-
Màn tái xuất rực rỡ của "nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won: "Doctor X" lập kỷ lục rating năm 2026 -
Sao nhí “Đất phương Nam” bỏ nghề diễn, chuyển sang bất động sản: Từng đóng cửa 2 văn phòng, cắt giảm gần 200 nhân viên -
Dữ liệu nộp thuế để hủy tạm hoãn xuất cảnh được ghi nhận và truyền dẫn hoàn tất trong 3-5 phút -
Người đàn ông 35 tuổi nguy kịch do suy đa tạng, mỡ máu tăng vọt gấp 20 lần -
Những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh: Người rời showbiz, người nỗ lực trở lại -
Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Trải lòng của tân hiệu trưởng -
Chuỗi ngày mưa ngập, kẹt xe bủa vây: Nỗi khổ kép của người dân TPHCM -
"Căn nhà không mái che" tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết -
Hôn nhân viên mãn sau 9 năm cưới chồng tổng giám đốc của hoa hậu Đặng Thu Thảo -
Bác sĩ trẻ trèo lên cáng ép tim cứu người đàn ông lúc nửa đêm
Đời sống
12/10/2026 06:145 anh em ở Phú Thọ xây nhà quây quần trên đất 3.000m2, không tường rào ngăn cách
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Quyết định đặc biệt
Đầu năm 2026, vợ chồng chị Phương Thảo (SN 1992, xã Chí Đám, Phú Thọ) quyết định xây nhà trên mảnh đất 3.000m2 bố mẹ chồng để lại.
Điều đặc biệt là căn nhà nằm ngay sát nhà của những người anh em ruột, tạo thành một dãy 4 căn nhà liền kề, cùng hướng ra khoảng sân rộng, không tường rào ngăn cách.
Nhà chồng chị Thảo có 5 anh em trai, chồng chị là con út. Trước khi chị về làm dâu, 4 người anh đã lần lượt xây nhà trên khu đất bố mẹ cho. Trong đó, 3 người anh xây nhà liền nhau, người anh cả làm nhà ở phía đối diện, cách các em chỉ vài bước chân.

Năm 2016, sau khi kết hôn, vợ chồng chị Thảo làm việc ở Hà Nội và từng có ý định mua nhà để an cư lạc nghiệp ở đây. Tuy nhiên, giá nhà đắt đỏ khiến cả hai đắn đo.
“Vợ chồng tôi không muốn phải vay nợ, tằn tiện cả đời chỉ để có một căn nhà vài chục mét vuông. Vì thế, chúng tôi quyết định về quê lập nghiệp”, chị kể.
Năm 2017, hai vợ chồng trở về Phú Thọ mở cửa hàng cách nhà chồng khoảng 3km và sống luôn ở đó.
Các con ngày càng lớn, vợ chồng chị mong có một căn nhà riêng đủ rộng rãi để gia đình 5 người thoải mái sinh hoạt.
Thay vì làm nhà ở nơi khác, hai vợ chồng quyết định về xây nhà gần anh em ruột, trên mảnh đất bố mẹ cho, nơi có bầu không khí trong lành, thoáng đãng.
“Thực ra, nếu muốn sống tách biệt, chúng tôi vẫn có đất riêng để xây nhà. Tuy nhiên, tôi thực sự muốn xây nhà gần các anh chị”, chị Thảo nói.
Tháng 3/2026, vợ chồng chị khởi công xây nhà. Theo chị Thảo, căn nhà 2 tầng có kiến trúc tương đối đồng bộ với các căn nhà cùng dãy bởi lẽ, tất cả đều do chồng chị thiết kế.

Trong quá trình xây dựng, mọi người đều cân nhắc để giữ sự hài hòa cho tổng thể, từ mặt tiền, mái nhà đến khoảng sân phía trước.
“Mỗi gia đình có sở thích riêng nhưng đều sẵn lòng điều chỉnh thiết kế vì không gian chung.
Chẳng hạn, ban đầu tôi muốn lắp cổng cuốn tự động cho nhà mới nhưng khi thấy các anh đều sử dụng cùng một kiểu cổng, tôi cũng làm theo”, chị Thảo kể.
Ở dãy 4 căn nhà liền kề, khoảng sân phía trước được thiết kế thông nhau thay vì chia thành từng phần riêng biệt. Không gian rộng rãi đủ để trẻ con vui chơi, ô tô đi lại và cả gia đình tổ chức những buổi tụ họp đông người.
Trong quá trình xây dựng, vợ chồng chị Thảo được anh em hỗ trợ nhiệt tình, cả về tinh thần lẫn vật chất. Khi vợ chồng chị bận việc, các anh chồng giúp đỡ giám sát, thu vén mọi việc.
“Chúng tôi đang hoàn thiện nốt các hạng mục cuối, dự kiến sẽ chuyển về ở trước Tết 2027”, chị Thảo chia sẻ.
Cuộc sống không tường rào
Hiện tại, trong 5 anh em chỉ có người anh thứ 3 đang sống và làm việc ở xa, các anh em còn lại đều sống gần nhau.
Mẹ chồng chị Thảo mất cách đây 2 năm, bố chồng chị sống cùng các con. Vào mỗi dịp hè, gia đình người con trai thứ 3 lại về nghỉ ngơi 3 tháng, gia đình sum họp vui vẻ.

Sau hơn 10 năm làm dâu, điều khiến chị Thảo trân trọng ở gia đình chồng không chỉ là những ngôi nhà nằm sát nhau, mà còn là sự gắn bó giữa các thành viên.
Thường ngày, các gia đình tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Mỗi nhà đều đi lại bằng cổng riêng, sinh hoạt riêng, không can thiệp vào chuyện của gia đình khác.
Mỗi tối, các chị em thường tụ tập ngoài sân, uống nước, trò chuyện. Thi thoảng, dù không nhân dịp gì, các anh em lại “góp gạo thổi cơm chung”, quây quần ăn uống.
Vào dịp hè hoặc Tết, khi gia đình người anh thứ ba về thăm quê, không khí càng thêm náo nhiệt. Anh em trai cùng nhau đi thăm vườn, trò chuyện hợp ý, còn các chị em dâu ngồi tâm sự chuyện con cái, nhà cửa.

Theo chị Thảo, nền tảng cho cuộc sống hòa thuận ấy bắt nguồn từ cách cư xử của bố mẹ. Bố mẹ chồng chị sống công bằng và luôn tôn trọng quyền tự quyết của các gia đình nhỏ.
Chị cũng đặc biệt ấn tượng với tình cảm bố mẹ chồng dành cho nhau. Ngày mẹ chồng chị còn sống, ông bà luôn kề cạnh, chăm sóc nhau sớm tối.
“Trong đêm đầu tiên tôi về làm dâu, mẹ chồng từng gọi vợ chồng tôi đến và căn dặn: ‘Các con không cần noi gương ai xa xôi, chỉ cần nhìn cách bố mẹ yêu thương nhau mà sống’.
Lời dặn ấy đến giờ tôi vẫn nhớ”, chị Thảo chia sẻ.
Chị Thảo cho rằng, chính sự công bằng, yêu thương và cách sống của bố mẹ đã góp phần tạo nên nếp nhà đoàn kết, anh chị em gắn bó với nhau.
Ảnh: Góc nhà của Thảo
Theo Thanh Minh (VietNamNet)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Hà Nội định hướng mỗi tuyến phố một loài cây đặc trưng, đặt mục tiêu hơn 10 m² cây xanh/người (10:39)
- Cuộc đua "săn" giảng viên trình độ tiến sĩ: Các trường đại học chi trả mức thu nhập lên tới 150 triệu đồng mỗi tháng (10:31)
- Màn tái xuất rực rỡ của "nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won: "Doctor X" lập kỷ lục rating năm 2026 (10:23)
- Những sai lầm thiết kế nhà bếp vừa tốn kém vừa bất tiện (10:21)
- Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo sau khi Hàn Quốc thử vũ khí siêu vượt âm (10:19)
- iPhone Duo giá 1.999 USD sắp ra mắt, Apple tung chiến dịch trưng bày chưa từng có (10:18)
- Sao nhí “Đất phương Nam” bỏ nghề diễn, chuyển sang bất động sản: Từng đóng cửa 2 văn phòng, cắt giảm gần 200 nhân viên (10:12)
- Honda ra mắt cặp mô tô địa hình mới, giá chỉ từ 49 triệu đồng (10:02)
- Thượng nghị sĩ Cộng hòa nghi thỏa thuận dầu diesel của ông Trump với Nga trái luật (1 giờ trước)
- Hà Nội: Công an triệu tập, tiến hành xử lý người đàn ông "đầu trần" chặn đầu ô tô, tát tài xế (1 giờ trước)