-
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku -
Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH -
Hòa Minzy trả sạch nợ 300 triệu cho Văn Toàn, còn tặng thêm 2 túi hàng hiệu; "Chủ tịch" vẫn "cay" vì sắp tốn tiền mừng cưới -
Hòa Minzy gây sốt khi hé lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai -
Nửa đêm nhận cuộc gọi từ chồng cũ, tôi bàng hoàng trước sự thật đau đớn đằng sau lời nhắn: "Con bé nhớ em" -
Giá xăng dầu giảm sâu: Hàng loạt nhà xe hạ giá vé trước thềm nghỉ lễ -
Britney Spears tự nguyện nhập trại cai nghiện: Quyết tâm làm lại cuộc đời sau biến cố lái xe say xỉn -
Gần 20 ngân hàng giảm lãi suất, lãi vay hạ tới 3%/năm -
Nàng dâu nhà giàu ngộp thở vì mẹ chồng lấn lướt, tìm cách "đuổi khéo" để cứu vãn hôn nhân -
Siêu đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce: Hé lộ kịch bản độc lạ từ dàn phù dâu "khủng"
Công nghệ
15/08/2025 13:49Xiaomi đoạt lại ngôi vương smartphone Đông Nam Á sau 4 năm
Theo báo cáo của hãng nghiên cứu Canalys, Xiaomi đã vượt qua Transsion và Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất Đông Nam Á trong quý II. Hãng chiếm 19% thị phần, tương đương 4,7 triệu máy bán ra, đánh dấu lần đầu tiên đứng đầu khu vực kể từ quý II/2021.

Doanh số smartphone của Xiaomi tại Đông Nam Á tăng 8% so với cùng kỳ, trong khi thị trường chung giảm 1% do “những bất ổn về thuế quan và khó khăn kinh tế vĩ mô” khiến nhu cầu tiêu dùng chững lại. Transsion và Samsung lần lượt chiếm 18% và 17% thị phần, còn Oppo và Vivo ghi nhận lượng máy xuất xưởng giảm mạnh 19% và 21%.
Đà tăng trưởng của Xiaomi được thúc đẩy bởi chiến lược mở rộng kênh bán hàng, giúp đẩy mạnh các thương hiệu con. Cụ thể, doanh số của Poco - dòng giá rẻ - tăng hơn gấp đôi, trong khi dòng cao cấp 15 series tăng 54% so với cùng kỳ. Đây được xem là “cột mốc cho một thương hiệu vốn bị gắn mác flagship giá rẻ”, theo ông Le Xuan Chiew, quản lý nghiên cứu tại Canalys.
Ngoài ra, Xiaomi còn tận dụng hiệu quả sự bùng nổ của TikTok Shop để bán các mẫu máy giá thấp độc quyền online, xả hàng tồn kho với mức giảm giá mạnh, kết hợp livestream bán hàng.
Một hiện tượng đáng chú ý khác là Honor - thương hiệu tách ra từ Huawei - tăng trưởng 121% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ tập trung vào các mẫu máy giá cao, dù chưa lọt vào top 5 khu vực.
Không chỉ bứt phá ở Đông Nam Á, Xiaomi cũng là hãng duy nhất trong top 5 tại Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng trong quý II. Theo IDC, hãng xuất xưởng 10,4 triệu máy tại thị trường nội địa, tăng 3,4%, nhờ tập trung vào nhóm khách hàng “ưu tiên giá trị”.
Sự trở lại mạnh mẽ này phản ánh chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực cạnh tranh cao như xe điện và thiết kế chip bán dẫn. Doanh thu quý I của Xiaomi đạt 111,2 tỷ NDT (16,46 tỷ USD), tăng gần 50% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt kỷ lục 10,68 tỷ NDT, tăng 64,5%.
Giới phân tích nhận định, lợi thế của Xiaomi nằm ở khả năng kết hợp giá cả cạnh tranh với các tính năng cao cấp, cùng sự nhanh nhạy trong khai thác các kênh bán hàng mới. Điều này giúp hãng không chỉ trụ vững trong giai đoạn thị trường khó khăn, mà còn mở ra cơ hội củng cố vị thế tại các thị trường trọng điểm.
(Theo Yicai Global)
- Đề xuất miễn kiểm định trực tiếp với xe máy dưới 5 năm (11:37)
- Iran phát cảnh báo cứng rắn: Sai lầm tại Hormuz có thể dẫn tới "vòng xoáy chết chóc" (11:29)
- 4 thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (11:27)
- Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku (11:21)
- Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH (11:19)
- Tai nạn liên hoàn 5 xe, cao tốc Trung Lương tê liệt gần 2 giờ (11:14)
- Ô tô lật "phơi bụng" sau pha chuyển làn như chỗ không người của xe tải cỡ lớn (11:07)
- Cầu thủ Argentina bị bắt vì dọa đánh bom trên máy bay (44 phút trước)
- Hà Nội: Hơn 90.000 sĩ tử vẫn "án binh bất động" trước kỳ thi lớp 10 đầy áp lực (54 phút trước)
- Cách Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz: "Đòn cân não" quân sự và tham vọng bóp nghẹt kinh tế Iran (54 phút trước)