-
Color Man bất ngờ trải lòng về thất bại và lời hứa hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp -
Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán? -
Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai -
Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" -
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026
Đời sống
17/07/2025 15:57Sau 2 ngày nổi hồng ban, bé trai 2 tuổi nguy kịch vì căn bệnh này
Ngày 17-7, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM), cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận bé trai Ng.T.K. (23 tháng tuổi, ở Tây Ninh) trong tình trạng lừ đừ, mạch nhanh 144 lần/phút, huyết áp cao 121/49 mmHg, thở bụng, không đều.

Sau thăm khám, bé được chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 3 kèm theo toan chuyển hóa nặng và men gan tăng nhẹ.
Theo bệnh sử, bé K. khởi bệnh được 2 ngày với các biểu hiện sốt, nôn ói, nổi hồng ban mụn nước ở lòng bàn tay, chân. Đến ngày thứ 2, bé có biểu hiện giật mình, chới với nên được đưa đến bệnh viện địa phương và chẩn đoán tay chân miệng độ 2A. Do tình trạng không cải thiện nên bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Tại bệnh viên, bé được đặt nội khí quản giúp thở, truyền Gammaglobulin điều hòa miễn dịch, sử dụng thuốc vận mạch Milrinone, an thần (Phenobarbital, Midazolam, Fentanyl), hạ sốt và điều chỉnh rối loạn điện giải, toan kiềm. Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhịp tim ổn định, được cai máy thở.
Dấu hiệu và cách phòng bệnh tay chân miệng cha mẹ cần ghi nhớ ngay
Qua trường hợp này, BS Tiến cảnh báo bệnh tay chân miệng có thể trở nặng nhanh chóng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi có các dấu hiệu cảnh báo như: Sốt cao liên tục, khó hạ; nôn ói nhiều; giật mình, chới với; run tay chân, đi loạng choạng; thở bất thường, thở bụng; lơ mơ, co giật, tím tái, nổi vân tím trên da; loét miệng, mụn nước ở lòng bàn tay, chân, mông, đầu gối.
Để phòng bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần lưu ý rửa tay bằng xà phòng thường xuyên sau thay tã, trước và sau khi chăm sóc trẻ, sau tiếp xúc nước bọt/phân trẻ, trước khi chế biến thức ăn; không dùng chung đồ dùng cá nhân như khăn, bàn chải, chén bát, muỗng đũa… Đồng thời, vệ sinh đồ chơi, tay nắm cửa, mặt sàn, tay vịn thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn.
Đối với trẻ lớn hơn, thực hiện ăn sạch, ở sạch, chơi sạch. Hướng dẫn trẻ rửa tay dưới vòi nước với xà phòng, nhất là trước khi ăn, sau khi chơi đồ chơi hoặc đi vệ sinh. Nếu trường hợp trẻ mắc bệnh cần cách ly trẻ 7-10 ngày, nghỉ học, tránh làm vỡ mụn nước là nguồn lây lan chính của bệnh.
- Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm ở Thanh Hóa: Người phụ nữ vẫn chưa được xóa khai tử (11:30)
- Trung Quốc quyết liệt diệt "hổ": Ba tướng quân đội cấp cao bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội (11:22)
- Hướng dẫn nhận 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 qua VNeID cực dễ hiểu, ai cũng có thể thực hiện (11:16)
- Đồng loạt đột kích hai quán bar, triệt phá tụ điểm "bay lắc" xuyên đêm (11:14)
- Color Man bất ngờ trải lòng về thất bại và lời hứa hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp (11:13)
- Triều Tiên thử nghiệm bộ đôi tên lửa hành trình chiến lược, phô trương sức mạnh tầm xa (35 phút trước)
- Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán? (42 phút trước)
- Bộ Tài chính nói gì về tình trạng "nợ thuế oan" (51 phút trước)
- Riyad Mahrez tỏa sáng, Algeria sớm giành vé vào vòng 1/8 AFCON 2025 (59 phút trước)
- Hai xe máy đối đầu trực diện, ba người tử vong (1 giờ trước)