-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
03/11/2019 18:202 ngày nghỉ cuối tuần có vẻ sung sướng nhưng lý do mà nó được tạo ra lại thâm sâu khủng khiếp!
Vào năm 1914 - Henry Ford, người sáng lập Ford Motor, người gây ảnh hưởng lớn tới nước Mỹ trong thời kỳ đó - bất ngờ nâng mức lương hằng ngày của công nhân từ 2,34 USD lên 5 USD.
Đương nhiên quyết định táo bạo nên được dư luận nước Mỹ nhiệt liệt ủng hộ. Ngay sau đó, hàng nghìn người đã ồ ạt kéo về các nhà máy của Ford để mong có việc làm.
Chị em biết sự thật là gì không? Ford tăng lương cho công nhân, không phải vì ông thương cảm cho họ - mà bởi Phó chủ tịch James Couzens thuyết phục Ford rằng: Hành động này không chỉ được lòng dân, một khi có nhiều tiền hơn thì công nhân sẽ chi tiêu mạnh tay hơn. Thậm chí họ còn quay sang mua ô tô của Ford cũng nên!
Đến năm 1926, Ford áp dụng nguyên lý tương tự khi ông "sáng tác" ra tuần làm việc chỉ có 5 ngày. Khi đó, hầu hết người làm động vẫn phải đấu tranh để được nghỉ thứ 7.
"Người rảnh rỗi sẽ phải cần nhiều quần áo hơn, họ sẽ ăn nhiều hơn, sử dụng phương tiện giao thông nhiều hơn", Ford lập luận.
Và gần 100 năm sau, mưu đồ của Ford đã biến thành chân lý: Cuối tuần là phải nghỉ ngơi, ăn tiêu mua sắm hưởng thụ!

Hiểu theo cách khác, cuối tuần chỉ là trò "ảo thuật" của các tập đoàn lớn - khiến những người đi làm tưởng mình được nghỉ ngơi, nhưng thực chất họ phải làm công việc khác: Tiêu tiền, mở van cho nguồn tiền của mỗi cá nhân chảy ra ngoài xã hội bằng việc mua sắm, sử dụng dịch vụ.
"Tạo ra nhu cầu, rồi tìm cách thỏa mãn chúng" là một trong những tôn chỉ quan trọng nhất của nhiều doanh nghiệp. Ở Mỹ, người dân hào phóng nhất vào các tối thứ 6, thứ 7 và ki bo nhất vào thứ 2 cũng như thứ 3.
Mặt tích cực của 2 ngày nghỉ cuối tuần là gì? Khiến nền kinh tế phát triển mạnh mẽ! Nhưng mặt trái chính là chuyện chúng ta vĩnh viễn không thoát khỏi guồng quay của công việc...
Theo JJJ (Helino)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)