Đời sống
24/04/2026 16:21Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt
Các bác sĩ xác định một dị vật kích thước lớn mắc ở đoạn trên thực quản của bệnh nhân, nằm chắn ngang lòng ống. Vị trí này tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nặng nếu xử lý chậm hoặc sai cách.
Bệnh nhân là ông P.V.M (61 tuổi, trú tại Hà Nội). Theo gia đình, trong bữa ăn, do không nhai kỹ, ông đã nuốt phải một mảnh xương ngan. Sau khi tự xử lý tại nhà không hiệu quả, tình trạng ngày càng nặng.
Khi nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân xuất hiện đau vướng cổ rõ rệt, nuốt nghẹn và khó thở nhẹ. Các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, chỉ định nội soi để xác định dị vật.

Kết quả nội soi ống mềm cho thấy mảnh xương kích thước khoảng 2×1,5 cm mắc tại 1/3 trên thực quản, gần cơ thắt trên. Dị vật gây trợt loét niêm mạc xung quanh do cạnh sắc.
Ê-kíp tiến hành gắp dị vật qua nội soi bằng dụng cụ chuyên dụng. Thao tác được thực hiện cẩn trọng nhằm tránh làm tổn thương thêm thực quản.
Thủ thuật diễn ra thuận lợi. Mảnh xương được lấy ra hoàn toàn, không phát sinh biến chứng trong quá trình can thiệp.
Sau thủ thuật, bệnh nhân hết đau, hết cảm giác vướng cổ. Hô hấp ổn định, kiểm tra lại không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng, bệnh nhân được xuất viện.
Các bác sĩ cảnh báo, dị vật thực quản nếu không được xử trí kịp thời có thể gây thủng thực quản, áp xe trung thất – biến chứng có tỷ lệ tử vong cao – hoặc tổn thương mạch máu lớn.
Đáng chú ý, việc tự xử lý bằng mẹo dân gian như nuốt cơm hay móc họng có thể khiến dị vật cắm sâu hơn. Điều này làm tăng nguy cơ biến chứng và gây khó khăn cho can thiệp y tế.
Để phòng tránh, cần cẩn trọng khi ăn các thực phẩm có xương như cá, gà, ngan, vịt. Nên chế biến kỹ, lọc xương và duy trì thói quen ăn chậm, nhai kỹ.
Khi có dấu hiệu đau, nghẹn, vướng cổ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa nội soi để được xử trí kịp thời.