Đôi mắt vốn được xem là cơ quan giúp con người quan sát thế giới xung quanh, nhưng ít ai biết rằng đây còn là "tấm gương" phản chiếu trực tiếp những khối u ác tính đang âm thầm tàn phá cơ thể.

Trong thực tế, nhiều người có thói quen phớt lờ các thay đổi nhỏ ở vùng mắt, chỉ đến khi triệu chứng trở nặng mới đi khám thì đã nhận về bản án ung thư giai đoạn cuối với cơ hội sống sót gần như bằng không. Y học từng ghi nhận không ít trường hợp bệnh nhân chủ quan, lầm tưởng tình trạng mắt mờ đi đơn thuần là do cận thị hay lão thị. Đôi khi, chính những bất thường ở mắt lại là "lời cầu cứu" trước các căn bệnh ung thư tại não, gan hay những cơ quan tưởng chừng chẳng hề liên quan.

Tiến sĩ Xu Hao thuộc Trường Y Tongji, Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong (Trung Quốc) cảnh báo rằng, nếu nhận thấy mắt xuất hiện 6 dấu hiệu thay đổi dưới đây, bạn cần đến ngay bệnh viện để thực hiện tầm soát ung thư càng sớm càng tốt.

22-1779423238-co-6-dau-hieu-nay-o-mat-tot-nhat-di-kham-ngay-keo-suc-khoe-lam-nguy
Ảnh minh họa

1. Lòng trắng mắt chuyển màu vàng

Khi lòng trắng mắt chuyển màu vàng, đó là dấu hiệu đặc trưng cảnh báo chức năng gan đang bị rối loạn nghiêm trọng, khiến lượng bilirubin tích tụ trong cơ thể. Đặc biệt, nếu tình trạng vàng mắt này đi kèm với cảm giác khô rát và ngứa ngáy kéo dài, đây có thể chính là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư gan. Bên cạnh đó, hiện tượng vàng mắt rõ rệt còn có mối liên hệ mật thiết đến ung thư đường mật hoặc ung thư tuyến tụy, do khối u xâm lấn vào ống mật làm gián đoạn dịch tiết và đẩy nồng độ bilirubin tăng cao.  

2. Nhãn cầu bị lồi lên bất thường

Phần lớn mọi người thường nghĩ ngay đến cận thị hoặc các bệnh lý về tuyến giáp khi thấy mắt có xu hướng lồi ra. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các khối u hốc mắt, u nội nhãn hoặc chứng cơ vân hốc mắt cũng là những nguyên nhân đẩy nhãn cầu nhô ra ngoài. 

Đáng chú ý, một số bệnh nhân mắc ung thư vòm họng cũng gặp tình trạng lồi mắt khi tế bào ác tính bắt đầu xâm lấn vào cấu trúc hốc mắt. Ngoài ra, các căn bệnh nguy hiểm khác như ung thư phổi, ung thư vú và u hắc tố một khi di căn đến vùng hốc mắt cũng có thể gây ra hiện tượng nhãn cầu lồi bất thường này.  

3. Thị lực suy giảm đột ngột và nhanh chóng

Nếu bỗng nhiên đôi mắt bị mờ đi đột ngột hoặc thị lực sụt giảm nghiêm trọng chỉ trong một thời gian ngắn, bạn nên xem xét khả năng mắc một số loại ung thư nguy hiểm. Sự tăng trưởng của các khối u ác tính trong não hoặc ung thư phổi có thể chèn ép trực tiếp lên dây thần kinh thị giác và dẫn đến mất thị lực. Đặc biệt, nếu tình trạng suy giảm thị lực này đi kèm với các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn hoặc nôn mửa, người bệnh cần phải đến ngay bệnh viện khám kịp thời để loại trừ khả năng mắc u não.  

4. Quầng thâm mắt đậm lên mà không giải thích được

22-1779423373-co-6-dau-hieu-nay-o-mat-tot-nhat-di-kham-ngay-keo-suc-khoe-lam-nguy

Ngoại trừ nguyên nhân quen thuộc là do thức khuya, tình trạng da sạm màu và quầng thâm mắt xuất hiện rõ rệt còn có thể do ung thư gan gây ra. Gan là cơ quan chịu trách nhiệm cân bằng hệ thống nội tiết trong cơ thể. Khi gan bị tế bào ung thư tấn công, chức năng gan suy giảm sẽ làm phá vỡ sự cân bằng nội tiết, từ đó kích thích cơ thể sản sinh ra một lượng lớn hắc sắc tố melanin. Dưới tác động của estrogen, lượng melanin này sẽ tích tụ tại những vùng da mỏng xung quanh mắt, tạo nên quầng thâm đậm màu mà y học vẫn gọi là "khuôn mặt bệnh gan".

5. Sụp mí mắt

Khi con người già đi, hiện tượng da chảy xệ gây sụp mí mắt là điều sinh lý hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, việc sụp mí mắt xảy ra đột ngột có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh ung thư phổi. Nguyên nhân là do khối u ở phổi khi tiến triển sẽ xâm lấn và chèn ép lên các dây thần kinh ngực, dây thần kinh hoành, khiến quá trình truyền tín hiệu bị cản trở. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển động của các cơ điều khiển việc nâng mí mắt, dẫn đến hiện tượng sụp mí. Bên cạnh đó, các khối u não gây chèn ép thần kinh cũng có thể là thủ phạm dẫn đến triệu chứng này.

6. Xuất hiện các khoảng tối bất thường khi nhìn

Khiếm khuyết thị trường là tình trạng người bệnh bị mất tầm nhìn và xuất hiện khoảng tối ở một khoảng không gian nào đó. Khi dấu hiệu này xuất hiện, u não hoặc u tuyến yên là những căn bệnh đầu tiên cần phải được xem xét. Các khối u ác tính này sẽ chèn ép hoặc ăn mòn các đường dẫn truyền thị giác cùng vỏ não thị giác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của người bệnh.

PV (SHTT)