-
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel? -
Mưa lớn gây sạt lở ở Lào Cai, đất đá tràn vào nhiều nhà dân -
Đề xuất hoãn truy cứu tối đa 3 năm với một số tội phạm kinh tế để ưu tiên khắc phục hậu quả -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 17/7/2026: Tý nhạy bén, Mùi mệt mỏi -
Giá xe Subaru mới nhất tháng 7/2026: Crosstrek từ 1,098 tỷ đồng, Forester khởi điểm 1,099 tỷ đồng -
"Team qua đường" bắt cận cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên hôn vai Thiên Ân vô cùng ngọt ngào nơi đông người
Đẹp
25/05/2020 18:295 sai lầm thường gặp khi dùng kem chống nắng
Kem chống nắng được ví như “hàng rào vững chắc” để bảo vệ làn da tối ưu trước tác động gây hại của tia UVA và UVB từ ánh nắng mặt trời.
Việc sử dụng kem chống nắng cho da mặt và body thường xuyên sẽ bảo vệ làn da ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, thâm nám, tàn nhang…Đồng thời giúp ngăn cản tình trạng da cháy nắng và giảm khả năng ung thư da nguy hiểm.
Tuy nhiên, sử dụng kem chống nắng như thế nào là đúng và phát huy hiệu quả tốt nhất thì không phải cô nàng nào cũng nắm rõ. Dưới đây là những sai lầm phổ biến, thường gặp nhất của chị em khi dùng kem chống nắng.
1. Không dùng kem chống nắng hàng ngày
Kem chống nắng làm món đồ làm đẹp vật bất ly thân của mọi cô nàng. Bất kể trời nắng hay âm u, các tia cực tím đến khiến làn da bị ảnh hưởng. Vì vậy, nếu muốn bảo vệ làn da, bạn nhất thiết phải thoa kem chống nắng hàng ngày.

Hầu hết các loại kem chống nắng đều nói rất nhiều về công dụng chống tia UVB và ít khi đề cập đến tia UVA. Thực tế là tia UVA có thể xâm nhập vào da sâu hơn và tồn tại lâu hơn, đồng thời gây ra tình trạng lão hóa da sớm.
Tia UVA hoạt động mạnh khi trời dâm mát trong khi tia UVB hoạt động mạnh khi trời nắng gắt. Vì thế, bạn hãy ưu tiên sản phẩm chống nắng có chỉ số quang phổ rộng, với SPF tối thiểu 30 và PA++ trở lên.
2. Chỉ bôi kem chống nắng cho da mặt
Sai lầm khi dùng kem chống nắng thường mắc phải là chỉ bôi kem chống nắng cho da mặt. Đại đa số các chị em thường tập trung chăm sóc và bôi kem chống nắng kỹ lưỡng cho da mặt nhưng lại “bỏ mặc” việc chống nắng cho body.
Các tia UVA/UVB có thể xuyên qua mây, cửa kính, lớp quần áo…vậy nên, dù toàn thân được che chắn bởi lớp quần áo thì vẫn bị tác động từ tia cực tím.
Chính vì vậy, không chỉ tập trung chống nắng cho da mặt mà bạn cần tập thói quen thoa kem chống nắng cho toàn thân để bảo vệ làn da một cách tốt nhất nhé.

3. Không thoa đủ lượng cần thiết
Nếu sử dụng lượng quá ít hoặc không đủ, sẽ không mang lại hiệu quả chống nắng tốt nhất cho da. Khi lớp chống nắng quá mỏng, các tia cực tím xuyên qua dễ dàng khiến da bị sạm, khô ráp. Nhưng nếu thoa 1 lượng kem quá dày, điều này sẽ khiến lỗ chân lông bứt bí, gây ra tình trạng da nhờn rít, dễ sản sinh mụn…
Thông thường, 2 miligram kem chống nắng cho mỗi một centimet vuông da là con số tiêu chuẩn do các chuyên gia da liễu đưa ra.
Nghĩa là, để bôi trọn vẹn cho khuôn mặt, trung bình chúng ta cần khoảng 1,2 gram kem chống nắng, còn cho cơ thể là 25- 30 gram.
4. Không thoa lại kem sau mỗi 2 tiếng
Một số người thắc mắc tại sao mình sử dụng kem chống nắng mỗi ngày nhưng da vẫn đen sạm, thậm chí có xu hướng bị "ăn nắng" nhiều hơn. Nguyên nhân phần lớn vì họ không chú ý thoa lại kem chống nắng.
Trên thực tế, hiệu quả của kem chống nắng chỉ duy trì trong một thời gian nhất định và điều này phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ số SPF ( 1 SPF tương đương với 10 phút kem chống nắng có tác dụng bảo vệ da dưới ánh nắng).
Nếu chúng ta dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 thì nghĩa là nó sẽ bảo vệ da trong 5 giờ. Như vậy, sau mỗi 2 – 3 giờ bạn sẽ thoa lại kem chống nắng để làn da được bảo vệ đạt hiệu quả tốt nhất.
5. Coi chỉ số SPF là thước đo đánh giá hiệu quả của kem chống nắng
Hầu hết chuyên gia đều khuyên nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, với SPF 30 bạn đã có thể chống được 90% tác hại của tia cực tím. Nếu chỉ số SPF là 60 thì không có nghĩa sản phẩm này có khả năng chống nắng tốt gấp đôi và thời gian tác dụng lâu hơn SPF 30.

Chỉ số SPF không liên quan đến việc chống nắng tốt hơn hay không, mà đơn thuần chỉ là chỉ số thời gian mà làn da bạn có thể tiếp xúc được dưới ánh nắng mặt trời.
Bên cạnh đó, chỉ số SPF càng cao đồng nghĩa với thành phần hóa học trong sản phẩm sẽ càng lớn, rất dễ dẫn đến các tình trạng xảy ra với làn da như kích ứng, khô da, mỏng da…
TH (Nguoiduatin.vn)
- SUV cỡ B hybrid bùng nổ tại Việt Nam, cuộc đua mới của các hãng xe ngày càng nóng (09:32)
- Những trường hợp sẽ bị ngừng hoặc tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/7/2026 (09:28)
- Elon Musk đối diện nguy cơ bị truy tố vì chương trình trao tiền cho cử tri tại Wisconsin (09:18)
- Phía sau tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế của nam sinh Bắc Ninh: Nuối tiếc những điểm số đánh mất và ngã rẽ định mệnh năm cấp hai (09:11)
- Louis Phạm rút khỏi The Face Vietnam 2026 sau ồn ào lộ clip riêng tư (09:10)
- Côn đồ xăm trổ mang kiếm truy sát người sau va chạm giao thông bị bắt tạm giam (09:03)
- Bế bối gian lận thi cử, Thái Lan xem xét đình chỉ gần 6.000 công chức (55 phút trước)
- Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân (57 phút trước)
- Lý do cay đắng khiến "cỗ máy tạo hit" Vương Anh Tú phải nhường hào quang cho người khác suốt 10 năm (1 giờ trước)
- Bí mật sau chiếc áo "lạ" trang bị đầy công nghệ trên lưng Messi: Thứ giúp Messi chạy không biết mệt (1 giờ trước)