-
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh -
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ
Công nghệ
07/07/2018 16:57Xuất hiện cảm biến vân tay mới siêu chuẩn nhờ xác nhận thân nhiệt
Vào ngày 04/07 vừa qua, các nhà khoa học tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan ở Hàn Quốc đã công bố một cảm biến vân tay trong suốt và linh hoạt có khả năng phát hiện áp suất xúc giác và nhiệt độ da.
Cách thức mà các nhà nghiên cứu đạt được độ trong suốt của cảm biến là sử dụng các sợi nano và dây nano tạo thành các điện cực cần thiết để đo lượng điện siêu nhỏ mà ngón tay của người tạo ra. Đặc biệt, chiều rộng của những sợi dây này cực nhỏ và hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, không giống như các ống nano bằng cacbon bình thường, các ống nano được các nhà khoa học sử dụng là bạc.
Ngoài ra, mức độ bảo mật còn được nâng lên nhờ cảm biến nhiệt độ. Cảm biến này giúp phát hiện xem thiết bị có được chạm bằng ngón tay hay vật vô tri vô giác hay không. Ngưỡng nhiệt độ được đặt ở mức 30° - 45°C (tương đương 86 ° - 113° F).
Chắc chắn, kẻ gian sẽ tìm cách lừa bộ cảm biến này nhưng nếu gặp phải những cảm biến thông minh hơn, chúng sẽ khó bẻ khóa smartphone hơn. Có khả năng, công nghệ này sẽ cho phép các nhà sản xuất mở rộng cảm biến ra phần lớn màn hình, hỗ trợ người dùng mở khóa thiết bị của mình chỉ bằng cách cầm vào màn hình.
Trước đó, điện thoại thông minh có cảm biến dấu vân tay tích hợp dưới màn hình đã có mặt trên thị trường (Vivo NEX là một ví dụ). Cảm biến này chủ yếu dựa vào các cảm biến quang học chiếu sáng ngón tay thông qua màn hình để đọc. Nó kém tin cậy và an toàn hơn các cảm biến điện dung.
Báo cáo nghiên cứu cho hay độ chính xác của cảm biến mới đáp ứng được các tiêu chuẩn của FBI về việc lấy dấu vân tay, quá đủ để bảo mật dữ liệu. Tất nhiên, các nhà nghiên cứu sẽ mất không ít thời gian để phát triển cảm biến này nhưng với nhu cầu bảo mật ngày càng cao như hiện nay, giới công nghệ kỳ vọng chúng sẽ sớm xuất hiện trên thị trường.
Theo An Nhiên (Dân Việt)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh (20:56)
- Nóng vụ cuốn sách "Chuyện với Thanh": Khởi tố Ban giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, xử phạt hàng loạt cơ quan báo chí (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ gian lận thi cử ở Chuyên Tuyên Quang, lý do hiệu trưởng và 7 bị can mới bị khởi tố (2 giờ trước)
- Công an thông tin vụ mẹ tạt nước sôi lên người khiến con trai bị bỏng ở Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Tài xế Mercedes chửi bới, đánh đập người đàn ông giữa đường: Lý do nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa xác nhận có vụ thí sinh dùng điện thoại lúc thi: Vì sao chưa xử lý những cán bộ sai phạm (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (2 giờ trước)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (3 giờ trước)
- Charm of Law 2026: Hành trình tỏa sáng của những nữ sinh tài sắc vẹn toàn (3 giờ trước)
- Hà Nội áp dụng mức phạt mới: Đi khách sạn, homestay không khai báo lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng (3 giờ trước)