-
Hai "báo thủ" không mũ bảo hiểm tông trực diện ô tô và cái kết, camera ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc -
Cú lội ngược dòng cuối phiên đưa VN-Index vượt 1.800 điểm -
Bà mẹ 17 tuổi nghẹn ngào tiết lộ lý do bỏ em bé sơ sinh trong rẫy cà phê, kiến bu kín người -
Mức phạt cho TikToker "Anh Grab Vlog" vì quay clip CSGT đăng lên mạng sai mục đích -
Lời kể của nhân chứng vụ xe đầu kéo đi lùi, cán tử vong tài xế xe tải, lái xe gây tai nạn lên tiếng -
Vay 20 cây vàng đầu tư đất lãi 2 tỷ, sau 3 năm trả bằng tiền liệu có đúng luật? -
Giá xăng lập "hat-trick" tăng liên tiếp: RON95 chính thức vượt mốc 19.000 đồng/lít từ chiều nay -
Bí ẩn thảm kịch Air India 171: Nghi vấn chấn động về hành vi có chủ đích của phi công -
Bắt khẩn cấp tài xế Bentley cùng bạn sau vụ đuổi đánh người giữa trung tâm TP HCM -
Công an tìm ra mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng khi còn nguyên dây rốn, kiến bu toàn thân
Công nghệ
12/07/2023 17:05Vì sao Thụy Điển cấm sử dụng Google Analytics?
Cơ quan Bảo vệ quyền riêng tư Thụy Điển (IMY) đã cảnh báo các công ty không nên sử dụng Google Analytics do rủi ro theo dõi. Cảnh báo đưa ra giữa lúc lo ngại về tính hợp pháp của việc chuyển dữ liệu của người dân châu Âu sang Mỹ trong khuôn khổ các quy định như Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).
GDPR yêu cầu các biện pháp quyền riêng tư nghiêm ngặt và phải xin phép khi xử lý thông tin cá nhân. Google Analytics bị phát hiện vi phạm GDPR khi chuyển dữ liệu từ website và ứng dụng sang Mỹ, nơi luật quyền riêng tư được xem là yếu hơn tại châu Âu. Phán quyết năm 2020 của Tòa án công lý châu Âu hủy bỏ thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa EU và Mỹ, đặt hành vi này dưới sự giám sát.
IMY đã điều tra bốn công ty Thụy Điển – CDON, Coop, Dagens Industri và Tele2 – sau khi nhận khiếu nại từ tổ chức quyền riêng tư NOYB về việc họ sử dụng Google Analytics trái phép. Cuộc thanh tra của IMY phát hiện các vi phạm yêu cầu về chuyển dữ liệu và đồng thuận của GDPR. Vì vậy, nhà chức trách phạt hãng bán lẻ trực tuyến CDON 30.000 USD, nhà mạng Tele2 1,1 triệu USD, ra lệnh cho ba hãng – trừ Dagens Industri – ngừng sử dụng công cụ phân tích web của Google.
Các chuyên gia cho rằng số tiền phạt tuy nhỏ nhưng đã tạo ra tiền lệ quan trọng. Tele2 và CDON dự định kháng cáo và lập luận các khoản phạt bất hợp lý. Dù vậy, họ vẫn chấp hành các lệnh.
Nhà quản lý khắp thế giới đang tăng cường thực thi các quy định như GDPR, Luật bảo vệ thông tin cá nhân của Trung Quốc, Luật bảo vệ dữ liệu của Brazil. Doanh nghiệp toàn cầu như Google cũng gặp khó khăn khi hoạt động. Với Google và các hãng khác, có lẽ họ cần thay đổi mô hình quảng cáo và phân tích vốn phụ thuộc vào dữ liệu di chuyển tự do khắp nơi. Khi quyền riêng tư được xem trọng, kỷ nguyên tự do đó có khả năng sắp kết thúc.
Trong tuyên bố gửi TechCrunch về quyết định của IMY, Google nhấn mạnh Google Analytics không xác định hay theo dõi cá nhân cụ thể trên web. Các nhà xuất bản web mới là bên chịu trách nhiệm tuân thủ và sử dụng dữ liệu có đạo đức. Về phần mình, Google chỉ cung cấp biện pháp bảo vệ, kiểm soát và nguồn lực.
Theo Du Lam (VietNamNet)
- Cú lội ngược dòng cuối phiên đưa VN-Index vượt 1.800 điểm (38 phút trước)
- Bà mẹ 17 tuổi nghẹn ngào tiết lộ lý do bỏ em bé sơ sinh trong rẫy cà phê, kiến bu kín người (41 phút trước)
- Mức phạt cho TikToker "Anh Grab Vlog" vì quay clip CSGT đăng lên mạng sai mục đích (46 phút trước)
- Lời kể của nhân chứng vụ xe đầu kéo đi lùi, cán tử vong tài xế xe tải, lái xe gây tai nạn lên tiếng (57 phút trước)
- Hỏa hoạn dữ dội tại cửa hàng đồ nhựa ở Bắc Ninh, thiệt hại nặng về tài sản (1 giờ trước)
- Vay 20 cây vàng đầu tư đất lãi 2 tỷ, sau 3 năm trả bằng tiền liệu có đúng luật? (1 giờ trước)
- Samsung hé lộ phiên bản chip cây nhà lá vườn ngập tràn sức mạnh của dòng Galaxy S26 (1 giờ trước)
- Phát hiện mèo cưng mất tích, cô gái Hà Nội nhận tin nhắn dọa giết mèo nếu không trả 7,5 triệu (2 giờ trước)
- Săn hàng giảm giá rồi bị hủy đơn vô lý: Shopee chính thức lên tiếng (2 giờ trước)
- Lời khai của giám đốc buôn hàng nghìn tấn muối giả: 1 gói muối i-ốt trộn với 4 tấn muối giả đem bán (2 giờ trước)