-
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Đời sống
04/08/2016 16:015 loại cây hoa trồng làm cảnh dễ gây ngộ độc
Hoa cẩm tú cầu, hoa cúc... có thể gây nôn mửa, đau bụng.
![]() |
Độc tố trong lá, hoa, vỏ cây của cẩm tú cầu có thể gây đau bụng, kích ứng da và trong trường hợp nghiêm trọng là co giật, hôn mê. Triệu chứng cho thấy bạn bị ngộ độc là đau bụng, buồn nôn, nôn và đổ mồ hôi nhiều. Cách phòng tránh duy nhất là không để nhựa cây tiếp xúc trực tiếp vào mắt, miệng, vết thương hở.
2. Cây lồng đèn
![]() |
Loại cây này cho quả nhiều màu sắc khi chín và một số nơi còn dùng để làm mứt, thạch nhưng khi trồng trong nhà, bạn cần hết sức thận trọng. Các quả chưa chín chứa độc tố cao và có thể gây tử vọng. Ngoài ra, độc tố của cây lồng đèn còn có ở lá. Triệu chứng ngộ độc là đau đầu, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, hạ nhiệt độ, giãn đồng tử, khó thở.
3. Cây hoa cúc
![]() |
Nếu trong nhà bạn có trẻ nhỏ và vật nuôi, tốt hơn cả là không nên trưng bày những chậu hoa cúc ở ở dễ tiếp cận. Bởi trong lá và hoa của nó có chưa độc tố gây kích thích da nghiêm trọng. Triệu chứng khi bị nhiễm độc tố từ hoa cúc là da mẩn đỏ, đóng vảy hoặc có mụn nước.
4. Cây hoa ngũ sắc
![]() |
Loại hoa này thường được trồng ở hàng rào và trồng trong chậu để trưng bày bởi màu sắc rực rỡ, dễ chăm sóc, sức sống mãnh liệt. Tuy nhiên trong các bộ phận như lá, quả xanh của cây ngũ sắc có chứa độc tố cao. Nếu nuốt phải quả của cây này có thể gây tử vong. Triệu chứng ngộ độc là nôn mửa, tiêu chảy, giãn đồng tử, khó thở.
5. Cây đỗ quyên
![]() |
Tất cả các bộ phận của cây đỗ quyên có thể là món ăn yêu thích của con nai nhưng lại là chất kịch độc với con người nếu nuốt phải. Việc nhai, nuốt bộ phận lá, hoa của cây đỗ quyên có thể ảnh hưởng đến tim, gây co giật và hôn mê. Triệu chứng ngộ độc ban đầu là nóng trong miệng, tiết nước bọt, chảy nước mắt, nước mũi, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở, đau bụng, không điều khiển được chân, tay.
Theo H.Nhi (Ngoisao.net)
- Miền Bắc sắp xuất hiện mưa rào tại nhiều nơi từ ngày mai (20:28)
- Phi công trở thành mối lo mới của ngành hàng không toàn cầu (49 phút trước)
- Tiến Linh thay Xuân Son, Đình Bắc gánh hàng công ĐT Việt Nam (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp (1 giờ trước)
- Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc (1 giờ trước)
- Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn (1 giờ trước)
- Luật gia Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026 (2 giờ trước)
- Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được đặt tên đường tại Phường Hạc Thành (2 giờ trước)
- Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (2 giờ trước)




