-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Đẹp
03/12/2018 15:44Dùng mặt nạ mua qua mạng, cô gái 25 tuổi bị biến dạng khuôn mặt: Lời cảnh tỉnh cho tất cả chị em
Cô gái 25 tuổi mặt biến dạng vì dùng… mặt nạ
Cô Vương, 25 tuổi (Ôn Châu, Trung Quốc) là một người đam mê mua sắm trực tuyến, các thực phẩm hàng ngày cô đều mua qua mạng. Khi cô Vương nhìn thấy quảng cáo mặt nạ của 1 hãng, nghe nhân viên tư vấn giới thiệu sản phẩm rất tốt cho da, ngăn ngừa các loại mụn. Đúng lúc cô Vương đang phiền não về làn da lốm đốm mụn của mình, vì cũng muốn làm đẹp nên cô Vương đã mua một lượng lớn mặt nạ để tích trữ dùng dần.
Tuy nhiên, kết quả của việc sử dụng mặt nạ không như cô Vương mong muốn, sau khi sử dụng mặt nạ, mặt cô Vương bắt đầu có triệu chứng ngứa. Cô đã phản hồi với người bán, kết quả người bán nói với cô, đây là phản ứng bình thường, bởi da đang trong quá trình thải độc, có thể tiếp tục sử dụng mặt nạ và phải dùng liên tục trong vòn 5 ngày.
Nghe vậy, cô Vương lại bắt đầu sử dụng mặt nạ, không ai có thể ngờ được tình trạng ngứa ngày càng nghiêm trọng, còn xuất hiện những triệu chứng như sưng tấy, mụn nước... Lúc này, cô Vương vô cùng hoảng sợ, ngày 25/11, cô đến Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Ôn Châu để kiểm tra.
Bác sĩ Hứa Khiết, phó Khoa Da liễu đã chẩn đoán cho rằng, đây là vấn đề da bị dị ứng, kích thích bởi đắp mặt nạ. Mặt nạ dưỡng da đóng gói sẵn ngoài chứa tinh chất trái cây thiên nhiên, collagen… chúng còn chứa rất nhiều thành phần hóa học như chất tạo màu, tạo mùi, chất bảo quản chống mốc, chống nhiễm khuẩn, axit citric, axit glicolic, axit lactic, thủy ngân, hydroquinone, glucocorticoid… có tác dụng làm bong nhẹ lớp sừng chết trên bề mặt da, giảm vết nhăn nông... Tuy nhiên, những chất này cũng gây tác hại cho da, đặc biệt với những người có cơ địa dễ bị dị ứng.
Riêng mặt nạ dưỡng da có chứa thủy ngân, hydroquinone, glucocorticoid sẽ dễ xâm lấn vào da hơn, giúp giảm bít tắc lỗ chân lông nhưng chúng sẽ gây một số tác dụng phụ như làm cho da mẩn ngứa, nổi mụn đỏ, viêm nhiễm…
Đặc biệt thông qua bao bì được cô Vương cung cấp, bác sĩ Hứa Khiết không tìm thấy tên nhà sản xuất, không có chứng nhận chất lượng, và cũng không ghi ngày sản xuất, nghi ngờ sản phẩm là hàng giả. Hiện tại, cô Vương bị dị ứng tương đối nghiêm trọng, muốn hồi phục cần một thời gian dài.
Trên thực tế, bác sĩ Hứa Khiết cũng cho biết, có rất nhiều bệnh nhân có phản ứng dị ứng khi dùng mỹ phẩm đến bệnh viện để khám, các loại mỹ phẩm họ mua đều thông qua các kênh mua sắm trực tuyến. Trong 2 tháng qua, bệnh viện đã điều trị 30 trường hợp về da do các hóa mỹ phẩm gây nên, trong đó có 11 trường hợp gây ra về mặt nạ, và ngày càng nhiều vấn đề về da do sử dụng mặt nạ không đúng cách.
Bác sĩ Hứa Khiết cũng cảnh báo: "Trước khi sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm nào, cần tìm hiểu kỹ xuất xứ, nguồn gốc, ưu tiên chọn lựa loại sản phẩm của những thương hiệu uy tín, chất lượng. Bên cạnh đó, các loại mỹ phẩm phải có đầy đủ nhãn mác, hạn sử dụng và thành phần được ghi rõ ràng để người dùng nắm rõ.
Tuyệt đối không nên tự ý dùng các loại mỹ phẩm không có đầy đủ các tiêu chuẩn kể trên hoặc dùng theo kiểu truyền miệng các loại sản phẩm gia truyền, tự bào chế mà chưa qua kiểm định.
Trước khi sử dụng mỹ phẩm, cần thử trước các phản ứng kích ứng, dị ứng bằng cách thoa 1 lượng nhỏ trên vùng da mặt trong cẳng tay, chờ đợi một thời gian (vài giờ đồng hồ) xem có biểu hiện gì không rồi mới quyết định tiếp tục sử dụng".
Theo Hà Vũ (Helino)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (22:04)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (19 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (24 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (30 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (54 phút trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (1 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)