-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Đời sống
07/11/2016 18:23Bé 8 tháng tuổi mất mạng chỉ vì chiếc nắp chai nước "sát nhân"
Mẹ của Rhea Jane đau xót kể lại: vụ việc diễn ra khi Rhea Jane đang nằm trong xe đẩy. Hôm đó, vì quá mệt nên mẹ Jane quyết định ngủ một giấc và nhờ bà ngoại trông cháu giúp. Không may, gần nơi để xe đẩy của em bé lại có một chai nước khoáng đang mở nắp hờ. Trong một tích tắc bà ngoại không để ý, đứa trẻ 8 tháng tuổi đã vồ lấy nắp chai cho vào miệng và bị mắc nghẹn.
Khi nghe thấy tiếng khóc của con, người mẹ trẻ lập tức tỉnh dậy và cố gắng lấy nắp chai ra khỏi miệng cô bé. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Các bác sĩ cho biết Rhea Jane đã bị thiếu oxy trong thời gian quá lâu và không thể qua khỏi.
Bé sơ sinh 8 tháng tuổi xấu số. |
Các bác sĩ cho biết Rhea Jane đã bị thiếu oxy trong thời gian quá lâu và không thể qua khỏi. |
Vụ việc đã làm dấy lên một hồi chuông cảnh báo với tất cả các bậc cha mẹ về ý thức phòng tránh những nguy cơ gây hóc nghẹn ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Kể từ khi con bắt đầu cầm nắm được đồ vật cho đến tận 4-5 tuổi, bạn luôn cần cảnh giác với nguy cơ hóc, nghẹn. Nguy cơ này thường xảy ra nhất ở các bé dưới 4 tuổi, một phần là do bé đang khám phá thế giới theo cách riêng của mình - cho mọi thứ vào miệng.
Một nguyên nhân khác nữa là bé vẫn đang học cách nhai và nuốt thức ăn. Các bé từ 6 đến 7 tháng tuổi đã có thể cắn thức ăn bằng răng cửa, nhưng thường là phải sau khi tròn 4 tuổi thì mới có thể nhai được thành thạo - khi này tất cả răng hàm đã mọc lên và bé đã có thời gian để tập luyện. Những mẩu thức ăn chưa nhai có thể chặn đường thở hoặc có thể bị lọt vào phổi của bé.
Do đó, cha mẹ cần cẩn thận với những đồ vật nhỏ, đừng để con chơi với những thứ như là cúc áo, đồng xu, kim băng, nắp chai… bất cứ thứ gì có đường kính nhỏ hơn 3,2 cm hoặc ngắn hơn 5,7cm, vì trẻ nhỏ có thể cho vào miệng và bị hóc, nghẹn.
Theo H.My (Khampha.vn)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (21 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (50 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (55 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




