Sự thay đổi đột ngột của thời tiết giao mùa đang khiến số ca mắc cúm A ở trẻ nhỏ tăng vọt trên địa bàn Hà Nội. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, thậm chí đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như viêm phế quản – phổi bội nhiễm và nhiễm khuẩn huyết. Các chuyên gia y tế khẩn thiết khuyến cáo phụ huynh không được tự ý điều trị tại nhà khi trẻ sốt cao kéo dài.
09-1762680339-bao-dong-tre-nho-mac-cum-a-nhap-vien-gia-tang-mua-giao-mua-bac-si-canh-bao-nguy-co-bien-chung-viem-phoi-nhiem-khuan-huyet.jpg
Nhiều trẻ mắc cúm A phải nhập viện. Ảnh minh họa: Báo QĐND.

Tình trạng gia tăng ca bệnh đường hô hấp, đặc biệt là cúm A, được ghi nhận rõ rệt tại các bệnh viện nhi và bệnh nhiệt đới. Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, số ca bệnh đường hô hấp tăng khoảng 70% so với thông thường vào giai đoạn giao mùa (tháng 9 đến tháng 12), với 7 đến 10 bệnh nhi mắc cúm A phải điều trị nội trú mỗi ngày.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện đang điều trị gần 50 bệnh nhân cúm A, phần lớn là trẻ em. Đáng chú ý là trường hợp bệnh nhi T. T. H (16 tháng tuổi), vốn khỏe mạnh, đã được chẩn đoán mắc cúm A kèm theo viêm phế quản – phổi bội nhiễm.

Trước khi nhập viện, trẻ sốt cao liên tục, ho, sổ mũi và sau đó xuất hiện khò khè, ho đờm đặc. Khám lâm sàng cho thấy trẻ đã có dấu hiệu phổi bội nhiễm, kết quả xét nghiệm máu phản ánh tình trạng nhiễm trùng nặng với chỉ số CRP cao gấp hơn 10 lần bình thường.

ThS.BS Nội trú Nguyễn Đình Dũng, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cảnh báo: “Giai đoạn đầu của cúm A thường giống nhiễm các virus hô hấp khác, nhưng bệnh có thể tiến triển nhanh, gây ra các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.”

Biểu hiện thường gặp của trẻ mắc cúm A là sốt cao liên tục, ho, sổ mũi tăng dần, kèm theo mệt mỏi, quấy khóc. Trẻ có thể gặp co giật do sốt cao. Khi bệnh diễn tiến nặng, các dấu hiệu cảnh báo là trẻ lừ đừ, ít phản ứng, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo phụ huynh: Tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, tại nhà khi trẻ có biểu hiện ốm, sốt. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và chẩn đoán sớm, tránh nguy cơ biến chứng nặng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BS.CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nhấn mạnh: “Tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm là biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả” để bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Bên cạnh đó, việc vệ sinh môi trường sống và học tập là vô cùng quan trọng. Cần thường xuyên lau chùi bàn ghế, đồ chơi bằng dung dịch sát khuẩn. Phụ huynh nên tăng cường dinh dưỡng, khuyến khích trẻ rèn luyện thể thao để nâng cao sức đề kháng. Nếu trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần cho trẻ nghỉ học ngay lập tức và đưa đi khám.

QT (SHTT)