-
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 -
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026
Công nghệ
01/06/2019 18:05Xuất hiện thêm sòng bạc trá hình núp bóng game online
Bất chấp việc một loạt game đánh bạc online vừa bị Cơ quan công an triệt phá vừa qua, thời gian gần đây, hình thức “đỏ đen” đặc biệt này tiếp tục nở rộ dưới những lời quảng cáo gây “sốc”. Cá biệt, theo tìm hiểu của phóng viên, có đường dây còn sao chép y nguyên giao diện của game bài RikVip của 2 ông trùm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương để câu khách.
Chiêu trò “tái sinh” RikVip
Gần đây, những “tay chơi” có máu đỏ đen bắt đầu rỉ tai nhau về việc “huyền thoại RikVip” một thời đang được “tái sinh” dưới dạng một tựa game online có địa chỉ tại gamvip.com.
Truy cập vào địa chỉ Gamvip.com, phóng viên chỉ cần mất chưa đầy 1 phút để có thể đăng ký thành công tài khoản để chơi. Trên giao diện của web có tới gần 30 trò chơi được phân loại thành Game bài, Slot, Casino, Skill và Minigame để các con bạc thỏa mãn đam mê đỏ đen của mình.
Đáng chú ý, gamvip.com duy trì cùng lúc 3 tiên miền. Phóng viên thử truy cập vào một số tên miền khác như m88.vn, r88.vn hay w88vin đều được trả về trang web có nội dung tương tự. Đặc biệt, theo khẳng định của một số “dân chơi”, giao diện này giống hệt với RikVip trước khi bị triệt phá.
Không chỉ sao chép hình thức của “con cá mập” RikVip, những người đứng sau sòng bài online mới này thậm chí còn tận dụng cả Youtube để quảng bá bằng những lời lẽ khoa trương: “RikVip 2019 quay trở lại với tên miền Gamvip.com”, “Chơi Gamvip – Game bài đổi thưởng – Huyền thoại trở lại”...
Đặc biệt, người chơi khi tham gia vào Gamvip được phép nạp tiền thông qua các loại thẻ cào viễn thông, thẻ cào game hoặc gián tiếp thông qua các đại lý. Ở phía ngược lại, game bài này cũng cho phép người chơi khi thắng có thể đổi từ tiền ảo thành thẻ cào điện thoại hoặc tiền mặt.
Trao đổi với phóng viên, một cán bộ điều tra bác bỏ giả thuyết Gamvip có liên quan trực tiếp đến RikVip. Đồng thời, anh này giải thích nhiều khả năng những kẻ vận hành Gamvip.com đã chủ động ăn theo RikVip để đón đầu lượng “khách” khổng lồ từ đường dây đã bị triệt phá này chuyển sang. Điều này thể hiện sự ngang nhiên coi thường pháp luật cũng như tham vọng rất lớn của những kẻ đứng đầu đường dây Gamvip.com.
Những sòng bạc “online” nghìn tỷ đồng
Trước đó, một loạt các đường dây đánh bạc online với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng đã liên tiếp bị triệt phá.
Nổi bật nhất phải kể đến RikVip do 2 ông trùm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vận hành với sự bảo kê, giúp sức của 2 cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoa. Sau khi đường dây này bị bóc gỡ, lần đầu tiên dư luận biết tới một loại tội phạm phi truyền thống: Đánh bạc trá hình trên mạng thông qua thẻ cào viễn thông.
Ngay sau RikVip, một loạt các vụ án tương tự cũng liên tiếp được phá trên địa bàn cả nước. Mới đây nhất, ngày 28/5, công an Thanh Hóa đã đưa ra thông báo về việc triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng Internet quy mô lớn. Công an Thanh Hóa đã bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc có tổng số tiền giao dịch lên tới gần 4.000 tỷ đồng.
Trước đó, công an Hải Dương cũng đưa ra ánh sáng đường dây đánh bạc nghìn tỷ Manvip, khởi tố 19 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã phá 1 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, có số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong đường dây này các đối tượng còn mở văn phòng công khai treo biển hiệu để giao dịch, đổi thưởng với con bạc một cách... rất công khai.
Những vụ án liên tiếp được phanh phui, đều với quy mô lên tới hàng ngàn tỷ thực sự là hồi chuông báo động về sự nở rộ của hình thức tội phạm mối nổi này. Có lẽ đã đến lúc cơ quan chức năng cần dành sự quan tâm đặc biệt đến loại hình tội phạm gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội này./.
Theo Sơn Bách (Vietnam+)
- Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm (16:16)
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm (16:01)
- Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm (31 phút trước)
- Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” (53 phút trước)
- Thanh tra Chính phủ nói lý do giá vàng trong nước cao hơn thế giới trong 2 năm qua (1 giờ trước)
- Cơn sốt "Spider-Man: Brand New Day": Chuẩn bị xô đổ kỷ lục phòng vé lịch sử sau 10 ngày (1 giờ trước)
- Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Lạng lách trên đường trơn, người đi xe máy phanh gấp rồi ngã vào gầm xe tải (1 giờ trước)
- Điểm mặt 3 mẫu Xiaomi dưới 4 triệu đồng top đầu hiệu năng, pin khỏe cho học sinh, sinh viên, xài yên tâm nhiều năm (1 giờ trước)
- Cảnh sát vây ráp, bắt gọn nghi phạm vụ án giết người khi đang tháo chạy trên Quốc lộ 1 (1 giờ trước)