Đời sống
24/05/2026 16:04Bệnh nhân nguy kịch vì lươn dài hơn 50cm xuyên thủng trực tràng, chui vào ổ bụng
Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng gần trưa ngày 23/5/2026, bệnh nhân V.V.L. (41 tuổi) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng và có biểu hiện choáng nhiễm trùng nặng.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã phối hợp cùng ê-kíp Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại Tổng quát tiến hành hội chẩn khẩn. Nhận định đây là trường hợp bụng ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển thẳng vào phòng mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện một con lươn dài hơn nửa mét đã chui hoàn toàn vào khoang phúc mạc sau khi xuyên thủng trực tràng. Dị vật sinh học này vẫn còn nằm trong ổ bụng bệnh nhân, khiến lượng lớn dịch phân tràn vào khoang bụng và gây viêm phúc mạc nặng.
Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành mở bụng thám sát để lấy dị vật ra ngoài, đồng thời khâu phục hồi vị trí trực tràng bị thủng. Các bác sĩ cũng phải rửa ổ bụng nhiều lần nhằm kiểm soát nhiễm trùng, đặt dẫn lưu và mở thông đại tràng tạo hậu môn nhân tạo tạm thời để bảo vệ vùng tổn thương sau phẫu thuật.
Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh cực kỳ hiếm gặp và rất nguy hiểm trong y văn. Việc xử lý đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng, chính xác giữa phẫu thuật viên và đội ngũ gây mê hồi sức bởi ổ bụng bệnh nhân đã bị nhiễm bẩn nghiêm trọng.
Dù ca mổ được đánh giá thành công về mặt xử lý nguyên nhân, tình trạng bệnh nhân hiện vẫn rất nặng. Người đàn ông này đang phải an thần, thở máy và lọc máu liên tục tại Khoa Hồi sức tích cực do đối mặt nguy cơ suy đa tạng.

Các bác sĩ cho biết toàn bộ ê-kíp vẫn đang túc trực theo dõi sát từng chỉ số sinh tồn để nỗ lực giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo việc đưa dị vật hoặc động vật sống vào hậu môn - trực tràng, dù do tai nạn hay áp dụng các phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học, đều có thể dẫn tới thủng ruột, nhiễm trùng nặng và đe dọa tính mạng.
Ngành y tế khuyến cáo khi xảy ra sự cố, người dân tuyệt đối không tự ý dùng tay hoặc dụng cụ để lấy dị vật ra ngoài vì có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn. Thay vào đó, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để được can thiệp kịp thời và an toàn.