-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Đời sống
08/09/2025 18:33Cả nhà 3 người ngộ độc suýt chết khi nấu ăn
Trên mạng xã hội, không ít lần bạn bắt gặp quảng cáo về những món đồ được gọi là “thần khí nhà bếp” như vòng tụ năng, vòng chắn gió, nắp gom lửa, vòng tiết kiệm gas … Chúng thường được đặt lên bếp gas, với lời quảng cáo “tập trung ngọn lửa, giúp nấu ăn nhanh hơn, bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu”.
Thế nhưng, thứ được gọi là “thần khí” này lại ẩn chứa hiểm họa chết người. Mới đây, tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), một gia đình ba người trong lúc đóng kín cửa nấu ăn đã đồng loạt xuất hiện triệu chứng khó chịu, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả chẩn đoán: cả ba đều bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) . May mắn được đưa đi kịp thời nên tính mạng không bị đe dọa.


Sau khi kiểm tra, công ty gas xác nhận hệ thống gas nhà bà Trương hoàn toàn không rò rỉ. “Hung thủ” thực sự chính là chiếc vòng tụ năng gắn thêm trên bếp. Do không tương thích với thiết kế bếp, vòng này đã làm tắc đường dẫn khí, khiến quá trình đốt cháy không hoàn toàn, sinh ra lượng lớn khí CO - loại khí không màu, không mùi nhưng có thể giết người trong âm thầm.
Các chuyên gia cảnh báo, vòng tụ năng hoàn toàn không giúp tiết kiệm nhiên liệu . Ngược lại, nó khiến khí gas cháy không hết, hiệu suất chỉ còn khoảng 60% so với đốt cháy hoàn toàn, vừa gây lãng phí vừa tạo ra nguy cơ ngộ độc khí độc.
Người dùng không nên tự ý lắp đặt, thay đổi hay gắn thêm thiết bị ngoài thiết kế của bếp gas.
Khí CO vô cùng nguy hiểm bởi không màu, không mùi, khó nhận biết . Người hít phải có thể chỉ thấy chóng mặt, buồn nôn, sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê, thậm chí tử vong. Vì vậy, tuyệt đối không tự ý lắp đặt vòng tụ năng hay phụ kiện “thần khí” trôi nổi trên thị trường.
- Ngày mai miền Bắc có mưa to đến rất to (26/06/26 22:51)
- Con gái dùng AI tạo ảnh cá sấu, mẹ bị phạt 7,5 triệu đồng (26/06/26 22:30)
- Cháy rừng ở Quảng Trị, hàng trăm người nỗ lực dập lửa (26/06/26 22:10)
- Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 7 năm tù (26/06/26 21:55)
- "Vua bán tải" hoàn toàn mới sắp ra mắt: Công nghệ hybrid, thách thức Ford Ranger và Toyota Hilux (26/06/26 21:40)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (26/06/26 21:25)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (26/06/26 21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (26/06/26 21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (26/06/26 20:55)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (26/06/26 20:41)