-
Bài toán định giá xăng E10: Làm sao để rẻ hơn xăng khoáng và thu hút người dùng? -
Nam diễn viên Ji Chang-wook bị điều tra thuế, truy thu hàng tỷ won -
Chuyến bay 8.000km và kế hoạch du lịch Việt Nam của chàng trai Mỹ khiến bạn gái vỡ òa -
Cơn ác mộng tại quán cà phê Đà Nẵng: Khối tài sản nửa tỷ đồng tan hoang vì vị khách ngoại quốc -
Tử vi thứ 3 ngày 2/6/2026 của 12 con giáp: Tý thị phi, Ngọ tiền tài hanh thông -
Việt Nam và Philippines chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường -
Hiểm họa khôn lường từ chiếc vỏ gối lười giặt: Từ hủy hoại nhan sắc đến nguy cơ tử vong -
Bị kẹt trong thang máy suốt hai tiếng, hai bé gái bấm cứu hộ 50 lần trong vô vọng vì bảo vệ ngó lơ -
Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Việt Nam tới Philippines -
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991
Công nghệ
15/10/2021 16:34Vận xui khi bị Mỹ trừng phạt trở thành động lực thay đổi cho Huawei: Đổ tiền R&D, chú trọng bằng sáng chế, đầu tư vào dịch vụ đám mây, mạng 6G, xe điện…
Mỹ đã ban hành lệnh cấm sử dụng thiết bị Huawei trong chính phủ liên bang, các công ty Mỹ bán sản phẩm cho Huawei phải có giấy phép xuất khẩu, không cung cấp bất kỳ chất bán dẫn được thiết kế hoặc sản xuất bằng công nghệ của Mỹ để sử dụng cho thiết bị của Huawei.
Các lệnh trừng phạt đối với Huawei đã có tác động mạnh mẽ đến cả hai mảng kinh doanh chính của họ - điện thoại thông minh và cơ sở hạ tầng viễn thông. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của Huawei giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất từ trước đến nay.
Doanh số bán điện thoại thông minh của hãng đã giảm hơn 47% trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Dự đoán trong cả năm, công ty sẽ mất tới 40 tỷ USD từ mảng kinh doanh điện thoại thông minh.

Để ứng phó, Huawei thay đổi hướng kinh doanh truyền thống cũ, tái tạo lại chính mình: tập trung đầu tư mạnh vào công nghệ 6G đang nổi để các công ty khác phụ thuộc vào các bằng sáng chế của họ thay cho các công ty công nghệ ở Mỹ; chuyển hướng từ phát triển và bán thiết bị mạng viễn thông và điện thoại thông minh sang các lĩnh vực ít phụ thuộc hơn vào nguồn cung cấp chip nước ngoài - chẳng hạn như dịch vụ đám mây và phần mềm cho ô tô thông minh.
Mặc dù Huawei không thể mua chip dành riêng cho ứng dụng dùng trong sản phẩm viễn thông, nhưng hãng đã đảm bảo với các nhà phân tích rằng họ có đủ hàng tồn kho để duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian sắp tới.
Mảng kinh doanh chính Huawei đang gấp rút xây dựng là dịch vụ đám mây. Huawei đang nhanh chóng phát triển các dịch vụ đám mây mới, cung cấp cho các công ty và cơ quan chính phủ. Tuần trước, công ty đã công bố kế hoạch đầu tư 100 triệu USD trong ba năm tới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển trên Huawei Cloud.
Theo Canalys, mảng kinh doanh đám mây của Huawei tăng 116% trong quý đầu tiên trong năm nay, chiếm 20% thị phần ở Trung Quốc, xếp sau Alibaba Cloud nhưng trước Tencent.
Kết quả của Huawei Cloud đã được thúc đẩy bởi các dự án của chính phủ, cũng như những thắng lợi quan trọng trong lĩnh vực ô tô.

Vào tháng 7/2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Huawei bắt đầu giúp số hóa các ngành bị tụt hậu trong việc áp dụng công nghệ thông tin, cung cấp các thiết bị viễn thông và phần mềm cho các công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực như khai thác than và khai thác cảng, cho phép họ giảm chi phí và tăng cường bảo mật.
Ethan Qi, một nhà phân tích tại Counterpoint Research, cho biết: "Hoạt động kinh doanh này sẽ tiếp tục là một điểm tăng trưởng cho Huawei, doanh thu trong phân khúc đó sẽ tăng lên đến 15% mỗi năm trong vài năm tới"
Tuy nhiên, đây chỉ là các biện pháp tạm thời, không bù đắp được những khoản doanh thu bị mất, chủ tịch luân phiên của Huawei Eric Xu nói với các phóng viên vào tuần trước.
Huawei đang đặt cược vào một trong những công nghệ lớn nhất là xe điện và xe tự động. Huawei đã thực hiện bước đột phá tại trung tâm R&D vào năm 2014. Trong năm nay, công ty đang xúc tiến kế hoạch thành lập một đội ngũ R&D gồm 5.000 người và đầu tư 1 tỷ USD vào phân khúc này.

Tính chung, Huawei đã đầu tư 141,9 tỷ nhân dân tệ (22 tỷ USD) vào R&D, chiếm gần 16% doanh thu của hãng. Động lực đằng sau sự tập trung vào nghiên cứu cao cấp này là sự mong muốn giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài - đồng thời tạo cơ sở cho việc tăng tiền bản quyền sở hữu trí tuệ.
Đã có 5G, Huawei tiếp tục nghiên cứu 6G như một biện pháp phòng ngừa. Theo ông Nhậm Chính Phi, đây là cách để đón đầu lấy bằng sáng chế, để đảm bảo rằng một ngày nào đó khi 6G phổ biến, sẽ không phụ thuộc vào những người khác.
Ngoài ra, công ty cũng đang khai thác ngày càng nhiều các hệ sinh thái khởi nghiệp đã đầu tư trong những năm gần đây.
Một công ty khởi nghiệp về quang tử tích hợp có trụ sở tại Ipswich miền đông nước Anh đã được Huawei mua lại vào năm 2012. Gần đây, họ đã phát triển một tia laser trên một con chip có thể hướng ánh sáng vào một sợi cáp quang - một công nghệ thay thế cho công nghệ viễn thông lâu đời.
Theo Ứng Minh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Chàng trai dùng bình cứu hỏa cứu người phụ nữ bị đâm giữa đường: "Tôi làm phúc không mong được trả ơn" (30 phút trước)
- Barcelona ra giá thấp khó tin cho Rashford (53 phút trước)
- Nguyễn Văn Chung lên tiếng trước tin đồn hẹn hò Yên Đan (59 phút trước)
- Đề thi chuyên Vật lý lớp 10 tại TP.HCM sai công thức (1 giờ trước)
- Khởi tố 3 người liên quan vụ thất thoát hàng tỷ đồng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng (1 giờ trước)
- Hà Nội triển khai UAV tuần tra ở độ cao 50m: Hình ảnh sắc nét truyền thẳng về trung tâm sau vài phút (1 giờ trước)
- Lốc xoáy quật ngã cây xanh đè trúng 2 ô tô ở trung tâm TP.HCM (2 giờ trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang: Vẽ dự án rau má, lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự người mẹ kế bạo hành khiến bé trai 11 tuổi tử vong ở Quảng Ninh (3 giờ trước)
- Messi và đồng đội hoảng hồn vì lốc xoáy tấn công đại bản doanh tại World Cup 2026 (4 giờ trước)