Một trường hợp hy hữu nhưng cực kỳ nguy hiểm vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc khi các bác sĩ phát hiện não bộ của một bệnh nhân nam bị nấm đen tấn công, gây hoại tử diện rộng. Đây là lời cảnh tỉnh đanh thép về sự tàn phá của loại vi nấm này đối với những người có bệnh lý nền.
Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngày 31/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và xử trí cấp cứu một ca bệnh nhiễm nấm đen xâm lấn não. Bệnh nhân là ông N.V.N (52 tuổi), người có tiền sử mắc bệnh đái tháo đường type II.

Ông N. nhập viện trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng thần kinh trung ương nghiêm trọng: hôn mê sâu, liệt nửa người bên trái, mất khả năng ngôn ngữ và nôn mửa dữ dội. Các hình ảnh chụp CT sọ não đã hé lộ một bức tranh ảm đạm: não bộ bị phù nề, xuất huyết, trong khi hai phổi xuất hiện nhiều tổn thương viêm và áp xe, báo hiệu tình trạng nhiễm trùng đã lan tỏa khắp cơ thể. Kết quả xét nghiệm máu cũng đồng thời xác nhận bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng kèm theo toan chuyển hóa.

Trước tình huống nguy hiểm, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cấp cứu để loại bỏ khối máu tụ trong não. Chính trong quá trình can thiệp này, sự thật về nguyên nhân gây bệnh mới được phơi bày. Mẫu bệnh phẩm lấy từ vùng tổn thương cho thấy mô não đã bị hoại tử lan rộng, xen lẫn là nhiều sợi nấm kích thước lớn. Chẩn đoán ban đầu được xác định là áp xe não do nhiễm nấm xâm lấn, với nghi phạm chính là nấm đen.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội để điều trị chuyên sâu. Tại đây, kết quả xét nghiệm PCR đã khẳng định thủ phạm chính là nấm thuộc bộ Mucorales, xác nhận chẩn đoán nấm đen xâm lấn hệ thần kinh trung ương.

Sát thủ thầm lặng mang tên "Nấm đen"

Theo các chuyên gia y tế, nấm đen (Mucormycosis) được xếp vào hàng những bệnh nhiễm nấm nguy hiểm bậc nhất hiện nay. Sự nguy hiểm của nó nằm ở khả năng "xuyên thủng" thành mạch máu, tạo ra các cục huyết khối gây tắc nghẽn tuần hoàn. Hậu quả là máu không thể lưu thông, dẫn đến thiếu máu cục bộ và hoại tử mô tế bào trên diện rộng. Đáng sợ hơn, loại nấm này có tốc độ lây lan cực nhanh sang các cơ quan lân cận, và đích đến nguy hiểm nhất chính là hệ thần kinh trung ương. Nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, tỷ lệ tử vong ở người bệnh là rất cao.

Loại vi nấm tử thần này thường xâm nhập vào cơ thể qua ba con đường chính: hít phải bào tử nấm trong không khí (đường hô hấp), nấm xâm nhập qua các vết thương hở tiếp xúc với đất bụi (đường da), hoặc tấn công sau các can thiệp ngoại khoa, thủ thuật xâm lấn.

Ai là đối tượng dễ bị tấn công?

Các bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh nhóm đối tượng có nguy cơ cao trở thành "mục tiêu" của nấm đen bao gồm: người mắc bệnh đái tháo đường (đặc biệt là nhóm kiểm soát đường huyết kém như trường hợp của ông N.), người bị suy giảm miễn dịch, bệnh nhân sử dụng thuốc corticosteroid kéo dài, hoặc những người vừa trải qua phẫu thuật lớn, đang bị nhiễm trùng nặng.

Để phòng tránh hậu quả đáng tiếc, ngành y tế khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, sốt cao, sưng đau vùng mặt hoặc hốc mắt, nghẹt mũi, chảy dịch mũi lạ, nhìn mờ, sụp mi, hay yếu liệt tay chân và rối loạn ý thức, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Việc chần chừ trong thăm khám có thể tạo cơ hội cho nấm phát triển mạnh, gây ra những biến chứng không thể đảo ngược.

QT (SHTT)