-
Cận cảnh biệt thự 4 tầng sang xịn mịn của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My: Ai đến nhà cũng tấm tắc khen -
Giảm cân đón Tết bằng ức gà và súp lơ, cô gái suýt chết -
Hiện trường xe tải gây tai nạn liên hoàn tông ô tô con qua dải phân cách, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Góc tối về Long Tổng – Vàng Văn Ánh: 3 năm trốn truy nã vẫn khoe ăn chơi xa hoa, thân thế khó tin -
Trọng tài người Lào nhận "cái kết đắng" sau khi khiến ĐT nữ Việt Nam mất oan bàn thắng -
"Quẹt" trúng bố người yêu cũ trên ứng dụng hẹn hò: Cô chủ shop 28 tuổi rơi vào mối tình "ngang trái" -
Game thủ Thái Lan ăn gian khi đấu Việt Nam đối diện mức án tù nặng, đã xác định được người đấu thay -
Nộp khắc phục 100 tỷ đồng, "bà trùm" Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa được gỡ phong tỏa tài sản -
Cay đắng trận chung kết SEA Games 33: Tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn ngôi hậu sau loạt "đọ súng" cân não -
Tử vi hàng ngày 18/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Thìn vô tư
Đời sống
05/11/2025 17:33Chuyên gia cảnh báo: Dùng kem chống nắng nhà Đoàn Di Băng có nguy cơ "lão hóa cấp tốc" và ung thư da
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai công bố ngày 5/11, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đơn vị sản xuất cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group của ông Nguyễn Quốc Vũ, đã cho ra thị trường dòng kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với chỉ số chống nắng giả mạo.

SPF giả mạo: Nguy hiểm kép đối với làn da
Kết quả giám định mới nhất của Phân Viện Khoa học Hình sự tại TP.HCM cho thấy, chỉ số chống nắng thực tế của sản phẩm Hanayuki chỉ đạt SPF 25,82, tương đương khoảng 51,64% so với mức SPF 50 được ghi rõ trên bao bì. Trước đó, vào tháng 5/2025, sản phẩm này từng bị Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đình chỉ lưu hành khi chỉ số SPF thực tế chỉ đạt 2,4.

Mặc dù con số hiện tại đã được cải thiện, nhưng chỉ số thực tế 25,82 vẫn không đạt chuẩn an toàn của một sản phẩm kem chống nắng thương mại được quảng cáo SPF 50.
Các chuyên gia da liễu nhấn mạnh, chỉ số SPF sai lệch gây ra "nguy hiểm kép" cho người dùng. Mức SPF 50 được công bố có khả năng ngăn chặn khoảng 98% tia UVB, trong khi SPF 25,82 chỉ chặn được khoảng 96%. Sự chênh lệch 2% nghe có vẻ nhỏ nhưng trên thực tế, nó khiến da tiếp xúc với tia UV gấp đôi thời gian dự tính mỗi ngày.
Việc lầm tưởng làn da đã được bảo vệ đầy đủ bằng kem SPF 50 trong khi chỉ số thực tế thấp hơn nhiều sẽ khiến người dùng chủ quan, lơ là việc che chắn và thoa lại kem đúng cách.
Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD), kem chống nắng đạt SPF từ 30-50 là mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ da trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu sử dụng sản phẩm chỉ đạt SPF 25 trong nhiều tháng, da sẽ nhanh chóng phải chịu sự tích tụ tổn thương tế bào. Hậu quả là da nhanh chóng bị tổn thương cấu trúc, xuất hiện nám, tàn nhang, đốm nâu, và tăng nguy cơ lão hóa sớm hoặc thậm chí ung thư da về lâu dài.
Cảnh báo về đạo đức sản xuất và niềm tin người tiêu dùng
Các chuyên gia nhận định, trong ngành hàng kem chống nắng, chỉ số SPF không chỉ là con số kỹ thuật mà còn là cam kết chất lượng và đạo đức sản xuất. Việc công bố sai lệch chỉ số chống nắng là hành vi vi phạm nghiêm trọng vì nó tác động trực tiếp tới sức khỏe người dùng – những người tin rằng họ đang được bảo vệ.
Từ câu chuyện của Hanayuki Sunscreen Body, giới làm đẹp một lần nữa được cảnh báo về tiêu chí chọn sản phẩm. Thương hiệu có gương mặt đại diện nổi tiếng hay bao bì sang trọng không đảm bảo chất lượng. Người tiêu dùng cần ưu tiên các sản phẩm được kiểm định lâm sàng, minh bạch về thành phần và có giấy chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế. Sai lầm khi chọn kem chống nắng không chỉ dừng ở vài vết rám nắng, mà là sự đánh đổi lâu dài của sức khỏe làn da.
- Hoa Tranh – nữ game thủ eSports với dáng ngồi "có 1-0-2" khiến cộng đồng mạng “đổ gục” tại kỳ SEA Games 33 (08:54)
- Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc lập sàn giao dịch vàng quốc gia (08:49)
- HLV Mano Polking phân tích cục diện chung kết U22 Việt Nam – U22 Thái Lan (08:47)
- Bán kết Miss Cosmo 2025: Phương Linh xử lý sự cố trang phục đầy bản lĩnh (08:43)
- Hàn Quốc: Thẩm vấn du học sinh Việt Nam nghi bỏ rơi con mới sinh dẫn đến tử vong (08:25)
- Đất công cho thuê ngắn hạn bị sử dụng sai mục đích gây bức xúc (08:21)
- Phát hiện cơ sở kinh doanh hơn 1.700 sản phẩm thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu (08:16)
- Lý do Thương Tín là huyền thoại diễn xuất nhưng không có danh hiệu khi sống, đồng nghiệp đề nghị truy tặng NSƯT (08:13)
- Bê bối trọng tài SEA Games 33: Từ nỗi đau của tuyển nữ đến nỗi lo cho U22 Việt Nam (08:12)
- Cận cảnh biệt thự 4 tầng sang xịn mịn của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My: Ai đến nhà cũng tấm tắc khen (08:00)