Chỉ một hành động nhỏ của bé đã khiến hàng triệu trái tim xao xuyến. Rất nhiều những lời khen dành cho bé, bên cạnh đó cũng không ít người lớn cảm thấy hổ thẹn.
Chỉ một hành động nhỏ của bé đã khiến hàng triệu trái tim xao xuyến. Rất nhiều những lời khen dành cho bé, bên cạnh đó cũng không ít người lớn cảm thấy hổ thẹn.

Bức ảnh nói trên được chia sẻ trên fanpage về ô-tô, chủ nhân bức hình đăng kèm status "Cháu bé 3 tuổi nghịch đánh rơi chai nước ra sàn. Bố cháu không nói gì liền đưa cho tờ giấy ăn và cháu tự động ra lau chỗ nước vừa làm đổ. Ý thức của cháu bé 3 tuổi hơn ối người lớn ấy nhỉ".

Chỉ một hành động nhỏ của bé đã khiến hàng triệu trái tim xao xuyến. Rất nhiều những lời khen dành cho bé, bên cạnh đó cũng không ít người lớn cảm thấy hổ thẹn, đa số xuýt xoa: “bé giỏi quá”, “tuyệt vời quá”, “bé thật có ý thức”,…

Hình ảnh của bé 3 tuổi với hành động khiến triệu người suy ngẫm.

Nickname Tuấn Bình chia sẻ: “Thật đáng quý, còn nhỏ mà đã ý thức thế này rồi. MÌnh nhớ tuần trước đi công viên có một thanh niên vứt hộp sữa giữa đường, một bé chừng 9 tuổi đi sau nhặt bỏ vào thùng, chưa kể bé còn nhắc nhỏ thanh niên này nữa. Người lớn đi qua ai cũng thẹn thùng vì chưa làm được như bé”.

“Trẻ con giờ thông minh lắm. Minh thấy chúng nó ngăn nắp, biết bao lần chứng kiến trẻ con tự vứt rác rồi. Chúng nó còn nhắc mình nếu mình vi phạm nữa cơ”- nick name Tường Vy cho hay.

Không ít bình luận cho rằng cháu bé có được hành động này là do sự giáo dục tốt từ chính gia đình như “nền tảng gia đình tôt”, “bé được bố mẹ dạy từ bé”, “bố mẹ bé làm thế là đúng”, “ngưỡng mộ cách dạy con”,..

   

Bên cạnh đó, số ít dân mạng khác lại cho rằng cách giáo dục như vậy là quá sớm, nhìn cảnh bé cúi xuống lọ mọ trông thương lắm, tuy thế đây chỉ là ý kiến của số ít mà thôi.

Chia sẻ về hiện tượng trên cô giáo Trần Thị Ly (Giáo viên Tâm lý, trường THCS Ngô Sĩ Liên) chia sẻ: Cách giáo dục con chịu trách nhiệm về hạnh động của mình trong bức hình là rất tốt. Bởi lẽ, trẻ con cũng cần phải được rèn luyện, được giáo dục từ tấm bé. Có như thế, bé mới hình thành được một thói quen tốt, để các con ghi nhớ lần sau không được tái phạm nữa.

Cảnh dạy con như trên nói thì dễ nhưng duy trì đều đặn cho trẻ hiểu thì thật sự rất hiếm. Nhiều ông bố bà mẹ vẫn xuề xòa cho rằng không cần thiết dạy con như thế, để rồi khi chúng vi phạm chỉ biết lắc đầu nhìn nhau cho rằng cá tính, bướng bỉnh. Nhưng không, với trẻ nhỏ nên chỉ dạy từ tấm bé, có như thế bé mới hiểu được đúng- sai và tìm cách sửa chữa.

Ngoài ra các bậc cha mẹ cũng nên dạy bé tính tự lập từ bé, như cha ông từng nói “trẻ em như búp trên cành; Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”, chỉ cần người lớn kiên trì chỉ dạy và hướng dẫn bé học ra sao chắc chắn bé sẽ làm rất tôt.
 
>> Xâm hại tình dục trẻ em: Ai bỏ mồi ngon cho sói?
 
Theo S.Tử (Nguoiduatin.vn)