Đời sống

6 thời điểm chồng dễ ngoại tình nhất, phụ nữ phải tuyệt đối cảnh giác vì 'hở ra là mất'

Đã là đàn ông thì ai cũng ham của lạ, dù trong thâm họ vẫn yêu vợ thương con nhưng phụ nữ cũng không được phép lơ là mà bỏ qua những yếu tố môi trường tác động dưới đây.

1. Khi vợ chồng có mâu thuẫn, tranh cãi

Cãi nhau là một trong những gia vị không thể thiếu trong tình yêu cũng như hôn nhân. Có mâu thuẫn thì ta mới có cơ hội hiểu và hòa hợp hơn được với nhau. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ tốt đẹp với điều kiện tiên quyết là mâu thuẫn chỉ dừng ở mức độ "gia vị" chứ không phải để mọi chuyện thái quá lên. 

Thời điểm giữa các cặp đôi xảy ra "chiến tranh" mà không thể nhanh chóng giải quyết, tình cảm đôi bên nguội lạnh, không còn mới mẻ hấp dẫn, thậm chí đàn ông cảm thấy ức chế mỗi khi về đến nhà thì họ thường có xu hướng đi chinh phục con mồi mới, một mặt thỏa mãn những ham muốn thể xác, mặt khác an ủi mặt tinh thần đang bị thiếu thốn.

Nếu không muốn mất chồng, người phụ nữ nên đặt cái tôi của mình xuống, đừng lớn tiếng với chồng hay bỏ nhà đi. Phải giữ lý trí để cùng nhau nói chuyện, giải quyết vấn đề, giải quyết triệt để những khúc mắc.

6 thời điểm chồng dễ ngoại tình nhất, phụ nữ phải tuyệt đối cảnh giác vì 'hở ra là mất'

2. Khi phụ nữ mang thai

Thời điểm mang thai của phụ nữ là vô cùng nhạy cảm. Không chỉ ngoại hình biến dạng, tính cách thất thường mà cả nhu cầu sinh hoạt vợ chồng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những lúc như thế này, dù là thương vợ rất nhiều nhưng "bị bỏ đói" quá lâu thì chồng cũng dễ bị lôi kéo ra ngoài để giải tỏa sinh lý. 

3. Khi tinh thần đàn ông xuống dốc

Mặc dù là phái mạnh nhưng cũng có không ít thời điểm đàn ông gặp phải "đả kích" tâm lý. Đây là thời điểm mà tình cảm của họ dễ dao động nhất. Trong tình cảnh vợ lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí là chì chiết mà có người thứ ba tỏ ra quan tâm, xoa dịu thì nguy cơ các anh ngã vào vòng tay khác là rất cao.

Để kịp thời cứu chữa, hãy dành thời gian cho chồng, biểu hiện tình yêu và khẳng định vị thế cũng như củng cố lại lòng tin đang bị tổn hại để vực dậy tinh thần cho đối phương. Tuyệt đối không nên có thái độ chê trách, khinh thường quý anh lúc này, nếu không muốn tình hình tệ thêm.

4. Khi chồng đi công tác xa nhà

Công tác xa nhà, không được gần vợ con và chịu tác động môi trường xung quanh, đặc biệt là với những mẫu đàn ông hay phải đi xã giao thì khả năng ngoại tình là rất cao. Mặc dù đây là trường hợp bất khả kháng nhưng phụ nữ vẫn nên có những phương án đề phòng, thường xuyên nhắc nhở về hạnh phúc 2 người đang có, cập nhật tình hình công việc, sinh hoạt của đối phương để chồng giảm bớt cảm giác cô đơn. 

6 thời điểm chồng dễ ngoại tình nhất, phụ nữ phải tuyệt đối cảnh giác vì 'hở ra là mất' - 1

5. Khi đàn ông tới thời kì khủng hoảng

Tương tự như phụ nữ, đàn ông cũng có những thời kì mà tâm sinh lý đột ngột thay đổi, dễ xảy ra tình trạng rối loạn, khủng hoảng trong độ tuổi từ 29 đến 49 tuổi. Thời điểm này, họ thường có xu hướng tìm kiếm sự mới mẻ trong đời sống tình cảm để xoa dịu bản thân. 

6. Khi đàn ông thành đạt, giàu có

"Tư ấm sinh dâm dục". Đây là một quy luật không phải tuyệt đối nhưng cũng chiếm số đông khiến chị em không thể không cảnh giác. Đàn ông thành đạt, kiếm được nhiều tiền thì dễ thu hút các cô gái trẻ xinh đẹp và ham vật chất. Nếu là kẻ thiếu kiềm chế thì rất dễ dẫn đến tình trạng phản bội bạn đời của mình.

Mặc dù sau sự thành công của một người đàn ông không thể thiếu bàn tay của người phụ nữ hy sinh cho gia đình, nhưng không phải vì thế mà các bà vợ quên mất bản thân mình. Hãy chăm chút cho bản thân thêm một chút, làm đẹp hơn để tự tin rạng rỡ đứng bên đức lang quân thành đạt cũng là cách để giữ vững hạnh phúc gia đình và xua ong đuổi bướm có ý định ve vãn chồng mình. 

Dung (SHTT)