-
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng -
Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc -
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng -
Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng -
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người -
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt
Đời sống
30/07/2019 20:37Bức ảnh này đánh lừa được 100% người xem và giờ nó đang lan tỏa khắp mạng xã hội
Chắc bạn cũng biết, cộng đồng mạng có thể phát cuồng vì bất kỳ điều gì. Một câu chuyện cảm động, một thuyết âm mưu vô thưởng vô phạt do ai đó nghĩ ra.
Và đôi khi, chỉ một bức hình cũng tạo ra hiệu ứng không thể tin nổi, như bức hình dưới đây chẳng hạn.

Chủ thể trong bức ảnh là những cô bé đang trong tuổi học trò thơ ngây.
Có điều thứ khiến tấm hình được viral cực mạnh trên mạng xã hội là vì thực chất nó là ảnh... đen trắng, nhưng tất cả chúng ta đang nhìn thấy nó là một tấm ảnh màu mới kỳ lạ chứ.

Tấm hình gốc là ảnh đen trắng do Chuwa Francis thực hiện. Sau đó, chỉ bằng việc đưa vào đó các đường kẻ sọc chứa màu sắc là bất kỳ ai cũng thấy nó biến thành ảnh màu hết.
Hiện tượng này được gọi là "Ảo giác màu sắc trộn lẫn' (colour illusion remix), và là một dạng của "ảo ảnh thị giác".
"Những màu sắc bạn thấy thực chất là do não bộ tự dự đoán khi phải tiếp nhận một vài thông tin không hoàn hảo," - Lionel Page, một nhà kinh tế học có nền tảng nghiên cứu khoa học đưa ra lý giải.
Được biết, hiện tượng ảo thị này là do Øyvind Kolås - một "nghệ sĩ kỹ thuật số" tạo ra. Tấm hình đen trắng được thêm vào các đường kẻ lưới được bão hòa màu (satured colour), và não bộ sẽ tự động lấp đầy các ô trống trong đó.
Nói cách khác, những chiếc áo màu đỏ, lam, vàng, lục... trong ảnh thực chất là do các đường kẻ màu sắc tương ứng tạo ra.
Trước kia, Kolås cũng từng đăng tải một tấm hình tương tự trên Patreon (nền tảng chia sẻ dành cho các nghệ sĩ và designer).
Tấm ảnh cũng thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, với 13.000 lượt chia sẻ và hàng chục ngàn lượt like.

Vậy mới thấy, sức sáng tạo của con người là vô biên. Chúng ta có thể lợi dụng sự không hoàn hảo của não bộ với thị giác mà đưa ra nhiều hiện tượng với các ứng dụng cực kỳ đáng nể.
Theo J.D (Helino)
- Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ (10/12/25 23:26)
- Chân dung nghi phạm vừa bị bắt vì vụ nam sinh tử vong trong quán bida, là bạn hay chơi với nạn nhân (10/12/25 23:14)
- Lễ an táng tài tử Thương Tín: Con gái 12 tuổi thất thần tiễn biệt, gia đình giữ sự riêng tư tuyệt đối (10/12/25 22:43)
- Thái Lan chính thức đưa tranh chấp biên giới với Campuchia lên Liên Hợp Quốc (10/12/25 22:24)
- Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng (10/12/25 22:00)
- Thủ tướng phê chuẩn ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (10/12/25 21:55)
- Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc (10/12/25 21:43)
- Hạ gục Singapore 2-0, ĐT nữ Thái Lan giành vé bán kết sớm tại SEA Games 33 (10/12/25 21:33)
- Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng (10/12/25 21:19)
- Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng (10/12/25 21:06)