Đời sống
29/09/2020 09:09Bức xúc vì con bị chép phạt 20 lần, bà mẹ đăng đàn tố cô giáo nhưng ý kiến nhận lại vô cùng bất ngờ
Trong giai đoạn Tiểu học, hầu như các bậc cha mẹ sẽ theo dõi sát sao việc học của các con. Lý do chính vì đây là giai đoạn quan trọng khi con trẻ bắt đầu tiếp nhận những kiến thức đầu đời.
Mới đây trong một hội nhóm trên Facebook, một phụ huynh có tên B.T đã chia sẻ ảnh chụp bài tập Tiếng Anh của con kèm theo dòng chia sẻ: "Con em năm nay học lớp 5. Mấy hôm về cứ lúi cúi viết gì đó như giấu giếm. Em hỏi chuyện, con nói: 'Cô bắt viết rồi học thuộc lòng các thì Tiếng Anh (hơn 3 trang). Con học không thuộc được nên bị cô phạt chép 10 lần. Con không chép nổi thì cô phạt tăng 20 lần'. Cô ghi nhận xét là 'lại không thuộc bài' và nói con trai em về bảo mẹ ký vào".
Chị B.T bày tỏ thắc mắc: "Anh văn cấp tiểu học bây giờ bắt học kiểu này sao ạ? Vì ngày xưa học cấp 3 em vẫn chưa thuộc hết, nhớ hết các thì này".



Cứ ngỡ sẽ được các bậc phụ huynh khác đồng tình nhưng ai ngờ bà mẹ này lại nhận phải cơn mưa trái chiều. Dù một số ý kiến không ủng hộ việc cô giáo bắt học sinh chép phạt nhưng hầu hết đều tán thành vì cho rằng: Cô giáo đang quan tâm và muốn học trò cải thiện thành tích học tập. Một số phụ huynh phân tích: Bé đã học lớp 5, nếu giờ còn chưa nhớ được các thì trong tiếng Anh thì đến khi lên cấp trung học sẽ rất khó theo kịp các bạn. Bên cạnh đó, có những thứ buộc phải học thuộc lòng như công thức thì khi học mới có thể áp dụng nhuần nhuyễn.



Ngoài ra, việc cô giáo yêu cầu phụ huynh ký vào bản chép phạt của con cho thấy: Cô không phạt giấu giếm mà thông báo rõ ràng với phụ huynh, để phụ huynh cùng cô kèm lại con học tập cho tốt.
Rất nhiều phụ huynh sau đó khuyên chị B.T nên xóa bài đăng này bởi cô giáo không có lỗi. "Muốn con học giỏi mà lại không chịu để cho cô rèn luyện, dạy dỗ. Thật không biết các vị phụ huynh bây giờ muốn gì nữa", nick Facebook A.N bày tỏ.
Trong thời đại mạng xã hội, việc giáo dục của thầy cô giáo rất dễ nhận phải sự xét nét từ các bậc phụ huynh. Thế nhưng, cũng chỉ có các thầy cô giáo mới có đủ khả năng truyền đạt kiến thức và dạy dỗ con trẻ. Do đó, các vị phụ huynh cần có sự thấu hiểu, thảo luận, góp ý với giáo viên để tìm ra phương cách giáo dục tốt nhất cho trẻ.
Lộc (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



