-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Đời sống
09/01/2015 02:4111 đôi vợ chồng khiếm thị tố nhẫn cưới từ thiện là "vàng giả"
Theo những cặp vợ chồng khiếm thị tham gia đám cưới tập thể, chỉ một thời gian ngắn sau lễ cưới, các chiếc nhẫn vàng kia nhanh chóng ngả đen. Nhiều cô dâu chú rể hoang mang đem vàng đi thử biết đó là vàng giả, vàng 2 tuổi.
Chị Nương là người khiếm thị đầu tiên phát hiện sự thật, kể gần đây nghe hàng xóm sáng mắt chê chiếc nhẫn cưới vợ chồng chị đeo sao ngày càng đen. Chị rất bức xúc, giải thích đó là "vàng thật, được công ty trang sức tặng đàng hoàng".
"Tôi nghĩ chắc do mình đeo, mồ hôi ra nhiều nhẫn bị đen nên mang đi đánh bóng lại. Nhân viên tiệm vàng bảo vàng giả mà đánh bóng gì", cô dâu trẻ hấp háy đôi mắt không nhìn thấy gì, cho biết.
![]() |
| Cặp uyên ương trong đám cưới vì cộng đồng cách đây 4 tháng. Ảnh: Duy Trần. |
Vợ chồng anh Phước Hải và chị Minh Nhật tá túc tại Cơ sở từ thiện chùa Kỳ Quang 2, TP HCM, cho biết cả hai đều làm nghề massage với mức thu nhập cộng lại chưa đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Khi ban tổ chức "Đám cưới vì cộng đồng" đến kêu gọi tham gia và hứa hẹn mỗi đôi uyên ương sẽ được tặng cặp nhẫn trị giá 6 triệu đồng, anh chị rất phấn khởi.
"Nghe nói nhẫn giả, tôi cảm thấy hoang mang nên mang đến các tiệm vàng để thử, nơi nào cũng bảo không phải vàng thật mà là vàng 1,75 tuổi". Chị Nhật cho biết sau đó đã liên hệ với ban tổ chức nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Chị cũng mang cặp nhẫn cưới đến tiệm vàng Cửu Long là đơn vị tài trợ chương trình đám cưới tập thể, song nhân viên cửa hàng từ chối mua lại.
Đại diện đơn vị tổ chức chương trình "Đám cưới vì cộng đồng" năm 2014 là bà Bùi Thị Tháp, Trưởng chi hội Giáo viên ngành Trang điểm thẩm mỹ, thừa nhận có sai sót khi thông báo về giá trị của những chiếc nhẫn cưới tài trợ đến các cặp uyên ương. Bà đưa ra bản hợp đồng với nhà tài trợ ghi rõ tổng trị giá 20 cặp nhẫn là 50 triệu đồng, tức 2,5 triệu đồng mỗi cặp, chứ không phải 6 triệu đồng như đã thông báo trong chương trình. Hợp đồng còn đề cập đến quyền lợi của nhà tài trợ được quảng bá thương hiệu trong suốt sự kiện truyền thông.
![]() |
| Bà Cao Thị Mỹ Vàng, đại diện nhà tài trợ nhẫn cưới cho "Đám cưới vì cộng đồng năm 2014", giải trình về vụ việc trong cuộc gặp các đôi uyên ương chiều 7/1. Ảnh: TT. |
Trước giấy biên nhận độ tuổi của những chiếc nhẫn cưới ghi rõ là vàng 1,75 tuổi do cửa hàng vàng xác định cho các đôi khiếm thị, đại diện của Cửu Long Jewelry chỉ khẳng định: "Sản phẩm nữ trang của chúng tôi là cao cấp, được nghệ nhân gia công tinh xảo từ vàng để tặng cho các cặp làm kỷ niệm ngày cưới".
Theo ông Đương, một nghệ nhân chế tác vàng lâu năm tại TP HCM, vàng là một kim loại đặc biệt, được dùng làm đồ trang sức vì không gây dị ứng, đẹp mà bền, không mau xuống cấp. Người ta dùng đơn vị tuổi vàng để chỉ tỷ lệ vàng nguyên chất trong một món đồ làm bằng vàng. Ví dụ vàng 18K có hàm lượng vàng chiếm khoảng 75% (7 tuổi rưỡi), vàng 14K là 58,3% (6 tuổi), vàng 12K có hàm lượng vàng gần 50% (5 tuổi), vàng 10K là 41,7% (4 tuổi).
"Thông thường 4 tuổi là tiêu chuẩn tối thiểu để gọi là vàng. Còn thấp tuổi hơn thì không gọi là vàng bởi nó gần như không có đặc tính nguyên bản nào của vàng, mau xuống cấp là chuyện đương nhiên", ông Đương cho biết.
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)

