Chỉ vì tâm lý chủ quan "còn trẻ" và cố "ráng chịu cho qua" những cơn mệt mỏi, một thanh niên 20 tuổi (Tiểu Lôi, ở Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phơi bày một sự thật sức khỏe "lạnh gáy".

Vài năm trước, Tiểu Lôi từng phát hiện mình bị cao huyết áp nhưng đã hoàn toàn mặc kệ vì không thấy khó chịu. Gần đây, dù các cơn chóng mặt, đau ngực, yếu sức ập đến dồn dập, cậu vẫn nghĩ "chỉ là do tăng ca mệt". 

Đến khi không chịu nổi và phải vào phòng cấp cứu, các chỉ số xét nghiệm đã khiến bác sĩ bàng hoàng: huyết áp tâm thu vọt lên 260mmHg, mức lọc cầu thận chỉ còn 4ml/phút (bình thường ≥90ml/phút), creatinine và kali máu cực cao, tim phì đại gấp đôi người bình thường, dịch đã tràn vào màng ngoài tim, màng phổi, khoang chậu, thậm chí trên não cũng có tín hiệu bất thường.

04-1762244006-bi-kich-tuoi-20-than-teo-nho-tim-phi-dai-gap-doi-vi-lam-tuong-met-do-tang-ca.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Chẩn đoán cuối cùng là bệnh thận mạn giai đoạn 5 (urê huyết). Bệnh đã tàn phá và lan ra tim, thận, thần kinh, máu và xương, gây suy tim cấp, thiếu máu, tổn thương võng mạc và rối loạn chuyển hoá xương.

Điều tồi tệ nhất là quả thận của thanh niên 20 tuổi đã teo nhỏ và mất hoàn toàn chức năng. Giờ đây, cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất để duy trì sự sống là lọc máu trong khi chờ ghép thận.

Bác sĩ đã tiếc nuối chỉ ra đây là bi kịch của việc "sống phó mặc sức khoẻ", khi bệnh nhân đã bỏ qua 3 tín hiệu cảnh báo quan trọng mà cơ thể gửi đến:

- Chóng mặt, căng đầu: Đừng vội đổ lỗi cho "thoái hoá cổ". Đây có thể là dấu hiệu rõ ràng của tăng huyết áp – một "kẻ ăn mòn thầm lặng" đang phá huỷ thận của bạn.

- Dấu hiệu bất thường của thận: Phù mặt vào buổi sáng, phù chân vào buổi chiều, tiểu đêm nhiều, hoặc nước tiểu có nhiều bọt. Đây chính là lúc thận đang "cầu cứu".

- Tâm lý "ráng chịu cho qua": Đây là sai lầm chết người. Khi cơ thể liên tục mệt mỏi, chóng mặt, đau ngực, sốt, buồn nôn kéo dài – đó là lúc "cơ thể đã nói quá rõ" và bạn buộc phải đi khám ngay lập tức.

Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
docnhanh.vn
Docnhanh.vn
Docnhanh.vn docnhanh.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.