Một trò chơi trong chương trình trại hè bất ngờ trở thành sự cố khi quả bóng nước làm vỡ tổ ong vò vẽ, khiến 8 bạn trẻ bị ong đốt phải vào viện, trong đó 3 người phải nhập viện điều trị.

Ngày 14/7, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tiếp nhận 8 bệnh nhân từ 20 đến 26 tuổi bị ong vò vẽ đốt sau khi tham gia hoạt động ngoài trời. Trong số này, 3 trường hợp phải nhập viện để tiếp tục điều trị do bị ong đốt với số lượng nhiều.

Theo thông tin ban đầu, nhóm bạn trẻ đang tham gia trò chơi bóng nước trong chương trình trại hè thì một quả bóng vô tình làm vỡ tổ ong vò vẽ. Đàn ong lập tức bay ra tấn công những người có mặt, buộc cả nhóm phải đến cơ sở y tế để kiểm tra và xử trí.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đánh giá tình trạng từng bệnh nhân dựa trên số lượng vết đốt, vị trí bị đốt và các biểu hiện lâm sàng liên quan đến phản ứng với nọc độc. Ba trường hợp bị đốt nhiều được chỉ định nhập viện theo dõi, điều trị. Các bệnh nhân được tiêm thuốc kháng viêm, kháng histamin, giảm đau, truyền dịch, tiêm SAT và thực hiện các xét nghiệm phù hợp.

ong-dot-1.jpg
8 bạn trẻ vào viện sau khi bị ong vò vẽ đốt.

Theo BS.CKI Huỳnh Quang Sang, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh, mức độ nguy hiểm khi bị ong vò vẽ đốt không giống nhau ở mọi trường hợp mà phụ thuộc vào số lượng vết đốt, vị trí bị đốt, lượng nọc độc xâm nhập cũng như tình trạng sức khỏe của từng người.

Bác sĩ cho biết, nhiều người chỉ nghĩ ong vò vẽ đốt gây đau và sưng tại chỗ. Tuy nhiên, nọc độc của loài ong này có thể gây phản vệ, tiêu cơ vân, tổn thương gan, tổn thương thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác nếu không được theo dõi, điều trị kịp thời.

Đặc biệt, người bị nhiều vết đốt hoặc xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt, đau ngực, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu cần đến cơ sở y tế ngay. Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ đánh giá mức độ ngộ độc, theo dõi diễn biến và can thiệp kịp thời, từ đó hạn chế nguy cơ xảy ra biến chứng nặng.

Từ sự cố trên, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh cũng khuyến cáo người dân không nên đến gần hoặc chọc phá tổ ong. Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt tại khu vực nhiều cây cối, cần quan sát kỹ môi trường xung quanh để hạn chế nguy cơ gặp tổ ong.

Nếu phát hiện ong bay xung quanh, nên giữ bình tĩnh và từ từ rời khỏi khu vực, tránh la hét hoặc có những hành động kích động đàn ong. Với các đơn vị tổ chức dã ngoại, cắm trại hay teambuilding, việc khảo sát địa điểm trước khi diễn ra hoạt động là biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tham gia.

Trong trường hợp không may bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi nơi có ong, rửa sạch vùng da bị đốt bằng nước và xà phòng, đồng thời chườm lạnh để giảm đau, giảm sưng. Bệnh viện lưu ý người dân không nên tự ý đắp lá cây hoặc áp dụng các mẹo dân gian, bởi những cách xử trí này không có cơ sở y khoa và có thể khiến việc điều trị bị chậm trễ.

HL (SHTT)