Nuốt nhầm tăm tre nhưng không hay biết, nam thiếu niên 13 tuổi ở Gia Lai rơi vào tình trạng suy tim cấp, buộc các bác sĩ phải mổ khẩn cấp lấy dị vật xuyên thủng thất phải.

Cuối tháng 4, bệnh nhi R.C.K. (13 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM trong tình trạng nguy kịch. Trẻ nhập viện với các biểu hiện sốc, suy hô hấp, suy tim cấp và viêm mủ màng ngoài tim do dị vật.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Tim mạch đã đặt nội khí quản hỗ trợ thở máy và dùng thuốc vận mạch. Ê-kíp đồng thời phối hợp các loại kháng sinh liều cao nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng lan rộng.

Do tim bị chèn ép nghiêm trọng, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để giải áp. Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận dịch mủ cùng lớp giả mạc bao bọc toàn bộ bề mặt tim và các mạch máu lớn.

img
Cây tăm gần như còn nguyên sau khi được bác sĩ phẫu thuật lấy ra

Ê-kíp phẫu thuật không khỏi bất ngờ khi phát hiện một chiếc tăm tre còn nguyên vẹn đâm trực diện vào mặt sau thất phải của tim. Đây chính là "cửa ngõ" để vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm và tràn mủ màng tim đe dọa tính mạng.

Sau khi lấy bỏ dị vật, các bác sĩ tiến hành làm sạch ổ mủ và tiếp tục phác đồ điều trị chuyên sâu. Nhờ can thiệp kịp thời, sức khỏe bệnh nhi dần cải thiện và đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, khả năng cao bệnh nhi đã vô tình nuốt phải tăm tre từ trước nhưng không hay biết. Dị vật di chuyển theo đường tiêu hóa và xuyên vào tim theo một cơ chế hiếm gặp, khiến gia đình không thể xác định thời điểm xảy ra tai nạn.

Hiện bệnh nhi vẫn đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện. Các bác sĩ lưu ý về lâu dài trẻ vẫn có nguy cơ gặp các biến chứng tim mạn tính, trong đó có viêm màng ngoài tim co thắt nên cần tái khám định kỳ để theo dõi kịp thời.

HL (SHTT)