Đời sống

Cô bán hàng rong 'gây bão' với màn hát tiếng Nga chuẩn không cần chỉnh, du khách nước ngoài và dân mạng xem xong đều bái phục

Khoảnh khắc không chỉ khiến du khách thích thú mà cộng đồng mạng Việt Nam cũng vô cùng thán phục.

Việc biết thêm một ngoại ngữ luôn là một lợi thế dành cho bất kỳ ai, trong cuộc sống cũng như đặc thù công việc, học tập. Tuy vậy, việc học ngoại ngữ là vô cùng khó khăn và không phải ai cũng có thể học một cách trơn tru, suôn sẻ. 

Đối với những người có tố chất hoặc có thời gian, điều kiện để tiếp xúc ngoại ngữ từ sớm thì việc học ngoại ngữ là không khó. Nhưng nếu là với những người dân lao động, thì đừng nói là có tư chất hay điều kiện, thậm chí nhiều người còn không biết là có loại ngôn ngữ đó tồn tại. 

Cô bán hàng rong 'gây bão' với màn hát tiếng Nga chuẩn không cần chỉnh, du khách nước ngoài và dân mạng xem xong đều bái phục
Học ngoại ngữ mới chưa bao giờ là việc dễ dàng

Có một bộ phận người đặc biệt giỏi ngoại ngữ, "bắn" tiếng nước ngoài như gió mà dân ngoại ngữ còn phải nể: họ chính là lực lượng bán hàng rong, đặc biệt là ở những khu du lịch thu hút sự xuất hiện của số đông khách nước ngoài. 

Đoạn clip TikTok dưới đây ghi lại cảnh một người phụ nữ bán hàng rong nghêu ngao hát tiếng Nga trước mặt du khách nước ngoài liên tục được dân mạng truyền tay nhau vì quá dễ thương, thu về hơn nửa triệu lượt xem.

Được biết, đoạn video được một du khách người Nga ghi lại được khi đang có mặt tại Bãi Dương (Nha Trang). Người phụ nữ bán món bắp luộc đã "chiêu đãi" du khách mua hàng một đoạn trong bài hát Kalinka nổi tiếng của nước Nga. 

Sự thân thiện cùng lối phát âm tiếng Nga khá chuẩn của người phụ nữ đã khiến không chỉ du khách mà cộng đồng mạng cũng vô cùng thích thú đồng thời bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với cô bán hàng rong này:

- "Trời ơi mình luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho các cô chú bán hàng rong mà bắn tiếng nước ngoài giỏi như thế này ấy, nhìn lại bản thân đôi khi nói một chữ bẻ đôi còn không biết!"

- "Muốn trải nghiệm thực tế thì mời các bạn cứ bước chân vào chợ Bến Thành ở Sài Gòn, hầu như tiểu thương nào cũng biết nói tiếng Anh để chào mời và bán hàng cho khách nước ngoài."

Rõ ràng nhiều năm đèn sách đôi khi cũng phải chào thua những người học từ hoàn cảnh bắt buộc.

Lộc (Nguoiduatin.vn)