-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
16/07/2019 14:41Xuất hiện thêm kênh YouTube cổ xúy bạo lực, xã hội đen núp bóng 'anh hùng trượng nghĩa' sở hữu hàng triệu người theo dõi
Thời gian qua, rất nhiều kênh YouTube của người Việt với nội dung không lành mạnh ảnh hưởng xấu đến người xem. Thậm chí những kênh YouTube dành cho trẻ em nhưng lại có nhiều hình ảnh nhạy cảm, cổ xúy bạo lực.
Điều lạ kì là những kênh YouTube với nội dung xấu này lại thường đạt được lượng theo dõi rất cao, mỗi clip được đăng tải cũng có rất nhiều người xem.
Mới đây tiếp tục xuất hiện một kênh YouTube với lượng theo dõi lên đến 1.401.631. Tuy nhiên, hững đoạn clip mang về lượng xem và theo dõi khủng cho kênh YouTube này lại là những nội dung không mấy thiện cảm.
Kênh YouTube này có tên H.Ztv, thường xuyên đăng tải những clip của một nhân vật có tên T.C.C lấy danh nghĩa làm việc giúp người khác nhưng lại bằng những hành vi bạo lực, phá hoại tài sản và xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Theo dõi một clip có tên "T.C.C xử lý đòi nợ giúp gia đình nghèo", T.C.C và "đàn em" xuất hiện trong khung hình cùng với một nhân vật được che mặt. Nam thanh niên che mặt này tìm đến T.C.C với mục đích nhờ người này đòi nợ hộ mình.
Với lý do, đòi lại số tiền của bố mình đã đi làm thuê cho 1 nhà nhưng lại bị quỵt tiền và hiện đang đau ốm ở bệnh viện. T.C.C và một vài thanh niên khác đồng ý giúp nam thanh niên kia đòi lại số tiền 30 triệu đồng.
Nhóm người T.C.C đã mua 1 lượng sơn lớn để chuẩn bị cho việc nếu chủ nhà không trả nợ sẽ "cho một bài học".
Tiếp đó đoàn người kéo đến một căn nhà, T.C.C hùng hổ lao vào nhà dù chủ nhà có tỏ rõ thái độ không đồng ý. Khi thỏa thuận 2 bên không đạt mong muốn của T.C.C, người này đã ra lệnh cho đàn em pha sơn để vẽ lên tường nhà bôi nhọ chủ nhà cũng như dọa dẫm sẽ hắt sơn vào nhà.
Một clip khác được đăng tải trên kênh youtube này có tên "T.C.C đập nát ô tô thanh niên bắt nạt người già" cũng là một clip cổ xúy cho hành động phá hoại tài sản của người khác.
Cụ thể, đoạn clip này ghi lại sự việc xảy ra va chạm giữa một chiếc ô tô và một người phụ nữ (cả hai nhân vật này đều được che và bịt kín mặt). Nam thanh niên này yêu cầu người phụ nữ đền bù thiệt hại do va chạm giao thông.
Lúc này T.C.C lại xuất hiện, ban đầu là can ngăn hòa giải, sau đó liền mở ô tô của mình mang ra một chiếc gậy bóng chày và liên tục đập vào kính chiếc ô tô kia, khiến cho chiếc ô tô này bị hư hại nặng nề.
Cuối cùng, T.C.C đã ném một số tiền gọi là tiền đền bù cho nam thanh niên kia và lái xe rời khỏi khu vực xảy ra sự việc.
Ngoài ra, kênh YouTube này còn rất nhiều những clip khác mang nội dung không lành mạnh, cổ xúy cho những hành động bạo lực, phá hoại tài sản. Họ dùng luật rừng để tự xử lý mâu thuẫn, chứ không có hành động báo cáo sự việc cho các cơ quan có chức năng.
Ghi nhận của phóng viên, tại địa phương không hề xảy ra những sự việc như clip mà kênh YouTube này đã đăng tải. Đây có thể được dàn dựng bởi một nhóm người nào đó hòng câu view trên YouTube của mình.
Mặc dù đây là những clip dàn dựng đi chăng nữa, thì việc nhân danh chính nghĩa để làm ra những hành động phi pháp luật vẫn là điều đáng lên án.
Sẽ ra sao khi những cô bé cậu bé mới lớn, tâm sinh lý chưa phát triển toàn diện để nhận định đúng sai, theo dõi và ủng hộ những clip như thế này?
Sai phạm đã có pháp luật xử lý, những người dân chỉ nên đóng góp trong việc báo cáo với chính quyền địa phương. Việc tự ý xử lý mang tính chất đầy bặm trợn, giang hồ này sẽ tác động sai lệch lên các hành vì của trẻ mới lớn, cũng như ảnh hưởng xấu đến tâm lý dẫn đến hành động vi phạm pháp luật của nhiều người.
Theo Mạn Ngọc (Helino)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)