-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Công nghệ
28/07/2025 08:20Ứng dụng có thể khiến người dùng mang nợ trăm triệu đồng, cần nên gỡ gấp
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận sự gia tăng chóng mặt của các ứng dụng vay tiền nhanh nở rộ trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube hay cả Google. Những app này thường chạy quảng cáo dày đặc với lời mời gọi “ngọt như mía lùi” kiểu: Duyệt vay siêu tốc, không cần gặp mặt, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày, không cần chứng minh thu nhập… Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng là hàng loạt rủi ro nghiêm trọng mà người dân cần hết sức cảnh giác.
Công an tỉnh cảnh báo phần lớn các app vay tiền hiện nay là biến tướng của tín dụng đen thời công nghệ. Khi sập bẫy, người vay không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ bị đe dọa, khủng bố tinh thần. Trong đó, mức lãi suất là vấn đề đáng lo nhất. Mặc dù quảng cáo hấp dẫn, nhưng thực tế lãi suất mà người vay phải gánh có thể lên đến 1.000% - 2.000%/năm. Một khoản vay chỉ vài triệu đồng ban đầu, sau khi cộng dồn đủ loại phí từ phí hồ sơ, phí tư vấn, phí trễ hạn… có thể biến thành món nợ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài tháng.
Không dừng lại ở đó, nhiều ứng dụng còn yêu cầu truy cập toàn bộ dữ liệu cá nhân trên điện thoại như danh bạ, ảnh, vị trí, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội. Đây chính là “con tin” để các đối tượng xấu dùng uy hiếp người vay nếu chậm trả nợ. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp bị khủng bố tinh thần, tung thông tin sai lệch lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, khiến người vay hoảng loạn, xấu hổ và mất kiểm soát tình hình.


Một chiêu trò tinh vi khác là sau khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân để “xét duyệt hồ sơ”, các đối tượng sẽ liên tục tạo cớ như nhập sai thông tin, yêu cầu nộp phí xác minh… để chiếm đoạt tiền. Tình trạng “tiền không thấy mà nợ cứ chất chồng” ngày càng phổ biến, đặc biệt với người nhẹ dạ hoặc đang túng quẫn tài chính.
Theo Công an Quảng Ngãi, các app vay tiền trá hình tín dụng đen thường có chung một số đặc điểm dễ nhận biết: quảng cáo quá mức hấp dẫn, không có pháp nhân rõ ràng, website sơ sài hoặc không tồn tại, yêu cầu cấp quyền truy cập sâu khi vừa cài đặt (bao gồm micro, danh bạ, tin nhắn, vị trí…). Dù công khai mức lãi suất thấp, nhưng thực tế lại gài cắm hàng loạt phí mập mờ, người vay rất khó kiểm soát. Đặc biệt, quá trình giao dịch chỉ diễn ra qua tin nhắn, cuộc gọi, không có trụ sở hoặc văn phòng tiếp nhận chính thức.
Để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen, người dân tuyệt đối không nên tải ứng dụng vay tiền từ quảng cáo trên mạng xã hội hoặc tin nhắn không rõ nguồn gốc.
Khi có nhu cầu vay vốn, cần đến trực tiếp ngân hàng hoặc công ty tài chính được cấp phép hoạt động, có đầy đủ thông tin pháp lý, trụ sở cụ thể và được giám sát bởi cơ quan chức năng. Trước khi ký kết bất cứ giao dịch nào, cần tra cứu tên công ty và mã số thuế trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để xác minh tính hợp pháp. Bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu truy cập vào danh bạ, ảnh, vị trí hay micro cũng cần được xem là dấu hiệu cực kỳ đáng ngờ. Ngoài ra, người dân cũng không nên gửi ảnh CCCD, hộ khẩu, sao kê lương hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm cho người lạ trên mạng dưới bất kỳ hình thức nào.
Trong trường hợp đã trót cài đặt app lừa đảo hoặc chuyển tiền cho đối tượng xấu, cần ngay lập tức xóa ứng dụng khỏi điện thoại, thay đổi toàn bộ mật khẩu email, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng có liên quan. Đồng thời, phải giữ lại đầy đủ bằng chứng gồm tin nhắn, số điện thoại, hình ảnh, file ghi âm cuộc gọi và trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Việc thông báo với người thân, đồng nghiệp cũng rất quan trọng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh và khủng bố tinh thần những người xung quanh nạn nhân.
Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)