-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Đời sống
22/12/2016 17:454 món đồ trang sức quá phổ biến cho trẻ sơ sinh nhưng lại độc hại mà mẹ chẳng hay
Tuy nhiên, đồ trang sức lại “lợi bất cập hại” với trẻ sơ sinh
Khuyên tai
Việc tranh luận có nên bấm lỗ tai cho trẻ sơ sinh hay không luôn là một chủ đề thu hút chị em. Nhiều người cực kỳ “dị ứng” với ý tưởng xỏ khuyên tai cho trẻ. Một số lại cho rằng bé sơ sinh đeo khuyên tai rất đáng yêu.
Tuy nhiên, khi trẻ nhỏ đeo những loại bông tai dài, lủng lắng, bé có nguy cơ cao bị rách thùy tai trong khi vui chơi, vận động. Bông tai có thể bị kẹt và khiến bé đau đớn.
![]() |
Ngoài ra, nhiễm trùng sau khi bấm lỗ tai là vấn đề phổ biến nhất mà trẻ hay mắc phải. Theo tiến sĩ Julia Tzu, bác sĩ da liễu đại học New York và người sáng lập trung tâm Wall Street Dermatology ở thành phố New York thì các dụng cụ bấm lỗ tai thường được mua với giá rẻ và đôi lúc là không rõ nguồn gốc. Thùy tai của bé có thể có thể nhiễm trùng, lây lan bệnh tật nếu các dụng cụ này không được khử trùng đúng cách
Đồ trang sức có gắn chuông
![]() |
Nhiều vòng, lắc cho trẻ sơ sinh thường được người thợ chế thêm vào đó những chiếc chuông nhỏ trông rất dễ thương. Tuy nhiên, chúng lại không thích hợp cho trẻ sơ sinh đeo, đặc biệt không phù hợp để đeo ở chân bé. Khi trẻ di chuyển chân trong giấc ngủ, những chiếc chuộng, lục lạc có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé. Thậm chí với trẻ thích ngậm, mút, những chiếc chuông này còn có thể bị trẻ nuốt vào bụng, gây hóc, nghẹn.
Trang sức có nhiều chi tiết góc cạnh
![]() |
Những em bé thích vận động sẽ không khi nào chịu để tay chân được yên. Việc đeo trang sức có nhiều chi tiết sắc, góc cạnh rất có thể sẽ gây ra trầy xước, tổn thương da tay và những bộ phận da khác vô tình bị vòng quệt phải như mặt, mắt…
Da của bé còn có thể bị rộp lên vì bị những cạnh sắc của đồ trang sức cứa vào da. Đặc biệt việc sử dụng vòng bạc hay lắc bạc bị cong vênh có thể gây trầy xước và ảnh hưởng đến việc lưu thông máu của trẻ.
Vòng, lắc vàng bạc kém chất lượng
![]() |
Nói đúng ra, vàng nguyên chất và đồ trang sức bạc không gây ra bất kỳ tác dụng phụ trên cơ thể con người. Nhưng nếu những món đồ trang sức bằng vàng, bạc được bán tại các cửa hàng, chợ nhỏ, kém uy tín nhiều khi sẽ bị pha trộn các kim loại tạp chất với tỷ lệ khác nhau.
Những kim loại như crôm, niken, kẽm…có trong các loại vòng vàng, bạc kém chất lượng có thể khiến trẻ sơ sinh bị dị ứng, nhiễm độc.
Theo H.Mây (Khampha.vn)
- Kết quả Indonesia 2-0 Singapore: Cầu thủ nhập tịch lập công, Indonesia đánh bại Singapore (1 giờ trước)
- Báo Anh: Man City bị mắc 114/115 sai phạm bị cáo buộc, nguy cơ bị tước cúp, xuống hạng (1 giờ trước)
- Cầu thủ U23 Hàn Quốc gây sốc khi cắn trung vệ Việt Nam tại tứ kết ASIAD (2 giờ trước)
- Ô tô Mercedes tông liên hoàn nhiều xe máy, 1 người tử vong (2 giờ trước)
- Thần đồng điền kinh Thái Lan giành HCV ASIAD, phá 2 kỷ lục chỉ trong 1 ngày (2 giờ trước)
- Tuyển thủ PUBG Việt Nam giải nghệ sau án cấm vĩnh viễn (2 giờ trước)
- Nghi phạm sát hại 2 chị em ở Củ Chi mặc đồ tài xế xe ôm rồi rời khỏi hiện trường, sau đó tấn công 1 người quen của gia đình nạn nhân (3 giờ trước)
- HLV Kim Sang Sik: 'Việt Nam quyết chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup’ (3 giờ trước)
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (3 giờ trước)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (4 giờ trước)



