-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Đời sống
05/06/2025 22:46Cô gái bị hệ thống nhận diện khuôn mặt 'từ chối' vì trang điểm quá đậm
Sự việc, được cho là xảy ra tại Sân bay Phố Đông Thượng Hải (Trung Quốc), đã làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về công nghệ, quyền riêng tư và cả việc "trang điểm quá đà".
Trong video đang lan truyền chóng mặt, người phụ nữ ngồi cúi đầu, dùng khăn tẩy trang lau mặt trong khi người quay phim liên tục giục giã: "Lau sạch đi, giống như trong ảnh hộ chiếu của cô!". Người này còn mỉa mai rằng cô đang "tìm rắc rối" vì trang điểm quá đậm. Vẻ mặt xấu hổ của cô gái trong suốt quá trình bị ghi lại càng khiến nhiều người xem bức xúc.
Mặc dù vụ việc được cho là xảy ra từ tháng 9/2023, nhưng video chỉ mới lan truyền rộng rãi gần đây, trở thành chủ đề nóng. Cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người châm chọc cô gái vì trang điểm quá dày, gọi đó là "biến hình" chứ không phải trang điểm, hay mỉa mai rằng "không có bộ lọc nào trong thế giới thực".
Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng lại đứng về phía người phụ nữ, chỉ trích gay gắt hành vi của người quay video. Họ cho rằng đó là "bắt nạt công khai", thiếu tôn trọng khi quay và phát tán hình ảnh một người đang xấu hổ.
Cuộc tranh cãi còn mở rộng sang cả công nghệ. Nhiều người đặt câu hỏi về khả năng của hệ thống nhận dạng khuôn mặt tại sân bay: "Chẳng phải là hệ thống nhận dạng khuôn mặt nên được nâng cấp sao? Nó không thể nhận ra những người trang điểm sao?". Một số ý kiến khác nhấn mạnh rằng công nghệ nên phục vụ cuộc sống thuận tiện hơn, chứ không phải để làm nhục con người.
Sự việc này không chỉ xoay quanh chuyện trang điểm hay nhận dạng khuôn mặt, mà còn khơi lại cuộc tranh luận rộng lớn hơn về ranh giới giữa sự tiện lợi và bảo mật của công nghệ AI với phẩm giá và quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Sân bay Thượng Hải hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc này.
PV (SHTT)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (39 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (43 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)