-
Giá xăng lập "hat-trick" tăng liên tiếp: RON95 chính thức vượt mốc 19.000 đồng/lít từ chiều nay -
Bí ẩn thảm kịch Air India 171: Nghi vấn chấn động về hành vi có chủ đích của phi công -
Bắt khẩn cấp tài xế Bentley cùng bạn sau vụ đuổi đánh người giữa trung tâm TP HCM -
Công an tìm ra mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng khi còn nguyên dây rốn, kiến bu toàn thân -
CSGT công bố lộ trình tránh ùn tắc khi rời Hà Nội về quê ăn Tết -
Danh tính thi thể phụ nữ trẻ nổi trên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, hé lộ nguyên nhân sự việc đau lòng -
Tết đến: Ngủ kém đừng bỏ qua 5 việc đơn giản này, hiệu quả rõ rệt -
Từ khóa tìm kiếm nào nổi bật nhất dịp Tết Nguyên đán của người Việt -
Nhà dân nứt, nghiêng cạnh dự án chung cư ở TPHCM: Chủ đầu tư chưa nhận trách nhiệm, nguy cơ bị kiện -
Tiến sĩ dinh dưỡng cảnh báo: Hơn 80% ca ngộ độc dịp Tết bắt nguồn từ 7 món quen thuộc
Đời sống
04/10/2021 22:02Chiêu trò lừa tình kiểu 'chăn lợn' ở Trung Quốc
Một chiến lược lừa đảo ở Trung Quốc được gọi là “chăn lợn” đang lan rộng ra quy mô toàn cầu, SCMP đưa tin.
Theo Tổ chức Chống lừa đảo Toàn cầu (GASO), nạn nhân chính trong các vụ việc này là công dân Trung Quốc hoặc người gốc Hoa sống ở Đông Nam Á.
Ngoài ra, hơn 1/3 số người bị lừa là người không phải gốc Hoa sống ở Bắc Mỹ và châu Á. Điều này cho thấy mục tiêu của nhóm lừa đảo đang mở rộng nhanh chóng.
Nuôi con mồi chờ ngày lừa tiền
Kiểu lừa đảo này được gọi là sha zhu pan trong tiếng Trung Quốc, tức “chăn nuôi lợn”.
Thủ phạm thường xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc đối tác tin cậy với nạn nhân trong nhiều tháng, tương tự "vỗ béo một con lợn". Sau đó, chúng thuyết phục họ đầu tư tiền vào một công cuộc làm ăn giả mạo, giống như "đưa lợn lên bàn mổ lấy thịt".
Số tiền thiệt hại rất đáng kể, trung bình khoảng 98.000 USD/người trên tổng số 240 nạn nhân được GASO khảo sát. Khoảng 70% nạn nhân là phụ nữ.
Không giống các chiêu trò lừa tình online truyền thống, hầu hết nạn nhân rơi vào bẫy “chăn lợn” đều là người ở độ tuổi 20-30 và có trình độ học vấn cao. Gần 90% trong số đó sở hữu bằng cử nhân hoặc cao hơn.
Vụ lừa đảo khiến khoảng 1/3 số nạn nhân lâm vào cảnh nợ nần, và hơn 40% mất hơn nửa giá trị tài sản ròng của họ.
Ngoài ra, GASO cho biết chiêu trò này trở nên phổ biến ở khu vực Bắc Mỹ vào cuối năm 2020.
“Quy mô rộng lớn, đào tạo chuyên nghiệp và hoạt động theo tổ chức đằng sau mỗi vụ lừa đảo đều tinh vi một cách đáng kinh ngạc. Thủ phạm là những người trò chuyện online rất cuốn hút, cực kỳ am hiểu về cuộc sống và tài chính ở các thành phố, quốc gia nơi con mồi sinh sống”, GASO đề cập trong một thông cáo báo chí.
“Trò lừa đảo hủy hoại cuộc sống của những nạn đang có tương lai tươi sáng hoặc ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Nó tiêu tán tài khoản ngân hàng, khiến họ tan vỡ gia đình, gây căng thẳng hôn nhân, làm chệch hướng mục tiêu cuộc sống và gây ra các vụ tự tử”, tổ chức cho biết thêm.
Khó truy tố
Trò lừa đảo “chăn lợn” đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc vào đầu những năm 2010. Nó lan rộng mạnh mẽ sau năm 2018, khi những kẻ lừa đảo Trung Quốc lợi dụng một số người gốc Hoa đang quan tâm đến ngành công nghiệp cờ bạc ở Đông Nam Á.
Tại Philippines, các trang web đánh bạc được gọi là POGO, thường nhắm mục tiêu đến các công dân Trung Quốc thích cá cược trực tuyến. POGO sớm trở thành ngành kinh doanh lớn, đồng thời là vấn đề đau đầu đối với các nhà chức trách Philippines.
Một số nhóm lừa đảo lợi dụng điều này bằng cách lừa nạn nhân đặt cược trên các website giả mạo của chúng - nơi họ sẽ chẳng bao giờ nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào cho dù “thắng cược”.
Hiện chưa có số liệu chính thức về số vụ lừa đảo “chăn lợn” ở Trung Quốc hàng năm, nhưng báo cáo từ một số chính quyền địa phương cho thấy chúng đang diễn ra tràn lan.
Tuần qua, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt quả tang một băng nhóm gồm 18 người đã lừa đảo hơn 50 nạn nhân trên khắp Trung Quốc với số tiền gần 10 triệu NDT (1,55 triệu USD), theo Beijing Daily.
Năm 2020, tại thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam), cảnh sát đã triệt phá 270 vụ lừa đảo trực tuyến riêng lẻ với tổng thiệt hại lên đến 500.000 NDT (77.300 USD). Một nửa trong số đó là lừa tình lấy tiền, theo phòng an ninh công cộng của thành phố hồi tháng 1.
Tuy nhiên, rất khó để cảnh sát truy tố những vụ việc này, một phần do những kẻ lừa đảo đã tận dụng tính ẩn danh và thiếu thẩm quyền pháp lý của tiền điện tử.
“Trong khi đó, nạn nhân và gia đình của họ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả của những vụ lừa đảo này, dẫn đến các khoản nợ ngân hàng, cơ quan cho vay và dịch vụ cho vay nặng lãi”.
Theo Ánh Dương (Vietnamnet.vn)
- Săn hàng giảm giá rồi bị hủy đơn vô lý: Shopee chính thức lên tiếng (20 phút trước)
- Lời khai của giám đốc buôn hàng nghìn tấn muối giả: 1 gói muối i-ốt trộn với 4 tấn muối giả đem bán (24 phút trước)
- Livestream bán rau muống ngâm chua gây bão mạng, bà xã Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ vướng tranh cãi chất lượng sản phẩm (25 phút trước)
- Kịch tính màn giải cứu hơn 300 học sinh bị khống chế tại Thái Lan: Hiệu trưởng tử vong, nghi phạm 19 tuổi sa lưới (25 phút trước)
- Hạt dưa đỏ rực bất thường dịp Tết, chuyên gia cảnh báo nguy cơ nhiễm hóa chất độc hại (27 phút trước)
- VĐV Trung Quốc bị truất quyền thi đấu vì cản trở đối thủ giành huy chương Olympic (35 phút trước)
- Giả khách vào tiệm vàng rồi giật nhẫn bỏ chạy, mang bán mua ma túy (41 phút trước)
- Gỡ nút thắt tài chính: Bộ Tài chính lên tiếng về đề xuất ghi nợ tiền sử dụng đất trên Sổ đỏ (45 phút trước)
- Tự ý kẻ vạch chia ô trên vỉa hè, thu 1 triệu đồng mỗi chỗ buôn bán (52 phút trước)
- IU bị đe dọa tính mạng và tống tiền, công ty quản lý tuyên chiến với tội phạm ẩn danh (1 giờ trước)