Đời sống

Bị nghi đào mỏ vì lấy chồng kém sắc, cô dâu xinh như hoa hậu đáp trả: 'Quan trọng là tính cách'

Do ngoại hình của cô dâu và chú rể quá chênh lệch nhau, nhiều người đã nghi ngờ tình cảm của họ.

Trong chuyện hôn nhân, vấn đề "xứng đôi vừa lứa" được nhiều người coi trọng và ưu tiên. Chuyện xứng đôi này không chỉ liên quan đến tính cách, gia cảnh, công việc hay tuổi tác mà còn cả ngoại hình. Không ít cặp đôi có ngoại hình chênh lệch nhau đã nhận về những sự hoài nghi và chỉ trích của dư luận. Mới đây, một cặp đôi sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cũng rơi vào tình cảnh như thế.

Theo trang Sohu News đưa tin, vào ngày 24/6/2023 vừa qua, một cô dâu đã đăng tải video lên mạng xã hội để khoe về những hình ảnh hạnh phúc trong đám cưới của mình. Những tưởng chỉ là một video bình thường nhưng nó đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Lý do là bởi cô dâu và chú rể có sự khác biệt rất lớn về ngoại hình, khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi về động cơ họ kết hôn.

Trong video, cô dâu và chú rể đang mặc đồ cưới truyền thống màu trắng, ngồi trên xe hoa để di chuyển tới nhà trai. Ngoại hình của cặp "chồng cú vợ tiên" này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi cô dâu xinh đẹp chẳng kém gì hoa hậu, cách trang điểm càng tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt, thì chú rể hoàn toàn ngược lại. Người đàn ông này vừa béo vừa kém sắc, chưa kể gương mặt cũng già dặn hơn nhiều so với cô dâu. Ngồi cạnh nhau, cặp đôi trông giống bố con hơn là vợ chồng.

Chính vì thế, cư dân mạng xứ Trung đã có nhiều lời đồn đoán về cuộc hôn nhân này. Một số người không khỏi nghi ngờ chú rể xuất thân từ một gia đình giàu có và bề thế, còn cô dâu chỉ là kẻ lợi dụng và "đào mỏ", chứ giữa họ không hề có tình yêu thật lòng.

Ngay sau đó, cô dâu đã lên tiếng đính chính rằng những lời đồn này không phải là sự thật. Cô dâu không phủ nhận chuyện chênh lệch ngoại hình giữa mình với chồng, tuy nhiên cô khẳng định rằng: "Tính cách quan trọng hơn nhan sắc".

Cô dâu cho biết cô và chồng quen nhau một cách tự nhiên. Sau khi tìm hiểu, cô nhận thấy đây là một người đàn ông hết sức tốt bụng, chu đáo, tình cảm và chân thành. Anh ấy luôn yêu thương và nhường nhịn cô, ngay cả sau khi 2 người cãi nhau thì anh ấy vẫn đề nghị nấu cơm cho cô ăn để không bị đói. Cô dâu tin rằng phẩm chất con người mới là quan trọng nhất và mối quan hệ vợ chồng dựa trên sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, vì vậy mới quyết định kết hôn với người đàn ông này.

Bên cạnh đó, cô dâu cũng khẳng định rằng gia đình chú rể không hề giàu có mà hết sức bình thường như nhiều gia đình khác. Vì vậy, không có chuyện cô kết hôn với anh ấy vì tham lam tiền bạc.

Trên trang cá nhân của mình, cô dâu vẫn thoải mái đăng tải những bức hình về chuyện tình ngập tràn hạnh phúc của mình với chồng, bất chấp nhiều lời chê bai, công kích và mỉa mai.

Lời giải thích của cô dâu người Sơn Đông này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội:

"Định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, có người coi trọng ngoại hình, có người lại coi trọng tính cách. Nếu 2 người họ thật lòng yêu nhau, tôi cũng thật lòng chúc phúc cho họ".

"Không phải người trong cuộc nên không dám phán xét, nhưng đúng là sự khác biệt ngoại hình này quá lớn".

"Nhìn thế này ai chẳng nghi ngờ, tuy nhiên tôi vẫn mong cuộc hôn nhân của họ được hạnh phúc"...

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bi-nghi-dao-mo-vi-lay-chong-kem-sac-co-dau-xinh-nhu-hoa-hau-dap-tra-quan-trong-la-tinh-cach-a594960.html