-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Đẹp
09/02/2021 20:37Bác sĩ da liễu khẳng định: 'Không phải dòng kem chống nắng nào cũng dùng được với làn da lão hóa hay hư tổn sau xâm lấn'
Công đoạn chống lão hóa không đơn thuần như bước dưỡng ẩm, nhất là với những làn da tuổi 30, 40. Khi da không còn căng mọng như trước, chị em bắt đầu lao vào công cuộc "trẻ hóa" với đủ các phương pháp trị liệu hay đầu tư cả loạt mỹ phẩm đắt tiền.

Nhưng rất ít người biết rằng công cuộc chống lão hóa cho da phải được bắt đầu từ thói quen nhỏ nhất, đó chính là bước chống nắng cho da. Một làn da có mịn màng trắng sáng hay không, dùng mỹ phẩm dưỡng thôi chưa đủ, còn phải phụ thuộc vào tuýp kem chống nắng bạn đang dùng hay tần suất bôi kem chống nắng của bạn.
T.S, B.S da liễu Đức Thọ (Trung tâm thẩm mỹ Vinmec View - Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec) khẳng định: "Bạn cần bôi kem chống nắng mỗi ngày, bất kể ra ngoài hay chỉ ở nhà phòng dịch. Tia UVB khi bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không phải thứ duy nhất mà bạn cần lo lắng bởi thực tế có đến ba loại ánh sáng khác có thể gây tổn hại cho làn da.

Ngoài UVB thì tia UVA có thể xâm nhập qua cửa sổ, tác động lên da và nảy sinh nếp nhăn và đốm đen, gây sự tàn phá dưới bề mặt da nhưng lại không biểu hiện ra ngay lập tức như tia UVB nên thường hay bị xem nhẹ. Chưa kể đến các loại ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính và TV bạn dùng mỗi ngày đều có thể gây tổn thương đến sắc tố da. Bôi kem chống nắng đầy đủ mỗi ngày là biện pháp tối ưu nhất để bảo vệ làn da khỏi các tác động trên".
Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ về tất cả những gì liên quan đến kem chống nắng và dòng kem mà bác sĩ Thọ tin tưởng hiện nay.
Bác sĩ thấy sao khi có nhiều người tin tưởng các dòng kem Âu - Mỹ hơn là thương hiệu Hàn hay châu Á?
Dòng kem chống nắng Âu - Mỹ đa số có thương hiệu trên thị trường nhưng được nghiên cứu trước tiên trên cơ địa da và khí hậu của người Âu - Mỹ. Còn mỹ phẩm Hàn - châu Á đa số sẽ phù hợp với làn da châu Á. Nhưng tôi khuyên các bạn nên test thử trước khi thay đổi hay dùng một dòng kem chống nắng mới (mỹ phẩm nào cũng vậy) bởi sản phẩm có thể hợp người này và không hợp với người kia.

Trên cương vị là một chuyên gia da liễu, bác sĩ có yêu cầu gì với tuýp kem chống nắng dành cho da lão hóa hay cho những làn da dễ hay đang bị hư tổn?
Thực tế với những làn da như vậy, không phải dòng kem nào cũng có thể dùng được, bạn nên tìm hiểu các dòng kem của các thương hiệu dược mỹ phẩm như vậy sẽ an toàn hơn cho làn da của mình. Những dòng kem như vậy bên cạnh khả năng chống nắng còn có thành phần hỗ trợ giảm quá trình lão hóa, tăng sức đề kháng cho da yếu dễ hư tổn.

Nếu các làn da vừa thực hiện xâm lấn để cải thiện tình trạng da, thì có nên bôi kem chống nắng không?
Nhiều chị em thực hiện các phương pháp xâm lấn (phi kim, laser, peel da...) để cải thiện tình trạng da, khi đó da bị tổn thương tạm thời nên rất yếu, chị em không nên dùng kem chống nắng ngay để tránh tình trạng da kích ứng gây tổn hại.
Nhưng thực tế da càng hư tổn càng cần một dòng kem chống nắng đặc biệt để bảo vệ kịp thời, khi đó bắt buộc bạn cần tìm hiểu dòng kem chống nắng thực sự an toàn cho làn da sau xâm lấn. Hiện tại không có nhiều dòng chống nắng có khả năng này.
Theo Linh Anh (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (17:15)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (43 phút trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (51 phút trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (57 phút trước)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (59 phút trước)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (1 giờ trước)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (1 giờ trước)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (1 giờ trước)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (1 giờ trước)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (1 giờ trước)