-
Cụ ông cụt 2 tay bắt rắn: Gia đình hé lộ điều bất ngờ về cụ ông, người trong nghề đưa ra cảnh báo -
Từ khóa về Bùi Hoàng Việt Anh và bạn gái Văn Thanh "leo top" tìm kiếm, mạng xã hội bàn tán sôi nổi -
Danh tính tài xế và phụ xe đánh bạc trên ô tô khách chạy cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đối diện hình phạt nào? -
Đã có kết quả cuối cùng vụ nhận nuôi bé gái bị đất phủ kín phần thân, chỉ lộ khuôn mặt ở vườn cao su -
Gia cảnh nữ sinh nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Mồ côi từ sớm, từng được công an nhận nuôi -
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Bỏ phân tuyến, tỷ lệ chọi nhiều trường có nguy cơ tăng đột biến -
Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan sắp hầu tòa, lộ kịch bản thâu tóm “đất vàng” Bến Vân Đồn -
Vụ nữ sinh mồ côi nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Trường lên tiếng, học sinh liên quan nói gì? -
Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức Nam, Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong đường dây lừa đảo Forex -
"Lấy vợ lãi to": Tiền vệ Đức Huy khoe được bà xã Mù Tạt "ting ting" 200 triệu đồng để... mua quà vặt
Đời sống
29/08/2021 03:005 loại người tuyệt đối không nên kết giao, bởi nếu thân tình sẽ không khác gì 'nuôi sói trong nhà'
Người ta thường hay nói rằng: người giàu có thực sự đều rất "nhàn rỗi", bởi họ chỉ phải làm 3 việc: đầu tư, chọn người và uống trà. Câu nói nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
Trong bản sớ "Mười điều nghĩ can gián vua Đường Thái Tông" của Ngụy Trưng, ông đã từng viết:
"Người có trí sẽ hết lòng tham mưu, người có sức sẽ dốc lòng hợp lực, người nhân đức sẽ lưu truyền đức tốt, người thành tín sẽ dốc sức trung trinh".
Trước khi dùng người, bạn phải có con mắt tinh tường nhìn người. Không biết rõ bản chất của họ mà lựa chọn một cách tùy tiện, không chỉ tạo ra những hậu quả khôn lường, mà còn mang tai họa đến cả cho tập thể.
Vậy phải làm thế nào mới "biết cách nhìn người"? 5 loại người sau đây giống như "khối u" giữ lại là "mối nguy" của doanh nghiệp, bắt buộc phải loại bỏ.
Loại đầu tiên được gọi với hình ảnh "sói mắt trắng"
Sói được biết đến với bản tính hung dữ, mà loài "sói mắt trắng" được coi là loài hung tàn nhất trong giới loài sói. Có một câu tục ngữ dân gian thế này: "sói mắt trắng, không nhận mẹ", trong cơn đói khát thậm chí nó có thế ăn thịt chính người mẹ đã nuôi dưỡng mình.
Người ta thường dùng hình ảnh "sói mắt trắng" ám chỉ những kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Khi đã nhận được lợi ích hoặc sự giúp đỡ của người khác sẽ cắn ngược lại, lấy ân báo oán.
Không khó để có thể phán đoán một người có phải là "sói mắt trắng" hay không. Một là nhìn vào cách cư xử của họ với bố mẹ, hai là nhìn vào thái độ của họ với ân nhân của chính mình. Nếu là một người con bất hiếu, thiếu sự tôn trọng và biết ơn với người đã giúp đỡ mình, bạn có chắc đó là một con người lương thiện?
Một loại người đáng sợ khác, đó chính là "kẻ hai mặt"
Nếu một người, trước mặt ai đó thì hết lời khen ngợi. Nhưng sau lưng lại đi nói xấu người đó với bạn. Loại người như vậy bạn nhất định phải cảnh giác, bởi đó chính là một trong những biểu hiện điển hình của "kẻ hai mặt".
Người sống hai mặt còn có một loại biểu hiện khác, đó là, không biết vô tình hay cố ý nói giúp đối thủ hoặc những vấn đề có hại bằng những lời tốt đẹp. Ví dụ như đối thủ cạnh tranh của công ty hoặc nhà cung cấp, khi ấy có thể chắc chắn rằng, anh ta đã bị mua chuộc.
Đặc điểm của người hai mặt rất rõ ràng, nói một đằng làm một nẻo; lời nói trái ngược với hành động, hoặc trước mặt thì nghe theo bạn nhưng sau lưng lại nói xấu với người khác...Bởi vậy, khi gặp những người này, bạn nhất định phải tránh xa.
Loại người thứ 3 được gọi với hình ảnh tượng trưng "bức tường cỏ"
Tục ngữ có câu: "gió chiều nào theo chiều ấy". Giống như bức tường bằng cỏ vậy, gió thổi chiều nào thì nghiêng theo chiều ấy. Ở đây chỉ những người không có nguyên tắc lập trường, không cần phân biệt đúng sai, bên nào lợi thế mạnh hơn thì đi theo bên đó.
Trong môi trường hỗn tạp của xã hội, những người như vậy rất nhiều. Chỉ cần bên nào có lợi cho bản thân, tự khắc họ sẽ đi theo bên đó. Đó đều là những kẻ tiểu nhân, không thể không đề phòng.
Một người khi làm việc, nếu cứ như bức tường cỏ nghiêng qua nghiêng lại trong gió, chắc chắc sẽ không làm nên việc gì. Người như vậy không nên quá thân thiết, cũng đừng giao cho anh ta những việc quan trọng. Bởi biết đâu trong thời khắc then chốt, anh ta sẽ phản bội bạn một cách không thương tiếc.
Thứ 4, đó chính là kẻ nịnh hót
Tại sao lại gọi là "kẻ nịnh hót", bởi trong mắt những người này chỉ có hai chữ "lợi lộc". Bạn trở nên giàu có liền không ngừng xu nịnh, tuôn ra những lời mật ngọt hoa mỹ. Bạn có chức có quyền liền không ngừng tâng bốc, nịnh hót lên tận mây xanh. Đằng sau con mắt của những người đó luôn ẩn chứa một lòng tham không đáy.
Những người tiếp cận để kết giao với bạn chỉ vì bạn có tiền, có quyền. Đến khi bạn không còn gì trong tay, họ sẽ tìm lí do biến mất. Do đó, người thông minh chắc chắn sẽ không làm bạn với những người như vậy.
Trong bữa tiệc của một nhà lãnh đạo nhỏ, anh ta nhiệt tình mời rượu từng người một, duy chỉ có cô trợ lý ngồi ở góc trong thì không, thậm chí còn không thèm liếc đến cô một cái. Điều đó khiến cô trợ lí vô cùng ngại ngùng và khó chịu. Một hôm đồng nghiệp trong công ty bàn tán, vị lãnh đạo kia bị tố cáo vì lạm dụng công quỹ. Tuy không bị kiện nhưng chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Sau khi nghe ngóng mới biết được rằng, người tố cáo chính là cô trợ lý nọ.
Loại người nịnh hót thường gặp nhất, chính là những người luôn "coi thường người kém hơn mình". Họ có tiền thì tự nhận mình là cha mẹ của thiên hạ, cung kính xu nịnh cấp trên nhưng lại ngạo mạn vô lễ với người cấp dưới. Người như vậy nhất định phải nhanh chóng loại bỏ.
Loại người cuối cùng, đó chính là "tắc kè hoa"
"Tắc kè hoa" thường chỉ những người giỏi ngụy trang và giả tạo, lập trường không vững và không có lòng trung thành. Những người như vậy luôn luôn sẵn sàng hoán đổi mọi thứ vì lợi ích riêng của bản thân mình.
Thạch Hữu Tam là một biểu hiện điển hình của "tắc kè hoa", cả đời ông sống luồn cúi đầu cho kẻ khác. Đầu tiên là phản Phùng Ngọc Tường, hàng Tưởng Giới Thạch, rồi phản Tưởng Giới Thạch theo Trương Học Lương, tiếp đó lại phản Trương Học Lương theo Bát lộ quân, và rồi lại phản Bát lộ quân theo phát xít Nhật. Do tính cách tráo trở ấy mà ông được gọi với cái tên đầy khinh bỉ "Đảo qua tướng quân".
Để xác định người đó có phải tắc kè hoa hay không, bạn hãy xem xét lịch sử và quá trình nhảy việc của anh ta. Nếu như một người thay đổi công việc liên tục, thậm chí còn đi nói xấu, tìm cách trả thù những chỗ làm việc trước đó, bạn hãy cân nhắc việc sử dụng người này. Và người như vậy tuyệt đối đừng trọng dụng.
Cuối tháng cô hồn 3 con giáp cần phải tận dụng cơ hội tốt để kiếm tiền làm giàu, gia tăng tài lộc
- Khám phá nội thất iPhone 17e, cực dễ sửa, có thể tráo đổi linh kiện với iPhone 16e tạo điều kỳ diệu (20:15)
- Doanh nhân Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị (49 phút trước)
- Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran: Đòn giáng mạnh vào bộ máy an ninh Tehran (55 phút trước)
- Rúng động phố đêm Trung Quốc: Cặp nam nữ livestream cảnh nhạy cảm giữa vòng vây hàng trăm người hiếu kỳ (1 giờ trước)
- Hà Nội: Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng tại các dự án nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Khối ngoại tháo chạy, VIC dẫn đầu bán ròng 1.600 tỷ (2 giờ trước)
- Grab chính thức lên tiếng về vụ khóa app tài xế trong lùm xùm với nhạc sĩ Minh Khang (2 giờ trước)
- Khoa Pug hậu tuyên bố phá sản: Cú chuyển mình ngoạn mục và sự trỗi dậy trên nền tảng mới (2 giờ trước)
- Kia Sonet phiên bản giá rẻ ra mắt giá 242 triệu đồng: "Kèo căng" cho xe điện, hút khách hơn Morning (2 giờ trước)
- Lật tẩy "tổ tư vấn" bí mật của Mr Pips: 2 cựu công an nhận tiền tỷ để "mách nước" cho lừa đảo phạm tội (3 giờ trước)