Chỉ một vết xước nhỏ khi ngoáy mũi, bé gái 9 tuổi nhanh chóng bị nhiễm trùng nặng, vi khuẩn lan lên não sau 48 giờ. Bác sĩ cảnh báo không nên xem nhẹ thói quen này.

Một bé gái 9 tuổi ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vừa trải qua ca cấp cứu nguy kịch sau khi vô tình làm xước niêm mạc mũi trong lúc ngoáy mũi. Chỉ sau 48 giờ, vết xước dài khoảng 3 mm đã dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, vi khuẩn bắt đầu xâm nhập lên não.

Theo thông tin từ bệnh viện, ban đầu gia đình không quá lo lắng vì cho rằng đây chỉ là vết trầy xước nhỏ. Bé cũng không được xử lý y tế ngay sau khi bị tổn thương.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó vượt ngoài dự đoán. Chỉ trong hai ngày, nửa khuôn mặt bên trái và vùng mí mắt của bé sưng đỏ, tấy phồng, liên tục chảy mủ kèm đau rát dữ dội. Bệnh nhi sốt cao tới 39,5 độ C và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc nhiễm trùng tiền đình mũi biến chứng nhiễm trùng khoang hàm mặt. Đáng lo ngại, các dấu hiệu lâm sàng cho thấy vi khuẩn đã bắt đầu xâm nhập vào não, gây nhiễm trùng nội sọ mức độ nhẹ.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng sốt cao, mê man. Các bác sĩ lập tức tiến hành cắt lọc vùng mô hoại tử, dẫn lưu mủ và điều trị bằng kháng sinh truyền tĩnh mạch liều cao. Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng mới được kiểm soát.

Bé gái được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao, mê man. (Ảnh minh họa: CFP)

Theo bác sĩ điều trị, nếu bệnh nhi đến viện muộn thêm từ nửa ngày đến một ngày, vi khuẩn có thể đã xâm nhập sâu hơn vào não, dẫn đến viêm màng não và nhiều biến chứng có tỷ lệ tử vong rất cao.

Từ trường hợp này, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo về khu vực được gọi là "vùng tam giác tử thần" trên khuôn mặt, kéo dài từ đỉnh mũi đến hai khóe miệng.

Theo giới chuyên môn, hệ thống tĩnh mạch tại vùng này có cấu tạo đặc biệt khi kết nối trực tiếp với xoang hang nằm sâu trong não nhưng không có van ngăn dòng máu chảy ngược. Vì vậy, nếu vùng mũi bị tổn thương và nhiễm khuẩn, vi khuẩn có thể theo đường máu lan nhanh lên não, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như viêm tắc tĩnh mạch xoang hang hoặc viêm màng não.

Nguy cơ này ở trẻ em còn cao hơn do niêm mạc mũi mỏng hơn nhiều so với người trưởng thành và rất dễ bị trầy xước. Trong khi đó, trẻ thường chưa có ý thức giữ vệ sinh tay sạch sẽ, tạo điều kiện để vi khuẩn dưới móng tay xâm nhập vào cơ thể khi ngoáy mũi.

Không chỉ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, việc thường xuyên ngoáy mũi còn có thể khiến lông mũi rụng nhiều, làm suy giảm khả năng lọc bụi và mầm bệnh của cơ thể. Về lâu dài, thói quen này cũng có thể ảnh hưởng đến cấu trúc mũi, gây vẹo vách ngăn.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu sau khi tác động vào vùng mũi xuất hiện các biểu hiện như sưng đỏ, đau nhức, chảy mủ quanh mũi hoặc mắt, kèm sốt trên 38,5 độ C, đau đầu, buồn nôn hoặc lơ mơ, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng lan vào sọ não.

HL (SHTT)