Thị trường smartphone cao cấp tại Việt Nam đang chứng kiến làn sóng tăng giá mạnh mẽ, khi hàng loạt flagship mới ra mắt với mức niêm yết cao hơn thế hệ trước. Đáng chú ý, Xiaomi – thương hiệu vốn gắn liền với hình ảnh “giá tốt” – lại đang sở hữu mẫu điện thoại đắt nhất phân khúc, vượt cả Apple lẫn Samsung.

Những khó khăn trong chuỗi cung ứng, đặc biệt liên quan đến RAM và bộ nhớ lưu trữ, đang tác động trực tiếp đến giá thành smartphone toàn cầu. Tại Việt Nam, mức giá còn chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá và chiến lược kinh doanh riêng của từng hãng. Thời gian qua, cả Apple và Samsung đều điều chỉnh tăng giá các mẫu flagship phân phối chính hãng.

Apple mở màn bằng việc nâng giá iPhone 17 Pro Max lên 38 triệu đồng. Samsung sau đó cũng đưa Galaxy S26 Ultra lên mức 37 triệu đồng. So với thế hệ trước, cả hai tăng khoảng 3 triệu đồng trong khi dung lượng bộ nhớ mặc định không thay đổi.

03-1772509756-xiaomi-17-ultra-lap-dinh-gia-tai-viet-nam-vuot-ca-iphone-va-galaxy.webp
Bản đặc biệt của Xiaomi 17 Ultra giá đến 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức tăng gây chú ý nhất lại đến từ Xiaomi. Nếu như Xiaomi 15 Ultra từng được niêm yết 35 triệu đồng, thì Xiaomi 17 Ultra nay vọt lên 40 triệu đồng, tức cao hơn 5 triệu đồng so với đời trước. Đáng nói, phiên bản kết hợp với Leica vừa ra mắt còn chạm mốc 50 triệu đồng, trở thành một trong những smartphone đắt đỏ nhất tại Việt Nam hiện nay. So với đối thủ, flagship mới của Xiaomi cao hơn Galaxy S26 Ultra 3 triệu đồng và iPhone 17 Pro Max 2 triệu đồng.

Việc một thương hiệu Trung Quốc đặt giá vượt qua những tên tuổi truyền thống đã phần nào phá vỡ định kiến tồn tại lâu nay về smartphone “giá rẻ”. Trên thực tế, Xiaomi đã kiên trì phân phối dòng cao cấp tại Việt Nam suốt khoảng 5 năm qua. Sau Huawei, đây là một trong số ít hãng Trung Quốc theo đuổi phân khúc flagship – sân chơi đòi hỏi đầu tư lớn nhưng lợi nhuận không dễ dàng.

Sự tự tin về giá bán có thể xuất phát từ thành công của thế hệ trước. Theo nguồn tin riêng, Xiaomi 15 Ultra từng nhanh chóng vượt mốc 1.000 máy trong thời gian đầu mở bán và rơi vào tình trạng khan hàng tại các hệ thống chính hãng. Bên cạnh đó, việc nâng giá cũng phù hợp với chiến lược toàn cầu của hãng, khi tại châu Âu, flagship Xiaomi có giá khởi điểm 1.500 euro, thậm chí cao hơn các đối thủ cùng phân khúc.

Về cấu hình, Xiaomi 17 Ultra không phải là bản nâng cấp quá lớn nhưng vẫn sở hữu những điểm nhấn đáng chú ý. Camera chính được bổ sung công nghệ LOFIC giúp hạn chế cháy sáng bằng giải pháp “chống tràn” điện tích. Ống kính tele chuyển sang dạng thu phóng liên tục thay cho cụm hai cảm biến trước đây. Xét trên thông số, sản phẩm này nhỉnh hơn Apple và cao hơn Galaxy S26 Ultra.

03-1772509756-xiaomi-17-ultra-lap-dinh-gia-tai-viet-nam-vuot-ca-iphone-va-galaxy.webp
Mẫu Galaxy S26 Ultra thua Xiaomi về thông số, nhưng là lựa chọn quen thuộc hơn. Ảnh: Phương Lâm.

Điểm nhấn quan trọng vẫn là sự hợp tác với Leica. Thương hiệu máy ảnh Đức tham gia vào khâu quang học và thuật toán xử lý hình ảnh, tạo sức hút với nhóm người dùng đề cao trải nghiệm nhiếp ảnh trên điện thoại. Ngoài ra, máy cũng có lợi thế về pin và tốc độ sạc so với hai đối thủ lớn.

Dù vậy, iPhone vẫn giữ ưu thế về hệ điều hành iOS và hệ sinh thái rộng lớn, trong khi khả năng quay video của thiết bị Apple được đánh giá cao hơn mặt bằng Android. Galaxy S26 Ultra tuy không phải bước nhảy vọt nhưng vẫn là lựa chọn quen thuộc với người dùng toàn cầu.

Tại Việt Nam, Xiaomi áp dụng chiến lược bán hàng riêng. Mẫu 15 Ultra dù niêm yết 35 triệu đồng nhưng người đặt sớm có thể sở hữu với mức thực trả khoảng 27-28 triệu đồng sau khi trừ quà tặng. Với Xiaomi 17 Ultra, hãng cũng triển khai ưu đãi tương tự, giảm 4 triệu đồng cho khách đặt trước, đưa giá thực tế xuống ngang iPhone 17 Pro Max.

Bên cạnh đó, vòng đời sản phẩm của Xiaomi thường ngắn và lượng hàng nhập về không quá lớn. Sau giai đoạn mở bán đầu tiên, hãng ít khi duy trì các chương trình khuyến mãi dồn dập. Nhờ vậy, giá bán thực tế của sản phẩm về dài hạn thường ngang tầm Samsung và Apple, đồng thời hạn chế tình trạng giảm giá sâu vào cuối vòng đời – yếu tố từng khiến người dùng có xu hướng chờ đợi thay vì mua sớm.

Việc Xiaomi đưa flagship lên mức giá cao nhất thị trường không chỉ phản ánh biến động chi phí, mà còn cho thấy tham vọng tái định vị thương hiệu ở phân khúc cao cấp, nơi cuộc cạnh tranh đang ngày càng khốc liệt.

Bích Ngọc (SHTT)