Đời sống
12/03/2026 14:273 trẻ em nhiễm botulinum được cứu nhờ thuốc giải độc hiếm giá 8.000 USD/lọ
Ba bệnh nhi trong cùng một gia đình ở xã miền núi tỉnh Quảng Nam đang có dấu hiệu hồi phục sau khi được điều trị bằng thuốc giải độc botulinum đặc hiệu tại các cơ sở y tế ở miền Trung.
Ngày 12/3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết đang điều trị cho hai trong ba bệnh nhi nghi ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua. Các bệnh nhân thuộc cùng một gia đình ở thôn 8, xã Phước Năng, huyện Phước Sơn (Quảng Nam).
Ba bệnh nhân gồm H.N.T (15 tuổi), H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi) nhập viện từ ngày 9/3. Trong đó, bệnh nhân H.N.T đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, hai bệnh nhi còn lại được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng trong tình trạng nặng.

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Theo bác sĩ Võ Hữu Hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, khi tiếp nhận, cả hai bệnh nhi đều trong tình trạng rất nặng.
Một bệnh nhi phải thở máy do suy hô hấp, trong khi bệnh nhi còn lại rối loạn tri giác và có dấu hiệu suy hô hấp. Bệnh viện đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, đồng thời chuẩn bị phác đồ điều trị trong khi chờ thuốc giải độc đặc hiệu.
Các bác sĩ nhận định yếu tố quyết định trong điều trị ngộ độc botulinum là thuốc giải độc đặc hiệu – loại thuốc hiện chưa có sẵn tại Việt Nam.
Thuốc giải độc hiếm được chuyển khẩn cấp
Trước tình huống khẩn cấp, ngành y tế đã phối hợp với Bộ Y tế liên hệ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để đề nghị hỗ trợ thuốc giải độc.
Loại thuốc được sử dụng là Botulism Antitoxin Heptavalent, thuốc giải độc botulinum hiếm có giá khoảng 8.000 USD mỗi lọ.
Thuốc được điều phối từ hệ thống dự trữ quốc tế của WHO, vận chuyển từ Geneva (Thụy Sĩ), quá cảnh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước khi về Hà Nội rồi tiếp tục chuyển gấp vào Đà Nẵng trong chiều 11/3.
Ngay trong tối cùng ngày, thuốc được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ tiến hành truyền cho bệnh nhân. Quá trình truyền bắt đầu khoảng 20h45 và kết thúc vào rạng sáng hôm sau.
Sức khỏe bệnh nhi cải thiện
Sau khi được truyền thuốc giải độc, tình trạng của hai bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã có chuyển biến tích cực.
Các bệnh nhi tỉnh táo hơn, có thể phản ứng khi giao tiếp và bắt đầu cử động tay chân trở lại. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết chức năng hô hấp vẫn cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ trong những ngày tới.
Theo các chuyên gia, botulinum là độc tố cực mạnh do vi khuẩn sinh ra trong môi trường thực phẩm bảo quản hoặc lên men không đúng cách. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị liệt cơ, suy hô hấp và đe dọa tính mạng.
Ngành y tế địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nguồn thực phẩm gây ngộ độc, đồng thời tăng cường cảnh báo người dân về nguy cơ botulinum từ các loại thực phẩm lên men hoặc bảo quản không đảm bảo an toàn, như cá ủ chua.