Đời sống

Cô dâu Thu Sao chính thức trả lời về chuyện mang thai ở tuổi 63 với chồng trẻ

Việc xác nhận mang thai ở tuổi 63 của cô dâu Thu Sao khiến nhiều người choáng váng khi mà ở Việt Nam chưa có tiền lệ nào như vậy.

Chuyện tình của cặp đôi cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi mới lắng xuống chưa bao lâu sau một loạt những scandal nay đã lại vội "trồi" lên với thông tin khiến cư dân mạng sốc nặng: cô dâu Thu Sao có bầu. 

Cụ thể sự việc phải nói tới đoạn livestream từ mấy ngày trước của cô dâu lớn tuổi với cái bụng lùm lùm. Trong khi ông xã Hoa Cương liên tục lấy tay xoa bụng vợ thì bất chợt nhận được yêu cầu từ một khán giả là trao cho cô dâu một nụ hôn để thể hiện tình cảm. Khác với sự phóng khoáng thường ngày, lần này chị Thu Sao ngại ngùng đáp: "Ai lại hôn ở đây. Hôn ở đây con lại cười cho chết. Bây giờ có em bé rồi không hôn đâu… Tuổi này mà được làm mẹ thì phải gương mẫu, thật gương mẫu cho con chứ chồng nhỉ?". 

Cô dâu Thu Sao chính thức trả lời về chuyện mang thai ở tuổi 63 với chồng trẻ

Một lần livestream khác, khi cư dân mạng chính thức lên tiếng hỏi về thông tin bầu bí, chị đáp lại một cách lảng tránh nhưng câu trả lời  càng khiến mọi người hoang mang: "Thôi chuyện này để về Facebook riêng của chị chị sẽ chia sẻ, nói ở đây em bé nó hoảng. Chuyện đó có thật hay không thì mọi người cứ theo dõi rồi sẽ biết thôi". 

Cô dâu Thu Sao chính thức trả lời về chuyện mang thai ở tuổi 63 với chồng trẻ - 1

Cô dâu Thu Sao chính thức trả lời về chuyện mang thai ở tuổi 63 với chồng trẻ - 2

Thực ra sự nghi ngại của cư dân mạng đối với việc có thai của cô dâu Cao Bằng này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi mà trường hợp mang thai tự nhiên với phụ nữ trên 60 tuổi vốn hiếm có trên thế giới nếu không muốn nói là gần như không có. 

PGS.TS Phạm Ba Nha, Trưởng khoa Phụ - Sản, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Người phụ nữ trên 60 tuổi vẫn có thể mang thai khi can thiệp bằng phương pháp khoa học. Nếu như người phụ nữ này khỏe mạnh, đủ sức khỏe để mang thai sẽ thực làm IVF.

Điều kiện để làm IVF, người phụ nữ phải xin được phôi từ người khác hoặc xin trứng người phụ nữ khỏe mạnh khác để làm với tinh trùng của chồng họ. Vì ở độ tuổi này phụ nữ không con trứng để có thể làm phôi".

Dung (SHTT)