Đời sống
27/03/2016 15:18Bà đánh cháu nửa tiếng đồng hồ: Muốn nên người phải đánh?
Mới đây, một đoạn clip có thời lượng hơn 1 phút ghi lại cảnh người bà đánh, mắng đứa cháu gái bé nhỏ đã nhanh chóng vấp phải sự phản ứng gay gắt từ cư dân mạng.
Theo đó, trong đoạn clip này người bà lên giọng với đứa cháu dạng răn đe “Hả, tao nói một câu là mày phải nghe chứ đừng không với có nhá”.
![]() |
Bé gái chịu trận đòn roi của người phụ nữ được cho là bà khiến dư luận bức xúc (Ảnh cắt từ clip). |
Vừa chửi “mày thích không với có à” người phụ nữ vừa liên tiếp dùng roi đánh. Mặc cho đứa bé khóc thét nhưng dường như càng khóc to thì bé càng bị đánh mạnh.
Người đứng ngoài xem cảnh tượng nói vọng vào “Thôi được rồi, đánh như thế thôi mai đánh tiếp”, một giọng thanh niên trẻ nói “Thôi đánh cháu là gì nữa cô”.
Mặc cho những lời can ngăn, người phụ nữ vẫn như vẻ tức giận khi quát “mày chừa chưa?, mày chừa chưa?” và bắt bé đứng lên xin lỗi, bé ngoan ngoãn đứng khoanh tay xin lỗi và đi vào trong.
Người chia sẻ đoạn clip cho biết: “Bà đánh cháu cứ như vậy cả nửa tiếng đồng hồ, không có người vào bênh thì chẳng biết bao giờ dừng lại. Bị đánh từ quán ăn về đến nhà. Nghe hàng xóm gần đó bảo bà này ngày xưa đánh con còn dã man hơn. Thương cô bé quá mà chẳng biết làm gì!”.
Clip được chia sẻ một lần nữa khiến người xem hoảng hồn về cách giáo dục con cái của gia đình này.
“Không biết bố mẹ đâu mà để con bị đánh dã man thế mà không biết”, là bình luận của bạn Quỳnh Hoa.
Facebooker Thanh Tâm thì cho rằng: “Xem mà thương bé quá, không biết bố mẹ xem được có thấy xót không. Không phải con mình mà thương. Đánh bé thế này nó sẽ bị ảnh hưởng tâm lý đấy”.
Trước cách giáo dục con cái mà cư dân mạng bình luận là “dã man” PV đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, vị chuyên gia này cho rằng:
“Nếu bà nội hoặc bà ngoại mà đánh cháu thì đều xuất phát từ chuyện muốn cháu hay, cháu tốt cả. Muốn cháu nghe lời để làm được điều tốt. Và người già thì thường áp dụng phương pháp “yêu cho roi cho vọt/ ghét cho ngọt cho bùi” nên các bà ấy có những nhầm lẫn như vậy.
![]() |
Ông Nguyễn An Chất cho rằng đánh như vậy chỉ gây tổn hại sức khỏe, tinh thần của cháu. |
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận nếu người bà đó có bệnh tâm thần thì lại khác, có thể người ta điên nhất thời lên, không làm chủ được bản thân, cáu giận và đánh thì những trường hợp phải phân tích cụ thể”.
Mặc dù vậy, giáo dục con cái bằng việc đánh đòn là điều không nên và cần hạn chế mức thấp nhất, ông An Chất nhấn mạnh thêm.








- Vụ xô đổ xe máy của shipper: Nữ cán bộ thực hiện hành vi dưới đây, mọi chuyện đã khác (1 giờ trước)
- Man City chiêu mộ James Trafford, Pep Guardiola lập kỷ lục khó tin của giới cầm quân (1 giờ trước)
- Nỗi thấp thỏm của người dân ở biên giới Thái Lan – Campuchia sau lệnh ngừng bắn (1 giờ trước)
- Từ 1/8, người Hà Nội "được mời" ăn bánh, uống nước khi đi làm thủ tục hành chính (1 giờ trước)
- Báo Indonesia "nể" hành động đẹp của U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Nhà máy điện hạt nhân Fukushima sơ tán khẩn sau cảnh báo sóng thần (1 giờ trước)
- Những loại thực phẩm không bao giờ được ăn nếu chạm đất: Sự thật kinh hoàng về vi khuẩn (1 giờ trước)
- 9 số điện thoại không nên bắt máy, không kết bạn Zalo để tránh bị lừa (1 giờ trước)
- Video sóng thần xuất hiện ở đảo Kuril của Nga sau động đất mạnh (1 giờ trước)
- Người định mua VinFast VF 6 sẽ thích điều này: Bản thiết kế mới đăng ký tại Việt Nam, cùng tác giả với Limo Green, Minio Green (2 giờ trước)



