-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
Công nghệ
09/01/2015 18:01Viettel lên tiếng về “ông chú làm ở Viettel”
Viettel vừa phát đi thông báo tới các khách hàng, thuê bao điện thoại di động để phòng tránh tình trạng lừa đảo nạp thẻ được khuyến mại gấp 10 lần.
![]() |
Thông báo của Viettel chiều 8/1 tới khách hàng cảnh báo lừa đảo nạp thẻ điện thoại trên mạng Internet. |
Đồng thời nhà mạng này cũng đưa ra lời khuyên: Mọi thông tin chính xác về dịch vụ và các chương trình của Viettel, mời Quý khách truy cập vào trang web chính thức hoặc liên hệ qua tổng đài của Viettel.
Trong thời gian qua, trên mạng Internet, đặc biệt là trên Facebook, nhiều người đã nhận được tin nhắn, thông báo “hấp dẫn”: “Theo thông tin mới lộ ra do người chú của mình làm ở Viettel cho biết thì viettel đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt... Kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn Viettel khuyến mãi x10 giá trị thẻ nạp cho nhân viên trong công ty của Viettel. Tin này chỉ trong Viettel mới biết nha…”. Đồng thời kèm theo đoạn mã “hướng dẫn” cách nạp thẻ để được “hack” lên gấp 10 giá trị thẻ nạp.
Không ít người “nhẹ dạ, cả tin” đã làm theo tin nhắn lừa đảo như trên và đã bị mất toàn bộ số tiền của thẻ nạp. Thực chất đoạn mã và nội dung soạn thảo nạp tin nhắn nói trên là để nạp cho một số máy khác (của đối tượng lừa đảo), người thực hiện đã vô tình nạp toàn bộ số tiền của thẻ nạp vào tài khoản đó.
Tuy nhiên, không ít người cho rằng đoạn tin nhắn lừa đảo nói trên được lây lan trên Facebook như một loại virus, xâm nhập và gửi nội dung tin nhắn tới các thành viên đã kết bạn. Do đó, người dân cần nhận biết để đề phòng, không “hám” thông tin khuyến mại “khủng” để tránh mắc bẫy.








- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (13:39)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (13:38)
- Bắt "Trưởng ban điều hành" của tổ chức phản động ở Đắk Lắk (13:36)
- H'Hen Niê bị mỉa mai sốc: "Thời buổi này ai nằm ngửa để đẻ nữa?" (13:36)
- Bé trai 11 tuổi bán vé số bị người phụ nữ dụ 'cho xe đạp điện' rồi giật 140 tờ (13:33)
- Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt (13:33)
- 7 điều không còn đúng về Android (2 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (2 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (2 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)




