Bị quả cầu lông đập mạnh vào mắt trong lúc thi đấu, một nam bệnh nhân bị dập nhãn cầu, sa thủy tinh thể và suy giảm thị lực nghiêm trọng dù đã được điều trị.

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng xảy ra trong quá trình chơi cầu lông. Tai nạn bất ngờ khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.

Theo các bác sĩ, trong lúc thi đấu, nam bệnh nhân bị quả cầu lông do đối phương đánh mạnh trúng trực tiếp vào mắt. Cú va đập gây dập nhãn cầu, đồng thời làm thể thủy tinh sa vào buồng dịch kính và tổn thương nhiều cấu trúc bên trong mắt.

Sau khi nhập viện, người bệnh được điều trị tích cực và theo dõi sát. Tuy nhiên, thị lực vẫn bị ảnh hưởng đáng kể do mức độ tổn thương nặng của chấn thương.

Các chuyên gia nhãn khoa cho biết, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Thời gian qua, Khoa Mắt của bệnh viện thường xuyên tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp chấn thương mắt liên quan đến các môn thể thao như cầu lông, pickleball, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, tennis hay bóng rổ.

Đánh cầu lông có tác dụng gì? Kỹ thuật đánh cầu đúng cho người mới - Nhà thuốc FPT Long Châu
Ảnh minh họa

Tùy từng trường hợp, mức độ tổn thương có thể từ nhẹ đến rất nghiêm trọng. Những tổn thương thường gặp gồm trầy xước giác mạc, xuất huyết dưới kết mạc, đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng, lệch hoặc sa thủy tinh thể.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân còn gặp các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết dịch kính, rách võng mạc hoặc bong võng mạc. Trong những trường hợp nặng hơn, chấn thương có thể dẫn tới vỡ nhãn cầu, đe dọa trực tiếp khả năng nhìn của người bệnh.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các chấn thương vùng mắt khi tham gia hoạt động thể thao. Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nhìn mờ, giảm thị lực, đau nhức mắt, nhìn đôi hoặc xuất hiện chớp sáng trong tầm nhìn, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám.

Bên cạnh đó, các biểu hiện như ruồi bay bất thường, chảy máu trong hoặc quanh mắt, mắt sưng nề hay biến dạng cũng là những dấu hiệu cảnh báo cần được xử trí y tế sớm.

Các bác sĩ lưu ý người bị chấn thương mắt tuyệt đối không dụi mắt, không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt, không đắp lá hoặc chườm nóng lên vùng tổn thương. Việc hạn chế tối đa các tác động lên mắt bị thương và đến bệnh viện càng sớm càng tốt sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Theo chuyên gia, nhiều tổn thương nội nhãn ở giai đoạn đầu có thể chưa biểu hiện rõ ràng. Nếu phát hiện muộn hoặc điều trị không kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với những tổn thương thị lực không thể phục hồi.

HL (SHTT)