen Hawking có thể giao tiếp nhanh hơn người đánh máy hoặc người bán đấu giá. Đó là mục tiêu của chúng tôi".
Theo dữ liệu của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) vào năm 2021 thế giới có hơn 1 tỷ người khuyết tật.
Định nghĩa người khuyết tật của WHO là người "có vấn đề về chức năng hoặc cấu trúc cơ thể, bị hạn chế trong vận động, gặp khó khăn khi thực hiện một việc hoặc hành động nào đó".
WHO cũng cho biết thêm rằng trong đó có 75 triệu người cần xe lăn hằng ngày - tương đương 1% dân số thế giới. Phần lớn còn lại là người bị khuyết tật về mắt, tai và trí tuệ tuy nhiên số liệu về người khuyết tật chi vẫn chưa được làm rõ.
Quan trọng hơn 80% người khuyết tật nằm trong độ tuổi từ 18 đến 64, tức là độ tuổi lao động.

Theo Hoài Giang (Đời Sống Pháp Luật)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




