-
Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? -
4 ngư dân sống sót thần kỳ sau 4 ngày lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng -
Nem chua Thanh Hóa nặng đúng 36 gam gây sốt, dân mạng thi nhau lấy cân ra kiểm chứng -
Một người đun nước, cả nhà ung thư? Cảnh báo 3 thói quen đun nước cực nguy hiểm ít ai ngờ! -
Ăn các loại hạt mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp -
Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Thế giới tăng cao, xăng trong nước 25.000 đồng/lít -
Không khí lạnh vừa tràn về đã suy yếu, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, Hà Nội nguy cơ sẽ thành “chảo lửa” -
Giá điện theo giờ: Nhiều gia đình có thể phải trả thêm tiền vì khó tránh giờ cao điểm -
Hai doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị cáo buộc giấu doanh thu bán cát, trốn thuế hàng chục tỷ đồng -
Beauty blogger nổi tiếng giới skinbiz xin lỗi, tạm dừng livestream sau phát ngôn “Nghèo đừng có vào kênh”
Đời sống
19/01/2026 18:00Đau cổ 5 tháng không rõ nguyên nhân, đi khám phát hiện căn bệnh có thể dẫn tới tàn phế

Theo bệnh sử, người bệnh xuất hiện đau cổ âm ỉ kéo dài, tính chất đau mang đặc điểm của đau kiểu viêm với biểu hiện tăng nhiều về đêm và gần sáng, gây mất ngủ, kèm cảm giác cứng cổ rõ rệt sau khi nghỉ ngơi hoặc vừa ngủ dậy. Đáng chú ý, các triệu chứng này lại thuyên giảm rõ rệt khi bệnh nhân vận động nhẹ nhàng. Trước đó, bệnh nhân không ghi nhận tiền sử chấn thương hay bệnh lý cột sống, gia đình không có người mắc bệnh tự miễn.
Khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân hạn chế nhẹ vận động cột sống cổ ở các tư thế cúi và xoay, độ giãn lồng ngực đạt 4 cm, nghiệm pháp Schober bình thường và không có biểu hiện sưng đau các khớp ngoại biên. Các kết quả cận lâm sàng ban đầu cho thấy X-quang cột sống cổ chưa phát hiện bất thường, chưa có hình ảnh dính khớp hay gai xương. Tuy nhiên, khi được chỉ định chụp X-quang khung chậu thẳng, hình ảnh viêm khớp cùng chậu độ III hai bên. Xét nghiệm miễn dịch cho kết quả HLA-B27 dương tính, kèm theo các chỉ số viêm trong máu như CRP và tốc độ lắng máu đều tăng.
Dựa trên lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán xác định viêm cột sống dính khớp thể trục. Đây là một trường hợp khá điển hình của bệnh viêm cột sống dính khớp khởi phát ở người trẻ dưới 45 tuổi. Trước đó, bệnh nhân từng đi khám nhiều nơi, chủ yếu được chụp X-quang cột sống cổ và điều trị theo hướng đau cột sống thông thường, dẫn đến tình trạng bệnh tái phát sau mỗi đợt điều trị.
Chỉ đến khi bệnh nhân được thăm khám bởi ThS.BSNT Nguyễn Mạnh Quyết tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện E, hướng tiếp cận chẩn đoán mới được điều chỉnh đúng. Việc chỉ định chụp X-quang khớp cùng chậu và xét nghiệm gen HLA-B27 đã giúp làm rõ bản chất viêm của bệnh lý và đưa ra chẩn đoán chính xác.
Theo ThS.BSNT Nguyễn Mạnh Quyết, đặc điểm đau cột sống kiểu viêm là dấu hiệu then chốt để phân biệt viêm cột sống dính khớp với đau cột sống cơ học thông thường do tư thế hoặc thoái hóa. Trong khi đau cơ học thường tăng khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi, thì đau do bệnh lý viêm lại nặng hơn về đêm, lúc nghỉ và cải thiện khi vận động. Việc nhận định sai tính chất cơn đau dễ dẫn đến chẩn đoán nhầm với đau cột sống thông thường.
Xét nghiệm HLA-B27 đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn sớm khi chưa có tổn thương trên X-quang, với tỷ lệ dương tính gặp ở khoảng 85–95% bệnh nhân viêm cột sống dính khớp. Bên cạnh đó, khớp cùng chậu thường là vị trí tổn thương thực thể đầu tiên của bệnh, do vậy chụp X-quang khớp cùng chậu là phương tiện không thể bỏ qua, ngay cả khi triệu chứng ban đầu chỉ khu trú ở cột sống cổ hoặc thắt lưng. Trong trường hợp này, hình ảnh viêm khớp cùng chậu độ III hai bên cho thấy bệnh đã âm thầm tiến triển trong thời gian dài trước khi được phát hiện.
Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, viêm cột sống dính khớp có thể dẫn đến biến chứng dính các đốt sống, hình thành “cột sống hình cây tre” gây mất hoàn toàn khả năng vận động, gù vẹo, tàn phế và suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống. Ngược lại, việc phát hiện sớm khi bệnh còn ở giai đoạn viêm, chưa dính khớp cho phép áp dụng các phác đồ điều trị tối ưu như thuốc kháng viêm không steroid và đặc biệt là các thuốc sinh học kháng TNF hoặc kháng IL-17, giúp kiểm soát viêm, ngăn chặn tổn thương cấu trúc và duy trì cuộc sống sinh hoạt, lao động bình thường cho người bệnh.
Từ trường hợp này, ThS.BSNT Nguyễn Mạnh Quyết khuyến cáo những người trẻ dưới 45 tuổi, đặc biệt là nam giới, nếu có tình trạng đau cột sống cổ hoặc thắt lưng kéo dài trên 3 tháng, đau nhiều về đêm và cải thiện khi vận động, cần sớm đến các cơ sở y tế chuyên khoa Cơ xương khớp để được chụp X-quang khung chậu và làm xét nghiệm HLA-B27 nhằm tầm soát và điều trị bệnh kịp thời.
- Omoda X vừa ra mắt toàn cầu, lội nước 700mm, có hẳn dàn karaoke trên xe (10:51)
- Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo lập “ví giả” đối phó công an, giúp Mr Pips rửa khoảng 320 tỷ đồng (10:46)
- Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? (10:45)
- "Thiếu gia trùm sòng bạc Macau" lên tiếng về chi phí sinh hoạt hàng tháng của Hề Mộng Dao (10:45)
- Thanh Hóa: Dụ người sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, 2 đối tượng bị bắt tạm giam (10:19)
- Chính phủ đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang, không áp dụng hạn mức (10:19)
- Con trai mất tích suốt 22 năm, vợ chồng ly hôn vì đau đớn và ngày đoàn tụ đẫm nước mắt (10:16)
- Rộ tin Carrick và Cunha hục hặc, CĐV nghi ngờ nội bộ MU rối ren (10:15)
- Hơn 300 bác sĩ trúng tuyển nội trú ĐH Y Dược TPHCM 2026 sau cải cách tuyển sinh (10:07)
- 4 ngư dân sống sót thần kỳ sau 4 ngày lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng (10:04)