-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
25/11/2020 23:10Bà Tân Vlog chia sẻ lý do đặc biệt khi làm bánh giầy gấc siêu to khổng lồ, nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra có ngày Tết 10/10
Cứ đến hẹn lại lên, vài hôm là lại thấy Bà Tân Vlog ra clip mới và làm một món "siêu to khổng lồ" mới. Bà Tân cũng rất chịu khó tìm tòi để làm các món khác nhau, tránh lặp lại món của clip cũ. Mới đây, bà đã chia sẻ clip làm một chiếc bánh giầy gấc "siêu to khổng lồ" - món ăn khá lạ lẫm với nhiều người do không quá phổ biến. Điều này khiến người xem cảm thấy rất tò mò và thích thú, nhưng đến khi bà chia sẻ lý do đặc biệt thì mới thấy thú vị hơn nữa.

Thì ra lý do mà bà Tân làm chiếc bánh giầy gấc "siêu to khổng lồ" này là nhân dịp ngày 10/10 Âm lịch, là một ngày Tết khá đặc biệt. Theo một số tài liệu ghi chép, ngày 10/10 Âm lịch là dịp Tết Song Thập (còn gọi là Tết Trùng Thập). Dịp Tết này được tổ chức vào thời điểm vừa gặt xong vụ lúa thứ 2 trong năm nhằm tưởng nhớ tới vị Tiên Nông (tiên của ruộng đồng) và chúc mừng cho một vụ mùa bội thu nên ngày nay còn có một cái tên khác là Tết cơm mới tháng mười hay Tết Hạ Nguyên. Bà Tân Vlog vốn là một người làm nông nên có lẽ đối với bà, những ngày lễ Tết như thế này cũng rất được chú ý.

Vì đã từng làm bánh giầy "siêu to khổng lồ" nên lần này bà Tân rất thông thạo. Điểm khác biệt của bánh giầy gấc so với bánh giầy thông thường là có thêm công đoạn trộn gạo nếp với gấc để tạo màu đỏ và hương vị đặc biệt cho món ăn. Sau đó, bà tiếp tục thực hiện các bước như đồ xôi, giã bánh. Tất nhiên, vì việc giã bánh cần nhiều sức lực nên bà đã phải nhờ đến sự trợ giúp của con trai. Phần nhân đỗ cũng đã được bà chuẩn bị sẵn sàng nên sau khi con trai giã xong thì bà chỉ việc cho nhân và tạo hình cho chiếc bánh giầy là xong.




Kết quả là các bà cháu đã có được một chiếc bánh giầy to khổng lồ, trông vô cùng hấp dẫn. Mặc dù hôm nay không có quá đông người đến ăn cùng bà nhưng chiếc bánh vẫn hết khá nhanh. Thế thì khỏi phải nói thêm về tay nghề của bà Tân rồi nhỉ?

Theo Hạ Linh (Trí Thức Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)