Hai người đẹp diện đầm vàng nặng 2kg với những đường cắt cúp cầu kỳ khoe vẻ gợi cảm.
 

Hai người đẹp diện đầm vàng nặng 2kg với những đường cắt cúp cầu kỳ khoe vẻ gợi cảm.

Dù không thường xuất hiện cùng nhau, nhưng fashionista Trâm Nguyễn và nữ ca sĩ Tóc Tiên lại là những người bạn thân từ nhiều năm nay. Trong bộ ảnh mới, đôi bạn thân biểu cảm vẻ đẹp kiêu kỳ, lạnh lùng.

polyad

Đây là bộ ảnh thời trang đầu tiên Trâm Nguyễn và Tóc Tiên cùng bắt tay thực hiện. “Đừng chỉ yêu thương bản thân và dành thời gian chăm lo vẻ ngoài. Mỗi người phụ nữ còn phải dũng cảm theo đuổi đam mê và dám thay đổi bản thân để trở thành người mình mong muốn” là thông điệp hai người đẹp muốn gửi đến những người phụ nữ qua loạt ảnh vừa thực hiện.

polyad

Người sáng tạo trang phục cho Trâm Nguyễn và Tóc Tiên là nhà thiết kế trẻ Lý Giám Tiền. Anh cho biết để tạo những bộ đầm mang phong cách metallic cần rất nhiều thời gian. Các chi tiết đính kết tỉ mỉ, tinh xảo bằng kim loại khiến trọng lượng váy lên tới 2kg.

polyad

Hai người đẹp đều có chung niềm đam mê ca hát, thời trang từ nhỏ. Cách đây 10 năm, Trâm Nguyễn là tên tuổi có tiếng của Vbiz, thành viên nhóm Ngũ Long Công Chúa cùng Yến Trang, Yến Nhi, Lương Bích Hữu, Minh Trang.

polyad

Tóc Tiên hiện là gương mặt đại diện cho chuỗi Ruco Spa do Trâm Nguyễn làm chủ.

polyad

Bên cạnh trang phục ánh kim, hai người đẹp 8x cũng diện những chiếc váy bồng cổ điển. Điểm nhấn là chiếc vương miện lấy ý tưởng từ đỉnh Olympia.

polyad

Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Bobby Nguyễn, người đẹp thể hiện phong thái sang trọng, đẳng cấp của một nữ hoàng.

polyad

Rời bỏ showbiz, Trâm Nguyễn hiện có cuộc sống viên mãn bên gia đình hạnh phúc. Bà mẹ một con cũng rất thành công khi là chủ của trung tâm chăm sóc sắc đẹp Ruco spa và hệ thống 12 cửa hàng thời trang Ruco shop trên toàn quốc.Photo: Bobby Nguyễn; Stylist: Nona; Make up: Quân Nguyễn, Kuny Lee; Hair stylist: Gil, Pu Lê; Trang phục: Lý Giám Tiền, Lanlan; Phụ kiện: Louboutin, Micae Vo, Casadei, Stuart Weitzman; Set design: Lý Bình Sơn.


Theo M.Thương (Ngoisao.net)